VATICAN -- “Những người Hồi Giáo và các Kitô hữu phải trả lời cho cùng một câu hỏi này : Trong cuộc sống của ngươi, Thiên Chúa có thật là Đấng Độc Nhất không?”. ĐHY Tauran đã phản ứng cách tích cực trước bức thư của các thẩm quyền Hồi Giáo bằng lối diễn tả như thế.

Phát biểu ở đài Vatican, ĐHY Jean-Louis Tauran, người Pháp, chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh Đối Thoại Liên Tôn, đã chào mừng bức thư mà 138 học giả Hồi Giáo đã gởi cho ĐTC Biển Đức XVI cũng như cho các vị lãnh đạo Kitô giáo khác.

Ngài khẳng định : “Bản văn này là một sự tiếp cận thiêng liêng của việc đối thoại liên tôn, mà tôi sẽ gọi là đối thoại của các nền tu đức. những người Hồi Giáo và các Kitô hữu phải trả lời cho cùng một câu hỏi này : Trong cuộc sống của ngươi, Thiên Chúa có thật là Đấng Độc Nhất không?”.

Đối với ĐHY Chủ Tịch Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn, “nó hệ tại một bản văn rất thú vị”, và “đó là một sự mới mẻ trong chừng mực nó đến từ vừa cả những người Hồi Giáo Sunnites và Chiites” và đó không phải là một bản văn có tính cách bút chiến. Vả lại, nó được tô điểm bởi những trích dẫn Thánh kinh Cựu Ước và Tân ước.

Nhưng trước câu hỏi là các vị hữu trách của các tôn giáo phải làm gì để ngăn chặn liên kết tôn giáo với bạo lực, thì ĐHY gợi ý mời gọi các tín hữu “gắn chặt với 3 xác tín được diễn tả nơi bức thư này : Thiên Chúa là Đấng độc nhất, Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta phải yêu mến Ngài”.

ĐHY còn nhấn mạnh rằng : “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta yêu mến tha nhân. Vì thế, nó hệ tại một dấu hiệu rất khích lệ, chứng tỏ rằng thiện chí và đối thoại thì có khả năng vượt qua tất cả những thành kiến.