WASHINGTON Ngày thứ Sáu 3/1, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã chấp nhận đơn từ chức của Ðức Giám Mục Wiliam R. Houck tại Jackson, Miss., vì lý do tuổi tác. Ngài là vị Giám Mục đầu tiên về hưu vào đầu năm mới và nhiều nhất có thể 33 vị sẽ về hưu trong năm 2003. Ðây sẽ là con số nhiều nhất trong lịch sử Giáo Hội tại Hoa Kỳ.
Nếu như thế, so với năm ngoái 26 vị đã về hưu (ít hơn 8 vị), và 18 vị về hưu trong năm Thánh 2000 (ít hơn 16 vị). Trở ngược lại dòng thời gian vào tháng 8/1966 khi Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI yêu cầu các Giám Mục trên thế giới đệ đơn từ chức khi tới tuổi 75, lúc đó tại Hoa Kỳ chỉ có ít vị hơn 75 tuổi trong số 25 Giám Mục đang phục vụ tại Hoa Kỳ. Trong vòng 7 tháng sau đó có ít nhất 8 vị xin về hưu và một vị qua đời.
Luật về hưu khi đến tuổi 75, đã được thiết lập bởi các Giám Mục thế giới vào Công Ðồng Chung Vaticanô 2 và được đưa vào Giáo Luật Latin vào năm 1983 cũng như đưa vào Giáo Luật Công Giáo Ðông Phương vào năm 1991. Tuy nhiên trong Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương, đơn từ chức đưa đệ lên cho Ðức Thượng Phụ.
Theo Giáo Luật Latin ấn bản năm 1983 và được ấn bản bằng Việt Ngữ vào ngày 1/7/1986 bởi các dịch giả: Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Lm Phan Tấn Thành, Lm Vũ Văn Thiện và Lm Mai Ðức Vinh, điều 401 triệt 1 có viết: Khi đã trọn bẩy mươi lăm tuổi, Giám Mục Giáo Phận được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha, và Ðức Thánh Cha sẽ dự liệu sau khi đã cân nhấc tất cả mọi hoàn cảnh."
Ðức Giáo Hoàng có thể từ chối hay trì hoãn chấp nhận đơn xin từ chức. Ðối với Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đó là một điều rất hiếm, nhưng đối với Ðức Gioan Phaolô II, Ngài thường giữ các Giám Mục ở lại ngoài 75 tuổi như đã xảy ra trong những năm vừa qua.
Khi năm cũ 2002 qua đi, tại Hoa Kỳ đã có 18 vị Giám Mục vẫn còn tại chức đã ngoài 75 tuổi. !5 vị Giám Mục nữa sẽ mừng sinh nhật thứ 75 vào năm 2003. Ðức Giám Mục Houck vừa về hưu vào ngày thứ Sáu 3/1, Ngài thụ phong Linh Mục từ năm 1951 và là Giám Mục từ năm 1979 đã cai quản Giáo Phận Jackson từ năm 1984. Sinh nhật thứ 75: 26/6/2001.
Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua tại Philadelphia, đã tròn 79 tuổi vào tháng 6/2002, là vị giáo sĩ lớn tuổi nhất còn hoạt động trong số các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục của Hoa Kỳ. Sinh trưởng tại Brooklyn, N.Ỵ, 17/6/1923, thụ phong Linh Mục vào năm 1949. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục phó tại Brooklyn vào năm 1980, làm Giám Mục tại Pittsburgh vào năm 1983 , Tổng Giám Mục Philadelphia vào năm 1988 và tiến chức Hồng Y vào năm 1991. Vào tháng 6/2003, Ðức Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi với cương vị là Tổng Giám Mục Philadelphia nhưng Ðức Hồng Y sẽ không còn được quyền bầu Tân Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện khi đến tuổi 80.
Chỉ còn duy nhất vị Hồng Y Hoa Kỳ ngoài 75 tuổi là Ðức Hồng Y Edmund C.Szoka, Chủ Tịch Ủy Ban Tòa Thánh Quản Trị thành Vatican từ năm 1997. Ðức Hồng Y Szoka tròn 75 tuổi vào ngày 14/9/2002. Sinh trưởng tại bang Michigan, Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1954 và là vị Giám Mục đầu tiên tại Gaylord, Mich,. vào năm 1971. Ðược thụ phong Tổng Giám Mục TGP Detroit vào năm 1981 và tiến chức Hồng Y vào năm 1988. Ðức Hồng Y Edmund C.Szoka được triệu về phục vụ tại Vatican vào năm 1990 làm Chủ Tịch Quản Trị Kinh Tế của Tòa Thánh.
Ngoài 2 vị Hồng Y đã ngoài tuổi 75, còn 15 vị Giáo Sĩ khác vẫn còn tại chức là:
-- Ðức Giám Mục phụ tá Leonard J. Olivier tại Washington, thụ phong Linh Mục năm 1951 và thụ phong Giám Mục năm 1988. Mừng sinh nhật thứ 75: 12/10/1998.
-- Ðức Giám Mục phụ tá Thad J. Jakubowski tại Chicago, thụ phong Linh Mục năm 1950 và thụ phong Giám Mục năm 1988. Mừng sinh nhật thứ 75: 5.41999.
-- Ðức Giám Mục Paulius A. Baltakis sinh trưởng tại Lithuania, làm việc tại Brooklyn, N.Y., với cương vị Ðức Giám Mục phục vụ Giáo Dân Công Giáo Lithuania tại hải ngoại, được thụ phong Linh Mục năm 1952 và thụ phong Giám Mục năm 1984. Mừng sinh nhật thứ 75: 1/1/2000.
-- Ðức Giám Mục phụ tá John R. Gorman tại Chicago, thụ phong Linh Mục năm 1952 và thụ phong Giám Mục năm 1988. Mừng sinh nhật thứ 75: 11/12/2000.
-- Ðức Giám Mục William H. Bullock tại Madison, Wis., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1980 và cai quản Giáo Phận Madison năm 1993. Mừng sinh nhật thứ 75: 13/4/2002.
-- Ðức Giám Mục Stephen Hector Doueihi tại St. Maron- Brooklyn cho Giáo Hội Công Giáo Maronites, thụ phong Linh Mục năm 1955 và thụ phong Giám Mục năm 1997. Mừng sinh nhật thứ 75: 25/6/2002.
-- Ðức Giám Mục Anthony G. Bosco tại Greensburg, Pa., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1970 và cai quản Giáo Phận Greensburg năm 1987. Mừng sinh nhật thứ 75: 1/8/2002.
-- Ðức Giám Mục James C. Timlin tại Scranton, Pa., thụ phong Linh Mục năm 1951, thụ phong Giám Mục năm 1976 và cai quản Giáo Phận Scranton năm 1984. Mừng sinh nhật thứ 75: 5/8/2002.
-- Ðức Giám Mục Daniel A. Hart tại Norwich, Conn., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1976 và cai quản Giáo Phận Norwich năm 1995. Mừng sinh nhật thứ 75: 24/8/2002.
-- Ðức Giám Mục Andrew Pataki tại Passaic, N.J., người Ruthenia thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1983 và cai quản Giáo Phận Passaic năm 1995. Mừng sinh nhật thứ 75: 30/8/2002.
-- Ðức Giám Mục Thomas V. Daily tại Brooklyn, N.Y., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1975 và cai quản Giáo Phận Brooklyn năm 1990. Mừng sinh nhật thứ 75: 23/9/2002.
-- Ðức Giám Mục phụ tá Raymond E. Goedert tại Chicago, thụ phong Linh Mục năm 1952 và thụ phong Giám Mục năm 1991. Mừng sinh nhật thứ 75: 15/10/2002.
-- Ðức Giám Mục Frank J. Rodimer tại Paterson, N.J., thụ phong Linh Mục năm 1951 và thụ phong Giám Mục tại Paterson năm 1978. Mừng sinh nhật thứ 75: 25/10/2002.
-- Tổng Giám Mục Daniel A. Cronin tại Hartford, Conn., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1968 và lên chức Tổng Giám Mục TGP Hartford năm 1992. Mừng sinh nhật thứ 75: 14/11/2002.
-- Ðức Giám Mục phụ tá Joseph J. Madera phục vụ cho Tổng Giáo Phận Quân Lực Hoa Kỳ, thụ phong Linh Mục năm 1957 và thụ phong Giám Mục năm 1980. Mừng sinh nhật thứ 75: 27/11/2002. Ngoài các Tổng Giáo Phận xét về mặt địa lý, Hoa Kỳ còn có thêm một Tổng Giáo Phận phục vụ riêng cho quân binh chủng Hoa Kỳ.
Danh sách 15 Giáo Sĩ sẽ tròn 75 tuổi vào năm 2003. Trong số này không có một vị Hồng Y nào cả, chỉ có duy nhất một vị Tổng Giám Mục, còn lại là các Giám Mục.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 26/2- Ðức Giám Mục Robert J. Banks tại Green Bay, Wis., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Ðức Giám Mục năm 1985 và cai quản Giáo Phận Green Bay năm 1990.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 3/3- Ðức Giám Mục John S. Cummins tại Oakland, Calif., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1974 và cai quản Giáo Phận Oakland Năm 1977.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 5/5- Ðức Giám Mục phụ tá Agustin A. Roman tại Miami, thụ phong Linh Mục năm 1959 và thụ phong Giám Mục năm 1979.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 12/5- Ðức Giám Mục Daniel P. Reilly tại Worcester, Mass., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1975 và cai quản Giáo Phận Worcester năm 1994.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 10/6: Ðức Giám Mục Walter F. Sullivan tại Richmond, Va., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1970 và cai quản Giáo Phận Richmond năm 1974.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 7/7: Ðức Giám Mục phụ tá Charles J. McDonnell tại Newark, N.J., thụ phong Linh Mục năm 1954 và thụ phong Giám Mục năm 1994.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 5/8- Ðức Giám Mục Lawrence J. McNamara tại Grand Island, Neb., thụ phong Linh Mục năm 1953 và thụ phong Giám Mục tại Grand Island năm 1978.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 9/8- Ðức Tổng Giám Mục John F. Donoghue tại TGP Atlanta, thụ phong Linh Mục năm 1955, thụ phong Giám Mục năm 1984 và lên chức Tổng Giám Mục tại TGP Atlanta năm 1993.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 16/8: Ðức Giám Mục phụ tá William C. Newman tại Baltimore, thụ phong Linh Mục năm 1954 và thụ phong Giám Mục năm 1984.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 17/8: Ðức Giám Mục Bernard W. Schmitt tại Wheeling-Charleston, W.Va., thụ phong Linh Mục năm 1955, thụ phong Giám Mục năm 1988 và cai quản Giáo Phận Wheeling-Charleston năm 1989.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 4/9: Ðức Giám Mục George K. Fitzsimons tại Salina, Kan., thụ phong Linh Mục năm 1961, thụ phong Giám Mục năm 1975 và cai quản Giáo Phận Salina năm 1984.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: Sept. 9: Ðức Giám Mục phụ tá Moses B. Anderson tại Detroit, thụ phong Linh Mục năm 1958 và thụ phong Giám Mục năm 1983.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 12/9- Ðức Giám Mục Joseph J. Gerry tại Portland, Maine, thụ phong Linh Mục năm 1954, thụ phong Giám Mục năm 1986 và cai quản Giáo Phận Portland năm 1989.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 16/9- Ðức Giám Mục John A. Elya tại Newton, Mass., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1986 và cai quản Giáo Phận Newton năm 1994.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 9/10- Ðức Giám Mục phụ tá Francis X. Roque tại Tổng Giáo Phận Quân Lực Hoa Kỳ, thụ phong Linh Mục năm 1953 và thụ phong Giám Mục năm 1983.
Nếu như thế, so với năm ngoái 26 vị đã về hưu (ít hơn 8 vị), và 18 vị về hưu trong năm Thánh 2000 (ít hơn 16 vị). Trở ngược lại dòng thời gian vào tháng 8/1966 khi Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI yêu cầu các Giám Mục trên thế giới đệ đơn từ chức khi tới tuổi 75, lúc đó tại Hoa Kỳ chỉ có ít vị hơn 75 tuổi trong số 25 Giám Mục đang phục vụ tại Hoa Kỳ. Trong vòng 7 tháng sau đó có ít nhất 8 vị xin về hưu và một vị qua đời.
Luật về hưu khi đến tuổi 75, đã được thiết lập bởi các Giám Mục thế giới vào Công Ðồng Chung Vaticanô 2 và được đưa vào Giáo Luật Latin vào năm 1983 cũng như đưa vào Giáo Luật Công Giáo Ðông Phương vào năm 1991. Tuy nhiên trong Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương, đơn từ chức đưa đệ lên cho Ðức Thượng Phụ.
Theo Giáo Luật Latin ấn bản năm 1983 và được ấn bản bằng Việt Ngữ vào ngày 1/7/1986 bởi các dịch giả: Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Lm Phan Tấn Thành, Lm Vũ Văn Thiện và Lm Mai Ðức Vinh, điều 401 triệt 1 có viết: Khi đã trọn bẩy mươi lăm tuổi, Giám Mục Giáo Phận được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha, và Ðức Thánh Cha sẽ dự liệu sau khi đã cân nhấc tất cả mọi hoàn cảnh."
Ðức Giáo Hoàng có thể từ chối hay trì hoãn chấp nhận đơn xin từ chức. Ðối với Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đó là một điều rất hiếm, nhưng đối với Ðức Gioan Phaolô II, Ngài thường giữ các Giám Mục ở lại ngoài 75 tuổi như đã xảy ra trong những năm vừa qua.
Khi năm cũ 2002 qua đi, tại Hoa Kỳ đã có 18 vị Giám Mục vẫn còn tại chức đã ngoài 75 tuổi. !5 vị Giám Mục nữa sẽ mừng sinh nhật thứ 75 vào năm 2003. Ðức Giám Mục Houck vừa về hưu vào ngày thứ Sáu 3/1, Ngài thụ phong Linh Mục từ năm 1951 và là Giám Mục từ năm 1979 đã cai quản Giáo Phận Jackson từ năm 1984. Sinh nhật thứ 75: 26/6/2001.
Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua tại Philadelphia, đã tròn 79 tuổi vào tháng 6/2002, là vị giáo sĩ lớn tuổi nhất còn hoạt động trong số các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục của Hoa Kỳ. Sinh trưởng tại Brooklyn, N.Ỵ, 17/6/1923, thụ phong Linh Mục vào năm 1949. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục phó tại Brooklyn vào năm 1980, làm Giám Mục tại Pittsburgh vào năm 1983 , Tổng Giám Mục Philadelphia vào năm 1988 và tiến chức Hồng Y vào năm 1991. Vào tháng 6/2003, Ðức Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi với cương vị là Tổng Giám Mục Philadelphia nhưng Ðức Hồng Y sẽ không còn được quyền bầu Tân Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện khi đến tuổi 80.
Chỉ còn duy nhất vị Hồng Y Hoa Kỳ ngoài 75 tuổi là Ðức Hồng Y Edmund C.Szoka, Chủ Tịch Ủy Ban Tòa Thánh Quản Trị thành Vatican từ năm 1997. Ðức Hồng Y Szoka tròn 75 tuổi vào ngày 14/9/2002. Sinh trưởng tại bang Michigan, Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1954 và là vị Giám Mục đầu tiên tại Gaylord, Mich,. vào năm 1971. Ðược thụ phong Tổng Giám Mục TGP Detroit vào năm 1981 và tiến chức Hồng Y vào năm 1988. Ðức Hồng Y Edmund C.Szoka được triệu về phục vụ tại Vatican vào năm 1990 làm Chủ Tịch Quản Trị Kinh Tế của Tòa Thánh.
Ngoài 2 vị Hồng Y đã ngoài tuổi 75, còn 15 vị Giáo Sĩ khác vẫn còn tại chức là:
-- Ðức Giám Mục phụ tá Leonard J. Olivier tại Washington, thụ phong Linh Mục năm 1951 và thụ phong Giám Mục năm 1988. Mừng sinh nhật thứ 75: 12/10/1998.
-- Ðức Giám Mục phụ tá Thad J. Jakubowski tại Chicago, thụ phong Linh Mục năm 1950 và thụ phong Giám Mục năm 1988. Mừng sinh nhật thứ 75: 5.41999.
-- Ðức Giám Mục Paulius A. Baltakis sinh trưởng tại Lithuania, làm việc tại Brooklyn, N.Y., với cương vị Ðức Giám Mục phục vụ Giáo Dân Công Giáo Lithuania tại hải ngoại, được thụ phong Linh Mục năm 1952 và thụ phong Giám Mục năm 1984. Mừng sinh nhật thứ 75: 1/1/2000.
-- Ðức Giám Mục phụ tá John R. Gorman tại Chicago, thụ phong Linh Mục năm 1952 và thụ phong Giám Mục năm 1988. Mừng sinh nhật thứ 75: 11/12/2000.
-- Ðức Giám Mục William H. Bullock tại Madison, Wis., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1980 và cai quản Giáo Phận Madison năm 1993. Mừng sinh nhật thứ 75: 13/4/2002.
-- Ðức Giám Mục Stephen Hector Doueihi tại St. Maron- Brooklyn cho Giáo Hội Công Giáo Maronites, thụ phong Linh Mục năm 1955 và thụ phong Giám Mục năm 1997. Mừng sinh nhật thứ 75: 25/6/2002.
-- Ðức Giám Mục Anthony G. Bosco tại Greensburg, Pa., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1970 và cai quản Giáo Phận Greensburg năm 1987. Mừng sinh nhật thứ 75: 1/8/2002.
-- Ðức Giám Mục James C. Timlin tại Scranton, Pa., thụ phong Linh Mục năm 1951, thụ phong Giám Mục năm 1976 và cai quản Giáo Phận Scranton năm 1984. Mừng sinh nhật thứ 75: 5/8/2002.
-- Ðức Giám Mục Daniel A. Hart tại Norwich, Conn., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1976 và cai quản Giáo Phận Norwich năm 1995. Mừng sinh nhật thứ 75: 24/8/2002.
-- Ðức Giám Mục Andrew Pataki tại Passaic, N.J., người Ruthenia thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1983 và cai quản Giáo Phận Passaic năm 1995. Mừng sinh nhật thứ 75: 30/8/2002.
-- Ðức Giám Mục Thomas V. Daily tại Brooklyn, N.Y., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1975 và cai quản Giáo Phận Brooklyn năm 1990. Mừng sinh nhật thứ 75: 23/9/2002.
-- Ðức Giám Mục phụ tá Raymond E. Goedert tại Chicago, thụ phong Linh Mục năm 1952 và thụ phong Giám Mục năm 1991. Mừng sinh nhật thứ 75: 15/10/2002.
-- Ðức Giám Mục Frank J. Rodimer tại Paterson, N.J., thụ phong Linh Mục năm 1951 và thụ phong Giám Mục tại Paterson năm 1978. Mừng sinh nhật thứ 75: 25/10/2002.
-- Tổng Giám Mục Daniel A. Cronin tại Hartford, Conn., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1968 và lên chức Tổng Giám Mục TGP Hartford năm 1992. Mừng sinh nhật thứ 75: 14/11/2002.
-- Ðức Giám Mục phụ tá Joseph J. Madera phục vụ cho Tổng Giáo Phận Quân Lực Hoa Kỳ, thụ phong Linh Mục năm 1957 và thụ phong Giám Mục năm 1980. Mừng sinh nhật thứ 75: 27/11/2002. Ngoài các Tổng Giáo Phận xét về mặt địa lý, Hoa Kỳ còn có thêm một Tổng Giáo Phận phục vụ riêng cho quân binh chủng Hoa Kỳ.
Danh sách 15 Giáo Sĩ sẽ tròn 75 tuổi vào năm 2003. Trong số này không có một vị Hồng Y nào cả, chỉ có duy nhất một vị Tổng Giám Mục, còn lại là các Giám Mục.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 26/2- Ðức Giám Mục Robert J. Banks tại Green Bay, Wis., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Ðức Giám Mục năm 1985 và cai quản Giáo Phận Green Bay năm 1990.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 3/3- Ðức Giám Mục John S. Cummins tại Oakland, Calif., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1974 và cai quản Giáo Phận Oakland Năm 1977.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 5/5- Ðức Giám Mục phụ tá Agustin A. Roman tại Miami, thụ phong Linh Mục năm 1959 và thụ phong Giám Mục năm 1979.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 12/5- Ðức Giám Mục Daniel P. Reilly tại Worcester, Mass., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1975 và cai quản Giáo Phận Worcester năm 1994.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 10/6: Ðức Giám Mục Walter F. Sullivan tại Richmond, Va., thụ phong Linh Mục năm 1953, thụ phong Giám Mục năm 1970 và cai quản Giáo Phận Richmond năm 1974.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 7/7: Ðức Giám Mục phụ tá Charles J. McDonnell tại Newark, N.J., thụ phong Linh Mục năm 1954 và thụ phong Giám Mục năm 1994.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 5/8- Ðức Giám Mục Lawrence J. McNamara tại Grand Island, Neb., thụ phong Linh Mục năm 1953 và thụ phong Giám Mục tại Grand Island năm 1978.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 9/8- Ðức Tổng Giám Mục John F. Donoghue tại TGP Atlanta, thụ phong Linh Mục năm 1955, thụ phong Giám Mục năm 1984 và lên chức Tổng Giám Mục tại TGP Atlanta năm 1993.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 16/8: Ðức Giám Mục phụ tá William C. Newman tại Baltimore, thụ phong Linh Mục năm 1954 và thụ phong Giám Mục năm 1984.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 17/8: Ðức Giám Mục Bernard W. Schmitt tại Wheeling-Charleston, W.Va., thụ phong Linh Mục năm 1955, thụ phong Giám Mục năm 1988 và cai quản Giáo Phận Wheeling-Charleston năm 1989.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 4/9: Ðức Giám Mục George K. Fitzsimons tại Salina, Kan., thụ phong Linh Mục năm 1961, thụ phong Giám Mục năm 1975 và cai quản Giáo Phận Salina năm 1984.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: Sept. 9: Ðức Giám Mục phụ tá Moses B. Anderson tại Detroit, thụ phong Linh Mục năm 1958 và thụ phong Giám Mục năm 1983.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 12/9- Ðức Giám Mục Joseph J. Gerry tại Portland, Maine, thụ phong Linh Mục năm 1954, thụ phong Giám Mục năm 1986 và cai quản Giáo Phận Portland năm 1989.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 16/9- Ðức Giám Mục John A. Elya tại Newton, Mass., thụ phong Linh Mục năm 1952, thụ phong Giám Mục năm 1986 và cai quản Giáo Phận Newton năm 1994.
-- Mừng sinh nhật thứ 75: 9/10- Ðức Giám Mục phụ tá Francis X. Roque tại Tổng Giáo Phận Quân Lực Hoa Kỳ, thụ phong Linh Mục năm 1953 và thụ phong Giám Mục năm 1983.