QUEZON, Philippines (UCAN) – Nghị trình Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo thông báo trong nửa nhiệm kỳ cuối của bà phản ánh những quan ngại của một số giám mục Philippines.
Trong bài Diễn văn Tuyên bố với Toàn dân hôm 23-7 tại lễ khai mạc Quốc hội khóa 14 của Philippines, bà Arroyo phát biểu với các giới chức và khách mời ngồi chật ních Hội trường Hạ viện ở thành phố Quezon, miền đông bắc Manila, rằng chính quyền của bà sẽ tập trung chống đói nghèo, và kêu gọi đầu tư nước ngoài.
Bà Arroyo nói bằng tiếng Philippines: "Tôi ước muốn Philippines sẽ trở thành một trong các nước phát triển trong 20 năm tới". Bà nói thêm: "Đến lúc đó nghèo đói sẽ không còn và những người bị gạt ra bên lề xã hội trước đây sẽ được xếp vào tầng lớp trung lưu giàu có". Nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2010.
Tổng thống nói chính phủ của bà sẽ làm việc để chống đói nghèo thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án khác tập trung ở các vùng kém phát triển như Mindanao ở miền nam Philippines.
Đức Giám mục Dinualdo Gutierrez của Marbel nói với UCA News vài giờ trước bài diễn văn của bà Arroyo rằng chính phủ phải cấp bách giải quyết vấn đề đói nghèo. Giáo phận của ngài nằm ở tỉnh Nam Cotabato cách Manila 980 km về phía đông nam.
Đức cha Gutierrez, chủ tịch ủy ban hòa bình và công lý xã hội của các giám mục, nói rằng chính quyền của bà Arroyo "đã làm được một việc" để giải quyết nạn nghèo đói, chẳng hạn như các cửa hiệu được nhà nước tài trợ trong các cộng đồng bán hàng hóa cơ bản và lúa gạo cho người dân mà không lấy lời. Tuy nhiên, các chương trình nhà nước phải tập trung phát triển "an toàn thực phẩm" lâu dài hơn, đức cha đề nghị.
Năm 2000, Phòng Thống kê Quốc gia ước tính 40% trong số 76 triệu dân cả nước được xếp vào hộ nghèo. Hồi tháng 6, một cuộc khảo sát của nhóm nghiên cứu tư nhân Social Weather Stations cho thấy 2,6 triệu gia đình ở Philippines được xếp vào hộ đói.
Đức cha Gutierrez nói rằng Quốc hội cũng phải ngăn chặn các động thái mở cửa cho các công ty khai thác mỏ nước ngoài, cũng như đề ra các đạo luật ngăn chặn các vụ hành quyết ngoại tụng và cải cách quá trình bầu cử. Ngài hy vọng các nhà lập pháp sẽ sửa đổi Luật khai thác mỏ năm 1995, vốn đã được các giám mục yêu cầu hủy bỏ.
Tính đến ngày 7-7, theo nhóm nhân quyền Karapatan (quyền lợi), 885 người đã bị giết chết và 183 người khác bị bắt cóc từ khi bà Arroyo lên làm tổng thống vào năm 2001.
Nhiều nạn nhân tình nghi thuộc các nhóm phái tả buộc tội nhà nước đã viện dẫn các vụ giết hại và bắt cóc để làm cứng họng các nhà phê bình và những người bị tình nghi ủng hộ Đảng Cộng sản. Khoảng 5.000 thành viên của các nhóm cánh tả đã cùng với các nhà ủng hộ nhân quyền, trong đó có các linh mục và tu sĩ, tập trung bên ngoài tòa nhà Hạ viện khi bà Arroyo đọc diễn văn.
Bà Arroyo nói mục đích của bà là "chống bạo lực hỗn loạn" bằng cách kêu gọi Quốc hội ban hành các đạo luật giúp nhà nước có phản ứng thích đáng với bạo lực chính trị.
Đức Giám mục Arturo Bastes của Sorsogon nhắc lại quan ngại của Giáo hội về các vụ giết hại và nạn nghèo đói. Trong một bản tuyên bố do văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines phát hành hôm 24-7, ngài nói: "Hình ảnh của Philippines không tốt đẹp như lời bà Arroyo đã nói với chúng ta bởi vì chúng ta vẫn còn chứng kiến cảnh nghèo đói thực sự và các vụ hành quyết ngoại tụng".
Bà Arroyo đã bị buộc tội gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, nhưng những nỗ lực buộc tội bà đã không thành. Với tư cách là phó tổng thống, bà kế nhiệm tổng thống bị phế truất Joseph Estrada năm 2001 và công khai tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong các cuộc bầu cử tống thống năm 2004. Tuy nhiên, vào năm 2004 bà đã đứng ra tranh cử và giải thích rằng bà biết cách làm cho đất nước phát triển.
Trong bài diễn văn gần đây trước Quốc hội, bà nói: "Tôi sẽ không cản đường bất kỳ người nào có tham vọng" tranh chức tổng thống vào năm 2010. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bà cũng sẽ không cho phép bất cứ người nào khiến cho tầm nhìn của bà về một đất nước Philippines hiện đại không "được bén rễ lâu dài" và mang lại kết quả vào cuối nhiệm kỳ của bà.
Quốc hội trước đã đề ra 84 dự luật, thông qua ít đạo luật nhất kể từ khi cơ quan lưỡng viện được phục hồi vào năm 1987. Trong số 237 đại biểu Quốc hội khóa 14, có 219 người đại diện cho các khu vực địa lý và 18 người đại diện cho các đảng phái chính trị. 12 thượng nghị sĩ được bầu với họ trong cuộc bầu cử ngày 14-5, cũng có nhiệm kỳ ba năm.
Trong bài Diễn văn Tuyên bố với Toàn dân hôm 23-7 tại lễ khai mạc Quốc hội khóa 14 của Philippines, bà Arroyo phát biểu với các giới chức và khách mời ngồi chật ních Hội trường Hạ viện ở thành phố Quezon, miền đông bắc Manila, rằng chính quyền của bà sẽ tập trung chống đói nghèo, và kêu gọi đầu tư nước ngoài.
Bà Arroyo nói bằng tiếng Philippines: "Tôi ước muốn Philippines sẽ trở thành một trong các nước phát triển trong 20 năm tới". Bà nói thêm: "Đến lúc đó nghèo đói sẽ không còn và những người bị gạt ra bên lề xã hội trước đây sẽ được xếp vào tầng lớp trung lưu giàu có". Nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2010.
Tổng thống nói chính phủ của bà sẽ làm việc để chống đói nghèo thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án khác tập trung ở các vùng kém phát triển như Mindanao ở miền nam Philippines.
Đức Giám mục Dinualdo Gutierrez của Marbel nói với UCA News vài giờ trước bài diễn văn của bà Arroyo rằng chính phủ phải cấp bách giải quyết vấn đề đói nghèo. Giáo phận của ngài nằm ở tỉnh Nam Cotabato cách Manila 980 km về phía đông nam.
Đức cha Gutierrez, chủ tịch ủy ban hòa bình và công lý xã hội của các giám mục, nói rằng chính quyền của bà Arroyo "đã làm được một việc" để giải quyết nạn nghèo đói, chẳng hạn như các cửa hiệu được nhà nước tài trợ trong các cộng đồng bán hàng hóa cơ bản và lúa gạo cho người dân mà không lấy lời. Tuy nhiên, các chương trình nhà nước phải tập trung phát triển "an toàn thực phẩm" lâu dài hơn, đức cha đề nghị.
Năm 2000, Phòng Thống kê Quốc gia ước tính 40% trong số 76 triệu dân cả nước được xếp vào hộ nghèo. Hồi tháng 6, một cuộc khảo sát của nhóm nghiên cứu tư nhân Social Weather Stations cho thấy 2,6 triệu gia đình ở Philippines được xếp vào hộ đói.
Đức cha Gutierrez nói rằng Quốc hội cũng phải ngăn chặn các động thái mở cửa cho các công ty khai thác mỏ nước ngoài, cũng như đề ra các đạo luật ngăn chặn các vụ hành quyết ngoại tụng và cải cách quá trình bầu cử. Ngài hy vọng các nhà lập pháp sẽ sửa đổi Luật khai thác mỏ năm 1995, vốn đã được các giám mục yêu cầu hủy bỏ.
Tính đến ngày 7-7, theo nhóm nhân quyền Karapatan (quyền lợi), 885 người đã bị giết chết và 183 người khác bị bắt cóc từ khi bà Arroyo lên làm tổng thống vào năm 2001.
Nhiều nạn nhân tình nghi thuộc các nhóm phái tả buộc tội nhà nước đã viện dẫn các vụ giết hại và bắt cóc để làm cứng họng các nhà phê bình và những người bị tình nghi ủng hộ Đảng Cộng sản. Khoảng 5.000 thành viên của các nhóm cánh tả đã cùng với các nhà ủng hộ nhân quyền, trong đó có các linh mục và tu sĩ, tập trung bên ngoài tòa nhà Hạ viện khi bà Arroyo đọc diễn văn.
Bà Arroyo nói mục đích của bà là "chống bạo lực hỗn loạn" bằng cách kêu gọi Quốc hội ban hành các đạo luật giúp nhà nước có phản ứng thích đáng với bạo lực chính trị.
Đức Giám mục Arturo Bastes của Sorsogon nhắc lại quan ngại của Giáo hội về các vụ giết hại và nạn nghèo đói. Trong một bản tuyên bố do văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines phát hành hôm 24-7, ngài nói: "Hình ảnh của Philippines không tốt đẹp như lời bà Arroyo đã nói với chúng ta bởi vì chúng ta vẫn còn chứng kiến cảnh nghèo đói thực sự và các vụ hành quyết ngoại tụng".
Bà Arroyo đã bị buộc tội gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, nhưng những nỗ lực buộc tội bà đã không thành. Với tư cách là phó tổng thống, bà kế nhiệm tổng thống bị phế truất Joseph Estrada năm 2001 và công khai tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong các cuộc bầu cử tống thống năm 2004. Tuy nhiên, vào năm 2004 bà đã đứng ra tranh cử và giải thích rằng bà biết cách làm cho đất nước phát triển.
Trong bài diễn văn gần đây trước Quốc hội, bà nói: "Tôi sẽ không cản đường bất kỳ người nào có tham vọng" tranh chức tổng thống vào năm 2010. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bà cũng sẽ không cho phép bất cứ người nào khiến cho tầm nhìn của bà về một đất nước Philippines hiện đại không "được bén rễ lâu dài" và mang lại kết quả vào cuối nhiệm kỳ của bà.
Quốc hội trước đã đề ra 84 dự luật, thông qua ít đạo luật nhất kể từ khi cơ quan lưỡng viện được phục hồi vào năm 1987. Trong số 237 đại biểu Quốc hội khóa 14, có 219 người đại diện cho các khu vực địa lý và 18 người đại diện cho các đảng phái chính trị. 12 thượng nghị sĩ được bầu với họ trong cuộc bầu cử ngày 14-5, cũng có nhiệm kỳ ba năm.