Bà Callista Gingrich, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican, phu nhân ông Newt Gingrich, nguyên Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Bà tân đại sứ năm nay 51 tuổi, nguyên là một học giả, một nhà làm phim tài liệu và là phụ tá tại quốc hội Hoa Kỳ. Bà từng là ca viên trong hơn 20 năm tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington

Chồng bà Newt Gingrich tích cực ủng hộ chính sách của Tổng Thống Donald Trump..

Trong bài diễn văn đọc khi trình ủy nhiệm thư, Bà Callista Gingrich nói “ Hoa kỳ mong đợi được hợp tác với Tòa Thánh để bảo vệ nhân quyền, thăng tiến tự do tôn giáo, chống lại nạn buôn người và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới.

Tưởng cũng nên nói thêm, hiện nay giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ đang có những bất đồng về một số vấn đề ngoại giao như:

1. Tòa thánh chỉ trích Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước Paris về thay đổi khí hậu.

2. Tòa thánh không đồng ý với chính quyền Donald Trump về chính sách di trú.

3. Tòa Thánh không ủng hộ TT Donald Trump dời Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ về Jerusalem trong khi lập trường của Tòa Thánh là giữ nguyên quy chế cũ.

Nguyễn Long Thao