Chủ tịch HÐGM Ðức: Tối hậu thư cho Saddam Hussein phải nằm trong khuôn khổ LHQ
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu3/13/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức: Tối hậu thư cho Saddam Hussein phải nằm trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc

Mainz , ngày 21.03.2003 - Ðức Hồng y Karl Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã coi Saddam Hussein là một mối đe dọa trầm trọng và cảnh cáo rằng phải cố làm sao để những lầm lỡ đối với Hitler xưa không được tái diễn. Ðồng thời Ðức Hồng Y cũng kêu gọi Hoa Kỳ phải giải quyết cuộc khủng hoảng Irak trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc.
“Giả như xưa kia thế giới đã phản ứng ngay khi Nazis tiến quân vào Prague hay khi họ xâm chiếm Ba Lan. Nếu như thế giới đã không nhắm mắt làm ngơ, thì thế chiến đã không thể xẩy ra …”
Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Chủ Tịch nhấn mạnh rằng chỉ có Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mới có quyền biểu quyết chung cuộc, vì “sự hiện hữu của Liên Hiệp Quốc quả thực là một cơ cấu vô cùng quan trọng cho các dân tộc và cho luật lệ quốc tế”.
Cũng trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo Repubblica bên Ý vào ngày 10.03 vừa qua, ÐHY Lehmann đã tuyên bố rằng: “Thật là tréo cẳng ngỗng nếu một cường quốc như Hoa Kỳ, cả hàng trăm năm qua vẫn là mẫu mực về dân chủ, nay bỗng dưng lại có thể hành xử tùy theo sở thích riêng của mình và một cách đơn phương”.
Ðức Hồng Y cũng giải thích thêm rằng những lập trường đối lập không phải luôn luôn hàm ẩn ý tưởng chống-Mỹ: “Tôi tự hỏi, tại sao các bạn hữu lại không thể có những quan điểm khác biệt nhau về một vấn đề? Tại Ðức, nhiều người luôn ghi nhớ rằng họ vẫn còn mang ơn người Mỹ, ngay cả thế hệ trẻ”.
Ðức Hồng Y Lehmann kết luận: “Tôi xin nhắn gửi đến dân chúng Hoa Kỳ rằng họ phải ra công gắng sức nhiều hơn nữa để thực thi mối giao hảo. Ðiều này xem ra càng khó hơn n ữa đối với một nước siêu cường độc nhất”.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng: “Ðiều hệ trọng là phải ra công gắng sức làm cho người Hồi giáo hiểu rõ ràng không hề có cuộc chiến chống lại Hồi giáo, và bất cứ điều gì đang xẩy ra thì cũng không phải là cuộc chiến do Kitô giáo hay do nền văn minh tây phương ảnh hưởng Kitô giáo chủ trương để chống lại Hồi giáo”.

See Also

8/31/2007
Giáo Hội Công Giáo Tại Iraq chia sẻ số phận chiến tranh của Iraq
Tường Huy
2/2/2003
Báo L' Osservatore Romano : Vatican tiếp tục chiến tranh chống chiến tranh
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
4/23/2003
Các dì phước kể chuyện chiến tranh Iraq
Nguyễn Long Thao
4/14/2003
ĐTGM Orlando Quevedo: Chiến tranh Iraq tạo quá khích ở Philippin
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
3/30/2003
Ðức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt chiến tranh Iraq
Nguyễn Long Thao
3/26/2003
Tòa Thánh lo ngại chiến tranh Iraq có thể lan rộng
Đặng Tự Do
3/26/2003
ĐGM Giorgio Biguzzi bày tỏ quan điểm của GHCG Sierra Leone đối với chiến tranh Iraq
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
3/25/2003
TT Chirac nói thế giới phải giúp tái thiết Iraq sau chiến tranh
Thiên-Ân
3/16/2003
Các Giám Mục Nam châu Âu đồng tâm chống chiến tranh Iraq
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
2/21/2003
Ðức Giáo Hoàng: viễn ảnh chiến tranh Iraq đã rất gần
Hải Vân
2/14/2003
Hồng Y Roger Mahony cảnh báo là chiến tranh với Iraq có thể xẩy ra
LM Trần Công Nghị
2/12/2003
Sự hiện diện của phái đoàn tại Iraq chứng tỏ Giáo hội loại trừ chiến tranh
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
2/10/2003
Dòng Tên: Chiến tranh với Iraq là không thể biện minh được
Nguyễn Việt Nam
1/23/2003
Caritas thế giới lên án cuộc chiến tranh chống Iraq
Nguyễn Việt Nam
1/13/2003
Ðức Thánh Cha nghiêm khắc lên án chiến tranh Iraq và tạo sinh vô tính
Nguyễn Long Thao
3/19/2003
Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi quân đội tôn trọng mạng sống dân Iraq
Nguyễn Long Thao
2/18/2003
Khả năng người Hồi Giáo cho rằng chiến tranh với Iraq là chiến tranh chống Hồi Giáo vẫn còn rất cao
Nguyễn Việt Nam
12/28/2006
Tòa Thánh Vatican phản đối án tử hình dành cho Saddam Hussein
Nguyễn Long Thao
10/23/2006
ĐTC cầu nguyện cho nền hòa bình ở Iraq.
Nguyễn Long Thao
8/20/2006
ĐGH kêu gọi kẻ bắt cóc hãy thả một Linh Mục người Iraq
Nguyễn Long Thao