HÀ NỘI - Hai thông tấn xã Reuters và AFP cho hay hoà thượng Thích Huyền Quang, lãnh tụ Giáo Hội phật gíao Việt Nam thống nhất bị nhà nước cấm hoạt động đã gặp đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Raymond Burghardt. Đây là cao điểm của một loạt các cuộc gặp gỡ cấp cao của hòa thượng khiến cho các quan sát viên nghĩ rằng Hà Nội đang dịu bớt lập trường cứng rắn đối với giáo hội này.

Một phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói rằng hòa thượng Thích Huyền Quang đã được đại sứ Raymond Burghardt đến thăm hôm thứ Sáu tuần trước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đại sứ Mỹ kể từ khi chính phủ Việt Nam áp đặt những hạn chế lên hoà thượng. Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất do hòa thượng Thích Huyền Quang lãnh đạo đã bị nhà nước thay thế bằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981.

Văn phòng thông tin Phật giáo quốc tế, trụ sở đặt tại Paris, loan báo hôm thứ ba rằng hôm thứ Hai hoà thượng Thích Huyền Quang đã được hàng ngàn Phật tử tại Huế tay cầm hoa và cờ phật giáo nghênh đón nồng hậu tại nhà ga xe lửa Huế, và hàng ngàn người khác chờ đón hòa thượng tại chùa Từ Đàm. Hòa thượng Thích Huyền Quang sẽ trở về ngôi chùa mà ngài trụ trì tại Quảng Ngãi, nơi ngài bị quản thúc tại gia kể từ năm 1981.(voa)