Roma, ngày 22/8/2007 (Zenit) – Trong một sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi cho thượng tọa Kahjun Handa, vị lãnh đạo Phật Giáo Tendai, nhân dịp kỷ niệm đệ nhị thập chu niên cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện lịch sử đầu tiên được tổ chức tại núi thánh Hiei, gần Kyoto, Nhật Bản, ĐGH Bênêđictô XVI đã viết như sau : « Hòa bình, hồng ân của Thiên Chúa và bổn phận của mỗi người ».

Đức hồng y Paul Poupard, chủ tịch Hội Đồng Văn Hóa Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn đã tham dự những ngày cầu nguyện và gặp gỡ vào ngày mùng 3 và 4 tháng 8 vừa qua, cùng với đức cha Felix Machado, phó tổng thư ký của Hội Đồng.

Mỗi năm vào đầu tháng 8, Phật Giáo Tendai đều tổ chức những ngày cầu nguyện và gặp gỡ này nhân ngày kỷ niệm cuộc bỏ bom nguyên tử thành phố Hiroshima. Giáo Hội Phật Giáo Tendai Nhật Bản muốn bảo tồn và làm sống lại tinh thần sống động của Ngày Các Tôn Giáo Cầu Nguyện Cho Hòa Bình do sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Assisi vào ngày 27/10/1986.

Nên biết Phật Giáo Tendai-shũ bắt nguồn từ Phật Giáo Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 9 và phát triển mạnh vào thời đại Heian.

Trong sứ điệp này, ĐGH Bênêđictô XVI muốn bầy tỏ sự gần gũi tinh thần với tất cả các vị lãnh đạo các tôn giáo đã tham dự Ngày Các Tôn Giáo Cầu Nguyện Cho Hòa Bình. Ngài nhấn mạnh rằng : « tiếng gào thét của thế giới khát vọng hòa bình vẫn vang vọng trong các gia đình và các cộng đồng trên khắp thế giới đã trở thành lời cầu nguyện kêu lên Thiên Chúa và là tiếng kêu mời gửi tới mọi anh chị em của gia đình nhân loại ».

Ngàl kết luận : « Nguyện mong những lời nguyện cầu và sự hợp tác của quý vị được tràn đầy hòa bình của Thiên Chúa và củng cố quyết tâm của quý vị quyết làm cho lý lẽ của hòa bình đạt thắng lợi trên sự phi lý của hận thù ».