ROMA, ngày 12 tháng 10 năm 2007 (ZENIT.org) “Những người Hồi giáo và những người Kitô hữu cần phải trả lời cùng một câu hỏi sau đây: trong cuộc sống của mình, phải chăng thực sự chỉ có Một Thiên Chúa?”. Đó là câu hỏi mà Đức Hồng Y Tauran đã phản ứng rất tích cực về bức thư của những người có trách nhiệm của Đạo Hồi gởi đến cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.
Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn, đã phát biểu trên Đài Radio Vatican về bức thư của 138 giới chức Hồi giáo gởi đến cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và cho những giới chức các giáo phái Tin Lành.
Đức Hồng Y Tauran nhận xét: Bức thư này chắc chắn sẽ đưa đến một cuộc đối thoại liên tôn mà tôi gọi đây là đây một cuộc đối thoại rất có giá trị về mặt tinh thần. Những người Hồi giáo và những người Kitô hữu cần phải trả lơì cùng một câu hỏi sau đây: trong cuộc sống của mình phải chăng thực sự Thiên Chúa là Duy Nhất?”.
Đối với Đức Hồng y Tauran đây là một bức thư rất đáng chú ý và cũng một điều rất mới mẽ là tác giả gồm có cùng một lúc những người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni và Chiites và dây cũng không phải là một bức thư biện giải và tranh luận, lại nữa có nhiều trích dẫn từ Tân Ước Và Cựu Ước”.
Vấn đề được đặt ra là những người có trách nhiệm trong các tôn giáo phải làm thế nào để đừng lôi cuốn tôn giáo vào trong bạo lực, Đức Hồng Y Tauran gợi ý là mời gọi mọi người tín đồ hãy thực hành ba mối xác tín được ghi trong bức thư:
Thiên Chúa là duy nhất, Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta có bổn phận phải yêu thương Ngài”.
Đức Hồng Y Tauran nhấn mạnh: “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương kẻ đồng loại. Đấy là một dấu hiệu rất khích lệ, bày tỏ sự thiện chí và cuộc đối thoại giữa các tôn giáo sẽ vượt lên trên mọi thành kiến”.
Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn, đã phát biểu trên Đài Radio Vatican về bức thư của 138 giới chức Hồi giáo gởi đến cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và cho những giới chức các giáo phái Tin Lành.
Đức Hồng Y Tauran nhận xét: Bức thư này chắc chắn sẽ đưa đến một cuộc đối thoại liên tôn mà tôi gọi đây là đây một cuộc đối thoại rất có giá trị về mặt tinh thần. Những người Hồi giáo và những người Kitô hữu cần phải trả lơì cùng một câu hỏi sau đây: trong cuộc sống của mình phải chăng thực sự Thiên Chúa là Duy Nhất?”.
Đối với Đức Hồng y Tauran đây là một bức thư rất đáng chú ý và cũng một điều rất mới mẽ là tác giả gồm có cùng một lúc những người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni và Chiites và dây cũng không phải là một bức thư biện giải và tranh luận, lại nữa có nhiều trích dẫn từ Tân Ước Và Cựu Ước”.
Vấn đề được đặt ra là những người có trách nhiệm trong các tôn giáo phải làm thế nào để đừng lôi cuốn tôn giáo vào trong bạo lực, Đức Hồng Y Tauran gợi ý là mời gọi mọi người tín đồ hãy thực hành ba mối xác tín được ghi trong bức thư:
Thiên Chúa là duy nhất, Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta có bổn phận phải yêu thương Ngài”.
Đức Hồng Y Tauran nhấn mạnh: “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương kẻ đồng loại. Đấy là một dấu hiệu rất khích lệ, bày tỏ sự thiện chí và cuộc đối thoại giữa các tôn giáo sẽ vượt lên trên mọi thành kiến”.