Theo tin của thông tấn xã Công Giáo UCAN, hôm 31/1/2003, các Đức Giám Mục Nam Dương đã ra lời kêu gọi Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện Cho Hòa Bình tại Iraq.
Thông báo đã bày tỏ sự gần gũi và ưu tư với người dân Iraq trước những diễn biến bi quan đe dọa một cuộc chiến tranh tại đây. Thông báo nhấn mạnh rằng, bất chấp những diễn biến đen tối ấy, người Công Giáo không được tuyệt vọng trong nỗ lực kêu gọi hòa bình.
Các Đức Giám Mục Nam Dương nhận định rằng chiến tranh không thể được xem là một giải pháp nhưng "chỉ chồng chất thêm đau khổ và gây ra thù hận". Các Đức Giám Mục mạnh mẽ cảnh cáo rằng chiến tranh là "trái ngược với niềm tin của chúng ta về sự thánh thiêng của đời sống con người mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta".
Một bức thư ký bởi Đức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Dương, cùng với Đức Tổng Giám Mục Ignatius Suharyo của giáo phận Semarang, thư ký Hội Đồng Giám Mục Nam Dương, cũng đã được gởi đến Hội Đồng Giám Mục Iraq để bầy tỏ sự cảm thông và tình huynh đệ trong những giờ phút khó khăn này.
Bức thư có đoạn viết: "Chúng tôi cầu nguyện sao cho thế giới và các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan và lòng trắc ẩn để không tìm kiếm chiến tranh như một giải pháp, nhưng xem các đau khổ kéo dài của dân chúng như một động lực để tìm kiếm một phương cách hòa bình cho cuộc xung đột".
Để bày tỏ tình hiệp thông với dân chúng Iraq, các Đức Giám Mục Nam Dương đã chọn ngày 16/2 là Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện Cho Hòa Bình tại Iraq. Trong ngày cầu nguyện này, 35 giáo phận trên toàn quốc Nam Dương sẽ cầu xin "với ý chỉ rằng người dân Iraq được ban cho nền hòa bình mà họ đáng được hưởng".
Thông báo đã bày tỏ sự gần gũi và ưu tư với người dân Iraq trước những diễn biến bi quan đe dọa một cuộc chiến tranh tại đây. Thông báo nhấn mạnh rằng, bất chấp những diễn biến đen tối ấy, người Công Giáo không được tuyệt vọng trong nỗ lực kêu gọi hòa bình.
Các Đức Giám Mục Nam Dương nhận định rằng chiến tranh không thể được xem là một giải pháp nhưng "chỉ chồng chất thêm đau khổ và gây ra thù hận". Các Đức Giám Mục mạnh mẽ cảnh cáo rằng chiến tranh là "trái ngược với niềm tin của chúng ta về sự thánh thiêng của đời sống con người mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta".
Một bức thư ký bởi Đức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Dương, cùng với Đức Tổng Giám Mục Ignatius Suharyo của giáo phận Semarang, thư ký Hội Đồng Giám Mục Nam Dương, cũng đã được gởi đến Hội Đồng Giám Mục Iraq để bầy tỏ sự cảm thông và tình huynh đệ trong những giờ phút khó khăn này.
Bức thư có đoạn viết: "Chúng tôi cầu nguyện sao cho thế giới và các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan và lòng trắc ẩn để không tìm kiếm chiến tranh như một giải pháp, nhưng xem các đau khổ kéo dài của dân chúng như một động lực để tìm kiếm một phương cách hòa bình cho cuộc xung đột".
Để bày tỏ tình hiệp thông với dân chúng Iraq, các Đức Giám Mục Nam Dương đã chọn ngày 16/2 là Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện Cho Hòa Bình tại Iraq. Trong ngày cầu nguyện này, 35 giáo phận trên toàn quốc Nam Dương sẽ cầu xin "với ý chỉ rằng người dân Iraq được ban cho nền hòa bình mà họ đáng được hưởng".