Một linh mục Ba Lan đã lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ đối với lời xin lỗi của một giám mục chính tòa Chính Thống Giáo vì đã lên tiếng thúc giục con chiên tiêu diệt những thành viên của các giáo hội thiểu số.

"Giá trị của lời nói tan biến tại phần đất này và chúng chẳng có nghĩa gì cả. Hiện nay, không ai có thể cảm thấy an toàn tại đây". Cha Adam Ochal, cha chánh đại diện của hạt giám quản tông tòa Caucasus có trụ sở tại Tbilisi đã cho biết như trên.

Trong chuyến viếng thăm hôm 18/5/2003 đến giáo hội Tin Lành Baptist, giám mục Atanase của Chính Thống Giáo miền Rustavi đã lên tiếng xin lỗi vì nhận xét của ngài đưa ra trong buổi phỏng vấn trên vô tuyến truyền hình hồi tháng 2 năm 2002 trong đó ngài kêu gọi các tín đồ hãy phủ nhận "chủ nghĩa hòa bình" và phải "chiến đấu và tiêu diệt" các thành viên của các tôn giáo thiểu số.

Cha Ochal cho rằng ngài nghi ngờ về những ảnh hưởng của lời nói trên đối với Công Giáo là những người vẫn đang chịu những hạn chế về giáo dục và không được hành hương.