Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, người đã khích lệ tất cả mọi nỗ lực hòa bình đã gởi một lá thư cho tổng thống Iraq Saddam Hussein nhắc nhở ông này về một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả, trên cơ sở công lý và công pháp quốc tế. Bức thư đã được đặc sứ của ngài là Đức Hồng Y Roger Etchegaray chuyển cho tổng thống Iraq.
Đức Tổng Giám Mục Jean Sleiman của giáo phận Baghdad theo nghi lễ La Tinh đã ca ngợi chuyến viếng thăm Baghdad của Đức Hồng Y Roger Etchegaray. Đức Cha Sleiman nhận định rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y là một chứng tá quan trọng cho người Hồi Giáo và người Iraq thấy lập trường chống chiến tranh của Giáo Hội Công Giáo.
Đức Cha Sleiman giải thích với thông tấn xã SIR rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Roger Etchegaray là quan trọng vì "nó giải chiếu một tia hy vọng trong cuộc khủng hoảng xem ra không có lối thoát này".
Đức Cha cũng cho biết nhân dân Iraq đã quá "chán chường và buông xuôi theo cuộc cấm vận kéo dài quá lâu".
"Nhiều người buông mình theo chủ nghĩa cuồng tín; nhiều người muốn trốn đi đến những nơi an toàn hơn nếu chiến cuộc xảy ra. Không ai có vẻ tin tưởng vào một giải pháp tích cực cho cuộc khủng hoảng".
"Cuộc viếng thăm của vị đặc sứ Đức Thánh Cha sẽ giúp người ta sống bớt đau khổ hơn. Hiệu quả cụ thể đầu tiên là dân chúng thấy sự gần gũi của Giáo Hội Công Giáo qua những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha và nỗ lực của biết bao Hội Đồng Giám Mục".
Đức Cha cũng nhận định rằng sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Etchegaray "là một chứng tá mạnh mẽ cho thế giới Hồi Giáo và người dân Iraq...Điều quan trọng là họ hiểu rằng người Kitô giáo không muốn chiến tranh, Giáo Hội Công Giáo luôn muốn ngăn chặn mọi ý đồ bạo lực".
Đức Tổng Giám Mục Jean Sleiman của giáo phận Baghdad theo nghi lễ La Tinh đã ca ngợi chuyến viếng thăm Baghdad của Đức Hồng Y Roger Etchegaray. Đức Cha Sleiman nhận định rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y là một chứng tá quan trọng cho người Hồi Giáo và người Iraq thấy lập trường chống chiến tranh của Giáo Hội Công Giáo.
Đức Cha Sleiman giải thích với thông tấn xã SIR rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Roger Etchegaray là quan trọng vì "nó giải chiếu một tia hy vọng trong cuộc khủng hoảng xem ra không có lối thoát này".
Đức Cha cũng cho biết nhân dân Iraq đã quá "chán chường và buông xuôi theo cuộc cấm vận kéo dài quá lâu".
"Nhiều người buông mình theo chủ nghĩa cuồng tín; nhiều người muốn trốn đi đến những nơi an toàn hơn nếu chiến cuộc xảy ra. Không ai có vẻ tin tưởng vào một giải pháp tích cực cho cuộc khủng hoảng".
"Cuộc viếng thăm của vị đặc sứ Đức Thánh Cha sẽ giúp người ta sống bớt đau khổ hơn. Hiệu quả cụ thể đầu tiên là dân chúng thấy sự gần gũi của Giáo Hội Công Giáo qua những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha và nỗ lực của biết bao Hội Đồng Giám Mục".
Đức Cha cũng nhận định rằng sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Etchegaray "là một chứng tá mạnh mẽ cho thế giới Hồi Giáo và người dân Iraq...Điều quan trọng là họ hiểu rằng người Kitô giáo không muốn chiến tranh, Giáo Hội Công Giáo luôn muốn ngăn chặn mọi ý đồ bạo lực".