Số chủng sinh gia tăng, nhưng số linh mục và nữ tu giảm trong 23 năm qua (1978-2001).

ROME ngày 11/5/2003 linh mục Vito Magno công bố một kết quả của công việc nghiên cứu của ngài về ơn gọi.

Theo đó thì năm 1978, tổng số linh mục triều và dòng là 420,000; nhưng tới cuối năm 2001 thì con số tụt giảm xuống còn 405,067.

Sự sút giảm này vì số linh mục tu sĩ giảm rất nhiều vì tuổi tác, nhiều vị qua đời tại Âu Châu, Bắc Mỹ Châu và Đại Dương Châu. Ngược lại thì số các linh mục tăng vọt tại Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ Châu Latin.

Con số phó tế vĩnh viên tăng lên 29,204 vị so với 5,562 vị. Đây là một thừa tác vụ được tái thiết lập trong Giáo Hội sau Công Đồng Vaticanô thứ hai. Con số chủng sinh cũng được tăng từ con số 63,882 của năm 1978 lên 112,244 vaà cuối năm 2001.

Nhìn chung thì 25 năm qua con số chủng sinh ở Phi Châu tăng lên gấp 5 lần, ở Á Châu tăng lên 5 lần; nhưng tai Âu Châu con số tăng một cách khiêm nhường là 25,908 chủng sinh so với 23,915 vào năm 1978.

Riêng về nữ tu, nghiên cứu của ngài cho thấy con số nữ tu vào năm 1978 là 990,768 bị giảm xuống 792,317 vào cuối năm 2001. Trái ngược với số chủng sinh gia tăng, số nữ tập sinh bị sút giảm, đặc biệt tại Âu Châu, Băc Mỹ Châu và Đại Dương Châu.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB