Đức Giám Mục Joseph Ponniah là Giám mục của Batticaloa ở miền đông Sri Lanka, ngài nói rằng người Công Giáo địa phương đang "rộn ràng" về chuyến tông du 3 ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô từ 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015. Đồng thời, ngài cho biết nhiều người dân Sri Lanka đang hy vọng được nghe một thông điệp về hòa giải từ Đức Thánh Cha bởi vì nhiều vết thương từ cuộc chiến tranh kéo dài của đất nước này vẫn chưa được chữa lành, nhất là giữa cộng đồng người thiểu số Tamil.
Trong chuyến tông du đến Sri Lanka, Đức Thánh Cha tuyên thánh cho cha Joseph Vaz, một linh mục thế kỷ 17 đến từ Ấn Độ, người đã đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng cộng đoàn Công Giáo của hòn đảo này sau nhiều năm bị bách hại. Đức Giám Mục Ponniah bày tỏ vui mừng của ngài về việc tuyên thánh sắp tới cho "vị thánh địa phương" của họ, ngài nói người dân Sri Lanka đang hy vọng được nghe một thông điệp hòa bình và hòa giải từ Đức Thành Cha, điều mà người dân địa phương "mong mỏi" sau nhiều thập kỷ chiến tranh và "có rất nhiều đau khổ" trong cuộc xung đột đó. Ngài cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của cuộc bầu cử tổng thống, diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, ngài lo ngại một số người có thể sử dụng sự kiện này để khuấy động "sự chia rẽ".
Trong chuyến tông du đến Sri Lanka, Đức Thánh Cha tuyên thánh cho cha Joseph Vaz, một linh mục thế kỷ 17 đến từ Ấn Độ, người đã đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng cộng đoàn Công Giáo của hòn đảo này sau nhiều năm bị bách hại. Đức Giám Mục Ponniah bày tỏ vui mừng của ngài về việc tuyên thánh sắp tới cho "vị thánh địa phương" của họ, ngài nói người dân Sri Lanka đang hy vọng được nghe một thông điệp hòa bình và hòa giải từ Đức Thành Cha, điều mà người dân địa phương "mong mỏi" sau nhiều thập kỷ chiến tranh và "có rất nhiều đau khổ" trong cuộc xung đột đó. Ngài cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của cuộc bầu cử tổng thống, diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, ngài lo ngại một số người có thể sử dụng sự kiện này để khuấy động "sự chia rẽ".