Người dân Phi đang khắc khoải trước những tin tức dồn dập về chiến tranh với Iraq đang gần kề. Họ cảm nhận được những khó khăn do chiến tranh với việc tăng giá hầu hết tất cả các mặt hàng vì giá dầu thô lên cao. Đồng thời, một số rất lớn người Phi đang lo lắng cho thân nhân đang lao động tại các nước Hồi Giáo tại Trung Đông.
Sáng thứ Hai 17/3/2003, tòa Giám Mục Manila đã đưa ra thư Mục Vụ của Đức Hồng Y Sin. Trong thư Đức Hồng Y đã giải thích về lập trường của người Công Giáo đối với chiến tranh và hòa bình. Ngài khẳng định rằng cuộc chiến tranh ngăn chặn mà Hoa Kỳ sắp tiến hành bất chấp Liên Hiệp Quốc có đồng ý hay không là "không thể biện minh được" về phương diện luân lý.
Đức Hồng Y Sin cũng đề nghị 3 hành động cụ thể mà người giáo dân Công Giáo có thể làm được trong Mùa Chay này là: cầu nguyện, hy sinh và liên đới với người nghèo. Đức Hồng Y nhấn mạnh: "Việc thống hối của chúng ta cho Mùa Chay này là hãy trở thành những người kiến tạo cho hòa bình" trong gia đình, sở làm, chòm xóm của mình.
Trong buổi họp báo giới thiệu thư Mục Vụ của Đức Hồng Y Sin, Đức Giám Mục Socrates Villegas, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Phi, cho biết đứng trước nguy cơ chiến tranh gần kề, người Công Giáo cần được trang bị những kiến thức về lập trường của Giáo Hội đối với một cuộc chiến tranh chính đáng, hình thành một ý thức yêu chuộng hòa bình, và những hành động cụ thể nào người giáo dân, các cộng đoàn, đoàn thể, phong trào Công Giáo nên làm.
Sáng thứ Hai 17/3/2003, tòa Giám Mục Manila đã đưa ra thư Mục Vụ của Đức Hồng Y Sin. Trong thư Đức Hồng Y đã giải thích về lập trường của người Công Giáo đối với chiến tranh và hòa bình. Ngài khẳng định rằng cuộc chiến tranh ngăn chặn mà Hoa Kỳ sắp tiến hành bất chấp Liên Hiệp Quốc có đồng ý hay không là "không thể biện minh được" về phương diện luân lý.
Đức Hồng Y Sin cũng đề nghị 3 hành động cụ thể mà người giáo dân Công Giáo có thể làm được trong Mùa Chay này là: cầu nguyện, hy sinh và liên đới với người nghèo. Đức Hồng Y nhấn mạnh: "Việc thống hối của chúng ta cho Mùa Chay này là hãy trở thành những người kiến tạo cho hòa bình" trong gia đình, sở làm, chòm xóm của mình.
Trong buổi họp báo giới thiệu thư Mục Vụ của Đức Hồng Y Sin, Đức Giám Mục Socrates Villegas, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Phi, cho biết đứng trước nguy cơ chiến tranh gần kề, người Công Giáo cần được trang bị những kiến thức về lập trường của Giáo Hội đối với một cuộc chiến tranh chính đáng, hình thành một ý thức yêu chuộng hòa bình, và những hành động cụ thể nào người giáo dân, các cộng đoàn, đoàn thể, phong trào Công Giáo nên làm.