Tổng ThốngChirac lập Ủy ban để xem xét việc áp dụng Nguyên Tắc Tục Hóa.

PARIS (Zenit.org).-Một cuộc tranh cãi tại nước Pháp về những nữ sinh Hồi giáo đội khăn lúp đến trường đã có một tiếng nói chính thức hơn khi sự thiết lập hội đồng chính phủ về tình trạng thế tục.

Ủy ban Suy tư về việc áp dụng Nguyên tắc Tục Hóa đã bắt đầu hôm thứ Năm trong một buổi lễ với sự tham dự của nhiều chức sắc quan trọng trong chính phủ.

Tổng thống Jacques Chirac người đưa ra sáng kiến đã nói một bài phát biểu trong đó ông giới thiệu thuyết tục hóa như là một nền tảng để hội nhập chớ không phải để loại trừ các tôn giáo. Tổng Thống Chirac giải thích rằng ủy ban sẽ dựa trên hai cột trụ.

Cột trụ thứ nhất là Khoản 10 của bản Tuyên ngôn 1789 về các Quyền của Con người và của các Công dân, khẳng định rằng "không người nào bị phiền nhiễu vì những tư tưởng của họ, ngay cả đối với tư tưởng tôn giáo của họ, bao lâu khi biểu thị những ý tưởng đó không làm mất đi trật tự công cộng do luât pháp thiết lập”

Cột trụ thứ hai là luật 1905 chấp nhận sự ly biệt giữa giáo hội và nhà nước, và theo Tổng Thống Chirac, "sau khi chia cắt nước Pháp, ngày nay nền cộng hòa cao quý này hiệp nhất nước Pháp, như được thích nghi tới các cuộc cách mạng xã hội Pháp, tôn trọng đến những nét đặc thù của tôn giáo.

Những hồ nghi về sự áp dụng hai nguyên tắc này. Và đó là lý do để thành lập ủy ban. Chủ tịch ủy ban dược giao phó cho ông Bernard Stasi, một người trung gian hoà giải của nước cộng hòa và nguyên là một Bộ trưởng chính phủ.

Cuộc tranh luận trở thành gay cấn vào ngày 10/4, khi Bô trưởng Nội vụ Nicholas Sarkory tuyên bố trước Hiệp hội các Tổ chức Hồi giáo tại Pháp rằng, theo luật, khăn lúp không được cho phép mang khi chụp hình căn cước của nữ giới. Những người nghe ông tuyên bố cho đó là một "thách thức."

Các thầy giáo và các hiệu trưởng không biết phải làm gì khi các nữ sinh Hồi giáo đến trường với những khăn che mặt. Trong vài trường hợp, những nữ sinh không dược tham gia trong các sinh hoạt nhà trường trừ khi họ lấy khăn che mặt ra đã khiến gây nên sự chống đối.

Tân ủy ban gồm có các triết gia, các luật gia, các sử gia, các nhà xã hội học, một nhà kinh doanh và một hiệu trưởng trường cao đẳng. Hội đồng sẽ trình lên tổng thống Chirac về những đề nghị và báo cáo của họ vào cuối năm.