NEW YORK – Tờ báo New York Times trong số phát hành ngày hôm nay (12-1-2003) cho biết trên toàn cõi Hoa Kỳ từ ngày bùng nổ vụ vi phạm tính dục trẻ em tới nay đã có 1.200 linh mục bị tố cáo.
Theo cuộc điều tra của tờ báo nêu trên thì tất cả các giáo phận Hoa Kỳ đều có những đơn tố cáo, và từ khi vụ này bùng nổ ra một năm trước đây thì đã có 4,268 người công khai tố cáo hay dâm đơn kiện những vụ lạm dụng tính dục xẩy ra từ 60 năm qua.
Cuộc điều tra của báo Times dựa vào đơn kiện tại tòa án, vào các bài phóng sự trên cáo báo, vào tài liệu của các giáo phận và những cuộc phỏng vấn riêng. Tổng kết cho thấy 1,205 linh mục bị tố cáo (hay là 1.8% phần trăm tổng số linh mục Hoa Kỳ).
Phần đông những linh mục bị tố cáo được thụ phong giữa thập niên 1950 và thập niên 1970, và hầu hết các vụ tố cáo vi phạm tính dục xẩy ra trong thập niên 70 và 80, cũng có một số xẩy ra vào thập niên 1930.
Chính xác hơn, tờ báo cho biết:
7 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trước năm 1950,
63 linh mục bị tố cáo vi phạm tình dục trong thập niên 1950,
256 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1960,
537 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1970,
510 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1980,
211 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1990.
Từ tháng Giêng năm ngoái cho đến nay đã có chừng 400 linh mục đã từ chức hoặc hưu dưỡng. Trong đó có cả Đức hồng y Boston là Bernard Law, từ chức vì bị tố cáo đã thuyên chuyển các linh mục vi phạm từ giáo xứ này qua xứ khác.
Đang khi đó một cuộc nghiên cứu khác của thông tấn Associated Press cho thấy con số các linh mục từ chức hoặc hưu dưỡng là 325 người.
Theo cuộc điều tra của tờ báo nêu trên thì tất cả các giáo phận Hoa Kỳ đều có những đơn tố cáo, và từ khi vụ này bùng nổ ra một năm trước đây thì đã có 4,268 người công khai tố cáo hay dâm đơn kiện những vụ lạm dụng tính dục xẩy ra từ 60 năm qua.
Cuộc điều tra của báo Times dựa vào đơn kiện tại tòa án, vào các bài phóng sự trên cáo báo, vào tài liệu của các giáo phận và những cuộc phỏng vấn riêng. Tổng kết cho thấy 1,205 linh mục bị tố cáo (hay là 1.8% phần trăm tổng số linh mục Hoa Kỳ).
Phần đông những linh mục bị tố cáo được thụ phong giữa thập niên 1950 và thập niên 1970, và hầu hết các vụ tố cáo vi phạm tính dục xẩy ra trong thập niên 70 và 80, cũng có một số xẩy ra vào thập niên 1930.
Chính xác hơn, tờ báo cho biết:
7 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trước năm 1950,
63 linh mục bị tố cáo vi phạm tình dục trong thập niên 1950,
256 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1960,
537 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1970,
510 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1980,
211 linh mục bị tố cáo vi phạm tính dục trong thập niên 1990.
Từ tháng Giêng năm ngoái cho đến nay đã có chừng 400 linh mục đã từ chức hoặc hưu dưỡng. Trong đó có cả Đức hồng y Boston là Bernard Law, từ chức vì bị tố cáo đã thuyên chuyển các linh mục vi phạm từ giáo xứ này qua xứ khác.
Đang khi đó một cuộc nghiên cứu khác của thông tấn Associated Press cho thấy con số các linh mục từ chức hoặc hưu dưỡng là 325 người.