ĐTC Biển Đức XVI chúc mừng Nam Sudan, quốc gia thứ 193 của LHQ

Lời chúc sống tự do, hòa bình và phát triển, quan trung gian của Đức Giám mục Chullikatt

ROMA - Đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Giám mục Francis Chullikatt, đã chuyển các lời chúc mừng của ĐTC Biển Đức XVI đến nhân dân nước Nam Sudan, và Ngài cầu xin Chúa thương ban phước lành "xuống trên người dân và chính phủ của quốc gia mới này", và nói rằng Ngài hy vọng rằng đất nước sẽ tiến lên "trên con đường hòa bình, tự do, và phát triển".

Theo Đài phát thanh Vatican, vị Đại diện Tòa thánh nhấn mạnh rằng Nam Sudan là quốc gia thứ 193 được LHQ công nhận, và nước này sẽ phải đối mặt với các thách thức lớn: hàng trăm ngàn người di dời chỗ ở, bao gồm nhiều người Công Giáo, nhu cầu khẩn thiết chữa bệnh (do AIDS và các bệnh khác), việc tái thiết sau nhiều thập kỷ xung đột.

Giám mục Chullikatt nhắc lại rằng Giáo Hội đã tham gia vào việc phục vụ cho sự hòa giải dân tộc và hoạt động nhân đạo.

Ngài bày tỏ mong muốn rằng đất nước Nam Sudan sẽ đi trên con đường tiến bộ trong sự công bình, sự thật, và sự tha thứ, như một điều kiện để đạt được hòa bình và dân chủ. (Zenit 15-7-2011)

Phạm Kim An