PHINLIPPINES -- Mặt trận Giải phóng Hồi Giáo Moro (MILF) đã tuyên bố 10-ngày đơn phương ngừng bắn và ngưng các hành động tấn công quân sự khắp các khu vực phía Nam Mindanao và Sulu bắt đầu từ ngày 02-06, phát ngôn viên của MILF, Eid Kabalu nói qua đài phát thanh vào sáng 28-05-2003.
Điều này nhằm đáp lại những yêu cầu của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Phillippin (CBCP) và đông đảo những người ủng hộ hoà bình, những người đã thúc giục chính phủ và quân MILF trở lại các cuộc đàm phán hoà bình, ông nói.
Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, Chủ tịch CBCP hoan nghênh điều này như là “tin tức tuyệt vời” và hy vọng rằng chính phủ Tổng Thống Gloria Macapagal-Arroyo nên đáp lại một cách tích cực tuyên bố này. Ngài nói: “Tuyên bố đơn phương ngưng các hoạt động tấn công quân sự” được đưa ra hôm 28-05-2003, ký tên bởi người ngồi vào ghế hoà đàm của quân MILF, Al Haj Murad Ebrahim với sự ủy quyền của chủ tịch quân MILF, Salamat Hashim. “Đó là bước phát triển lạc quan. Tôi rất sung sướng. Điều này tốt cho các binh lính, các phiến quân, và đặc biệt là những người tản cư”, Cha Bert Layson, cha Sở giáo xứ Khiết Tâm ở thị trấn đẫm nước mắt vì chiến tranh Pikit, phía Bắc Cotabato trả lời trong cuộc phỏng vấn của tờ Mindanews.
Ngài nói tiếp rằng: “Chúng tôi đã từng thấy hàng trăm người nằm xuống trong suốt cuộc chiến, hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa của họ, giấc mộng của họ tan tành. Hãy ngừng sự điên rồ này”, cha nói.
Theo dữ liệu của chính phủ đưa ra thì có tổng số 357.025 người đã rời bỏ nhà cửa của họ từ ngày 21-01 vì cuộc chiến nổ ra. Chỉ có 146.606 người quay trở về nhà đến thời điểm 25-05. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển lưu ý rằng kể từ ngày 21-01 có 205 người chết và 166 nggười bị thương do cuộc chiến đang xảy ra.
Điều này nhằm đáp lại những yêu cầu của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Phillippin (CBCP) và đông đảo những người ủng hộ hoà bình, những người đã thúc giục chính phủ và quân MILF trở lại các cuộc đàm phán hoà bình, ông nói.
Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, Chủ tịch CBCP hoan nghênh điều này như là “tin tức tuyệt vời” và hy vọng rằng chính phủ Tổng Thống Gloria Macapagal-Arroyo nên đáp lại một cách tích cực tuyên bố này. Ngài nói: “Tuyên bố đơn phương ngưng các hoạt động tấn công quân sự” được đưa ra hôm 28-05-2003, ký tên bởi người ngồi vào ghế hoà đàm của quân MILF, Al Haj Murad Ebrahim với sự ủy quyền của chủ tịch quân MILF, Salamat Hashim. “Đó là bước phát triển lạc quan. Tôi rất sung sướng. Điều này tốt cho các binh lính, các phiến quân, và đặc biệt là những người tản cư”, Cha Bert Layson, cha Sở giáo xứ Khiết Tâm ở thị trấn đẫm nước mắt vì chiến tranh Pikit, phía Bắc Cotabato trả lời trong cuộc phỏng vấn của tờ Mindanews.
Ngài nói tiếp rằng: “Chúng tôi đã từng thấy hàng trăm người nằm xuống trong suốt cuộc chiến, hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa của họ, giấc mộng của họ tan tành. Hãy ngừng sự điên rồ này”, cha nói.
Theo dữ liệu của chính phủ đưa ra thì có tổng số 357.025 người đã rời bỏ nhà cửa của họ từ ngày 21-01 vì cuộc chiến nổ ra. Chỉ có 146.606 người quay trở về nhà đến thời điểm 25-05. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển lưu ý rằng kể từ ngày 21-01 có 205 người chết và 166 nggười bị thương do cuộc chiến đang xảy ra.