WASHINGTON DC -- Đáp lại lời kêu gọi sống tinh thần Năm Mân Côi của Đức Gioan Phaolô II, chiều Chúa Nhật 4 tháng 5 năm 2003, các cộng đồng Công Giáo Á Châu, lần đầu tiên qui tụ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Hoa Thịnh Đốn, để cùng nhau cầu nguyện cho công lý và hòa bình thế giới. Các cộng đồng Ấn Độ, Bangladesh, Đại Hàn, Lebanese, Nam Dương, Nhật Bản, Pakistan, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Trung Hoa và Việt Nam lần lượt suy niệm và đọc các mầu nhiệm Kinh Mân Côi: Vui, Sáng, Thương, Mừng theo ngôn ngữ riêng của dân tộc mình. Mở đầu buổi cầu nguyện là cuộc rước các Thánh Tượng Đức Mẹ từ các nước: Ấn Độ, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Trung Hoa và Đức Mẹ La Vang.

Cha Anthony McGuire, Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ thuộc Ủy Ban Di Dân và Tỵ Nạn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ nói rằng: “Đây là biến cố Đông và Tây cùng nhau cử hành các nền văn hóa của chúng ta và liên kết cầu nguyện cho hòa bình. Biểu tượng các nền văn hóa khác nhau, nhưng hy vọng của chúng ta rất giống nhau.”

Bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Hoa Thịnh Đốn có 60 nguyện đường nhỏ dành cho 60 nước để tôn kính Thánh Tượng Đức Mẹ của đất nước hoặc châu lục liên quan. Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang là nơi cuối cùng được dành cho Việt Nam, mà 450.000 người Công Giáo Việt Nam cùng với hơn 600 Linh mục, 42 Phó tế, 1000 Tu sĩ và Chủng sinh đang sinh hoạt tại 250 cộng đoàn / cộng đồng / giáo xứ nối kết trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cần nhận lãnh trách nhiệm để hoàn thành. Kinh phí dự trù là 2 triệu mỹ kim. Ban Vận Động Tài Chánh do Cha Nguyễn An Ninh đứng đầu, và Ủy Ban Xây Dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang do Cha Nguyễn Xuân Quýnh đảm trách, đang liên hệ với các địa phương nhằm kêu gọi sự cộng tác đóng góp để sớm có đủ số hiện kim cần thiết cho việc thực hiện dự án.

Liên Đoàn còn có 2 dự án khác, đó là dự án Xây Dựng Trung Tâm Công Giáo Việt Nam và dự án Qũy Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam. Xin xem chi tiết nơi www.liendoanconggiao.com.

Qua việc Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm vị Giám mục Việt Nam tiên khởi tại Hoa Kỳ là Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, cho thấy sự hiện diện lớn mạnh của người Công Giáo Việt Nam nơi đây đang được nhìn nhận là một thực thể quan trọng, như lời nhận định trong thư chúc mừng Tân Giám mục của Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: “

Đây là một vinh dự không những cho Đức Ông, gia đình và giáo xứ của Đức Ông, mà còn cho toàn thể những người Công Giáo Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ, vì từ nay, về phía Giáo Hội Hoa Kỳ, các Đức Giám mục đã có sự công nhận sự trưởng thành và lớn mạnh của tập thể người Việt Nam; còn về phía người Việt Nam chúng ta, chúng ta có được tiếng nói đại diện trong Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Chúng ta hy vọng vào sự lớn mạnh này trong tương lai.