Sau cái chết của 14 người trong những cuộc giao tranh giữa những người biểu tình và cảnh sát tại Bolivia, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chính quyền và dân chúng nước này từ bỏ bạo lực và hợp tác với nhau trong việc tìm ra một giải pháp công bằng cho những rắc rối về kinh tế của quốc gia. Đức Thánh Cha mong muốn người dân Bolivia "thiết lập một bầu khí sống chung hòa bình, có khả năng tiến xa hơn trên con đường đối thoại chân thành và có kết quả" nhằm tái lập hòa bình và đem lại những tiền đề cho việc cải cách kinh tế.
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được gởi cho Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval của giáo phận Santa Cruz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bolivia hôm 13/2/2002.
Được biết những người biểu tình đã đụng độ dữ dội với cảnh sát và quân đội Bolivia hôm 12/2/2003 gây ra cái chết của 14 người và làm nhiều người khác bị thương. Xung đột đẫm máu đã xẩy ra sau khi tổng thống Gonzalo Sanchez de Lozada tuyên bố một sắc thuế lợi tức mới như là trung tâm điểm của một chương trình cải cách kinh tế được hoạch định nhằm đáp ứng các đòi hỏi của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế cho các món nợ mới.
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được gởi cho Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval của giáo phận Santa Cruz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bolivia hôm 13/2/2002.
Được biết những người biểu tình đã đụng độ dữ dội với cảnh sát và quân đội Bolivia hôm 12/2/2003 gây ra cái chết của 14 người và làm nhiều người khác bị thương. Xung đột đẫm máu đã xẩy ra sau khi tổng thống Gonzalo Sanchez de Lozada tuyên bố một sắc thuế lợi tức mới như là trung tâm điểm của một chương trình cải cách kinh tế được hoạch định nhằm đáp ứng các đòi hỏi của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế cho các món nợ mới.