Phẩm giá của con người cũng như nhân quyền phải được đặt ưu tiên trên quyền lợi quốc gia, Đức Tổng Giám Mục Sylvano Tomasi đã trình bày trước Hội Đồng Liên Hiêp quốc về Di Cư và Tỵ nạn (UNHCR) trong Hội nghị lần thứ 58 của Hội Đồng trong ngày 2 tháng 10 vừa qua.
“Trong những vấn đề chính trị, những khẩn thiết về thể chế, những khủng hoảng bất thường, những vấn đề thiết yếu về an ninh, vấn đề ưu tiên là phải giúp đỡ những dân tộc bị mất quê hương xứ sở, cần đối xử vớ họ như một con người với những quyên làm người trong một cọng đồng quốc tế.” Đức Tomasi đã tuyên bố như vậy và ngài là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh Vatican ở Liên Hiệp Quốc đóng tại Geneva.
Ngài đề nghị “ toàn cầu hóa những quyền lợi mà có thể phát sinh được một sự toàn cầu về việc bảo vệ con người” sự thay đổi này sẽ đặt để những người tỵ nạn như là một ưu tiên, phải đặt để vấn đề nhân phẩm con người trên những quyền lợi của quốc gia và đòi hỏi những chính phủ và những cơ quan xã hội trả lời trực tiếp cho vấn đề này.
Những thủ tục về vấn để tỵ nạn rất phức tạp, nhiêu lúc như nan giải. Một số đông người tỵ nạn phải sống trong các trại tập trung quá lâu có lúc là vĩnh viễn mất hẳn quyền tự do đi lại cũng như tìm kiếm công ăn việc làm. Đời sóng của họ trở tù túng và thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất.”
“Dư luận của số đông dường như chấp nhận tình trạng này như là một thực tại và có hàng triệu người dường như mất hết nguồn gốc của mình và họ bị đưa đẩy vào trong tình trạng vô cùng khốn đốn và đau xót.
Đón nhận những người tỵ nạn và đón nhận họ vời tinh thần vị tha là một cử chỉ đoàn kết sống động, là một cách giúp đỡ để họ cảm thấy không bị bỏ rơi vì sự thờ ơ lãnh đạm của chúng ta. (Tin VIS)
“Trong những vấn đề chính trị, những khẩn thiết về thể chế, những khủng hoảng bất thường, những vấn đề thiết yếu về an ninh, vấn đề ưu tiên là phải giúp đỡ những dân tộc bị mất quê hương xứ sở, cần đối xử vớ họ như một con người với những quyên làm người trong một cọng đồng quốc tế.” Đức Tomasi đã tuyên bố như vậy và ngài là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh Vatican ở Liên Hiệp Quốc đóng tại Geneva.Ngài đề nghị “ toàn cầu hóa những quyền lợi mà có thể phát sinh được một sự toàn cầu về việc bảo vệ con người” sự thay đổi này sẽ đặt để những người tỵ nạn như là một ưu tiên, phải đặt để vấn đề nhân phẩm con người trên những quyền lợi của quốc gia và đòi hỏi những chính phủ và những cơ quan xã hội trả lời trực tiếp cho vấn đề này.
Những thủ tục về vấn để tỵ nạn rất phức tạp, nhiêu lúc như nan giải. Một số đông người tỵ nạn phải sống trong các trại tập trung quá lâu có lúc là vĩnh viễn mất hẳn quyền tự do đi lại cũng như tìm kiếm công ăn việc làm. Đời sóng của họ trở tù túng và thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất.”
“Dư luận của số đông dường như chấp nhận tình trạng này như là một thực tại và có hàng triệu người dường như mất hết nguồn gốc của mình và họ bị đưa đẩy vào trong tình trạng vô cùng khốn đốn và đau xót.
Đón nhận những người tỵ nạn và đón nhận họ vời tinh thần vị tha là một cử chỉ đoàn kết sống động, là một cách giúp đỡ để họ cảm thấy không bị bỏ rơi vì sự thờ ơ lãnh đạm của chúng ta. (Tin VIS)