Bắc Kinh (AsiaNews) - Đức Cha Giulio Jia Zhiguo, giám mục “hầm trú” giáo phận Zhending (Trung quốc) đã được tha ngày 23 tháng 6 năm 2007. Công an đã biệt giam ngài từ ngày 5 tháng 6 vừa qua. Nguồn tin của AsiaNews xác nhận rằng ngài đã trở về toà giám mục Zhengding (Hà Bắc - Hebei) lúc 5g30 chiều sau 17 ngày bị giam giữ.
Nguồn tin của AsiaNews cũng cho biết trong thời gian bị bắt, ngài không bị thẩm vấn hay bị cưỡng bách điều gì, chỉ bị biệt giam và giám sát tại một doanh trại quân đội gần Zanhuang (Hà Bắc). Trong những lần bị bắt giữ trước đây ngài bị thẩm vấn và bị cưỡng ép phải tham gia Tổ chức Yêu Nước, là bộ máy khống chế tất cả các giáo hội và âm mưu thành lập một Giáo hội tự trị không thống thuộc Toà thánh Vatican. Kể từ năm 2004, Ngài đã bị bị biệt giam tất cả 9 lần.
Lý do lần bị bắt sau cùng này chưa được xác minh rõ rệt, nhưng các chuyên viên giải thích cho AsiaNews rằng có thể là liên quan đến việc công bố lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho tín hữu Trung hoa mà nhà cầm quyền cho là “một sự khiêu khích”. Theo nhiều tín hữu cho biết thì công an và chính quyền tại Hà Bắc sợ rằng lá thư của Đức Thánh Cha có thể gây ra căng thẳng và bất ổn. Ngay cả khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II băng hà, công an cũng khống chế Giáo hội và theo dõi chặt chẽ các giám mục để tránh các “cuộc nổi dậy” và các thái độ không thích hợp.
Hà Bắc là một trong các tỉnh có người Công giáo bị nhà cầm quyền Trung quốc đàn áp mạnh mẽ nhất và cũng là nơi có tập trung nhiều người Công giáo “chui” nhất. Giám mục Jia bị bắt lần áp chót hồi tháng 11 năm 2005. Trong quá khứ ngài đã trải qua 20 năm tù tội. Khi được tự do, ngài thường xuyên bị công an theo dõi giám sát, và các hoạt động mục vụ bị hạn chế. Ngay cả việc đi thăm viếng các tín hữu trong giáo phận và xức dầu cho người sắp qua đời cũng không được thi hành.
Nguồn tin của AsiaNews cũng cho biết trong thời gian bị bắt, ngài không bị thẩm vấn hay bị cưỡng bách điều gì, chỉ bị biệt giam và giám sát tại một doanh trại quân đội gần Zanhuang (Hà Bắc). Trong những lần bị bắt giữ trước đây ngài bị thẩm vấn và bị cưỡng ép phải tham gia Tổ chức Yêu Nước, là bộ máy khống chế tất cả các giáo hội và âm mưu thành lập một Giáo hội tự trị không thống thuộc Toà thánh Vatican. Kể từ năm 2004, Ngài đã bị bị biệt giam tất cả 9 lần.
Lý do lần bị bắt sau cùng này chưa được xác minh rõ rệt, nhưng các chuyên viên giải thích cho AsiaNews rằng có thể là liên quan đến việc công bố lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho tín hữu Trung hoa mà nhà cầm quyền cho là “một sự khiêu khích”. Theo nhiều tín hữu cho biết thì công an và chính quyền tại Hà Bắc sợ rằng lá thư của Đức Thánh Cha có thể gây ra căng thẳng và bất ổn. Ngay cả khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II băng hà, công an cũng khống chế Giáo hội và theo dõi chặt chẽ các giám mục để tránh các “cuộc nổi dậy” và các thái độ không thích hợp.
Hà Bắc là một trong các tỉnh có người Công giáo bị nhà cầm quyền Trung quốc đàn áp mạnh mẽ nhất và cũng là nơi có tập trung nhiều người Công giáo “chui” nhất. Giám mục Jia bị bắt lần áp chót hồi tháng 11 năm 2005. Trong quá khứ ngài đã trải qua 20 năm tù tội. Khi được tự do, ngài thường xuyên bị công an theo dõi giám sát, và các hoạt động mục vụ bị hạn chế. Ngay cả việc đi thăm viếng các tín hữu trong giáo phận và xức dầu cho người sắp qua đời cũng không được thi hành.