"Chúng ta đi tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô qua bóng rợp của Thánh Pherô"
Ngày 19.04.2005 Đức Hồng Y Giuse Ratzinger xuất hiện trứơc cửa sổ đền Thờ Thánh Phero, trong bộ phẩm phục Giáo Hoàng, chào mừng toàn thể dân Chúa với lời mở đầu: Các đức Hồng Y đã chọn bầu tôi, một người thợ khiêm hạ trong vườn nho của Chúa, làm giáo hoàng.
Từ ngày đó đức giáo hoàng Benedictô 16. làm việc trung thành với sứ vụ trong Hội Thánh Chúa Giêsu ở trần gian bằng chữ viết cùng lời nói, đi thăm viếng mục vụ, qua tiếp xúc tìm sự gần gũi với giáo dân.
Hôm 16.04.2007 ngài đã mừng sinh nhật thứ tám mươi. Dịp này đức giáo hoàng đã nói lên tâm tình của mình trong cương vị Giáo hoàng: “Bóng rợp của Thánh Phero trong Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô ngay từ khởi đầu đã đổ bóng trên đời sống tôi, và tôi đã học nhận ra rằng đó là một bóng rợp tốt hữu ích, một bóng rợp đem lại bình an chữa lành. Vì bóng đó tỏa đổ ra từ Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phero là một con người với những yếu đuối của một người phàm hèn. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, thánh nhân là một con người đầy lòng nhiệt thành với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và đầy tình yêu mến Chúa.
Chính từ đức tin và lòng yêu mến của thánh nhân, dù là con người phàm hèn yếu đuối, sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu Kitô đã tỏa xuống trên mọi ngưòi. Ngày nay, chúng ta vẫn đi tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô qua bóng rợp của Thánh Pherô.
Sinh ra và tái sinh; gia đình trên trần gian và đại gia đình Thiên Chúa – đó là món qùa tặng lớn lao của lòng thương xót Chúa, và là nền tảng của đời sống chúng ta...”(Đức Giáo hoàng Benedictô 16., Bài gỉang hôm 15.04.2007)
Xuất thân là người Đức. Dân tộc Đức vui mừng hãnh diện vì vị giáo hoàng xuất thân từ đất nước Đức của họ. Sau hai năm trên cương vị giáo hoàng, sống và làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô giữa trần gian, viện Forsa đã đưa ra kết qủa cuộc thăm dò ý kiến dân Đức nghĩ gì về cung cách làm việc của vị giáo hoàng người Đức:
Dẫu vậy, sách đã bán chạy vào hạng nhất trong số những sách được ưa chuộng mua nhiều trên thị trường sách vở. Các tiệm sách bán sách đó, sau ngày bán thứ nhất hôm 16.04.2007 đã phải đặt thêm, để có sách cung ứng cho nhu cầu khách hàng hỏi đặt mua.
Lm. Federico Lombardi Dòng tên, đã nói về cuốn sách đó : “ như chiếc chìa khóa qúy gía mở cánh cửa giúp tìm hiểu biết thêm về những khía cạnh triều đại giáo hoàng của ngài. Cuốn sách đó nói lên giáo hoàng là ai, điều gì đối với giáo hoàng là quan hệ cần thiết. Và vì thế cả những gì ngài muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, những người tín hữu Chúa Giêsu Kitô“
Ngày 19.04.2005 Đức Hồng Y Giuse Ratzinger xuất hiện trứơc cửa sổ đền Thờ Thánh Phero, trong bộ phẩm phục Giáo Hoàng, chào mừng toàn thể dân Chúa với lời mở đầu: Các đức Hồng Y đã chọn bầu tôi, một người thợ khiêm hạ trong vườn nho của Chúa, làm giáo hoàng.
Từ ngày đó đức giáo hoàng Benedictô 16. làm việc trung thành với sứ vụ trong Hội Thánh Chúa Giêsu ở trần gian bằng chữ viết cùng lời nói, đi thăm viếng mục vụ, qua tiếp xúc tìm sự gần gũi với giáo dân.
Hôm 16.04.2007 ngài đã mừng sinh nhật thứ tám mươi. Dịp này đức giáo hoàng đã nói lên tâm tình của mình trong cương vị Giáo hoàng: “Bóng rợp của Thánh Phero trong Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô ngay từ khởi đầu đã đổ bóng trên đời sống tôi, và tôi đã học nhận ra rằng đó là một bóng rợp tốt hữu ích, một bóng rợp đem lại bình an chữa lành. Vì bóng đó tỏa đổ ra từ Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phero là một con người với những yếu đuối của một người phàm hèn. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, thánh nhân là một con người đầy lòng nhiệt thành với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và đầy tình yêu mến Chúa.
Chính từ đức tin và lòng yêu mến của thánh nhân, dù là con người phàm hèn yếu đuối, sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu Kitô đã tỏa xuống trên mọi ngưòi. Ngày nay, chúng ta vẫn đi tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô qua bóng rợp của Thánh Pherô.
Sinh ra và tái sinh; gia đình trên trần gian và đại gia đình Thiên Chúa – đó là món qùa tặng lớn lao của lòng thương xót Chúa, và là nền tảng của đời sống chúng ta...”(Đức Giáo hoàng Benedictô 16., Bài gỉang hôm 15.04.2007)
Xuất thân là người Đức. Dân tộc Đức vui mừng hãnh diện vì vị giáo hoàng xuất thân từ đất nước Đức của họ. Sau hai năm trên cương vị giáo hoàng, sống và làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô giữa trần gian, viện Forsa đã đưa ra kết qủa cuộc thăm dò ý kiến dân Đức nghĩ gì về cung cách làm việc của vị giáo hoàng người Đức:
- 20% dân chúng Đức cho rằng đức giáo hoàng Benedictô 16. làm việc rất tốt.
- 50% dân chúng Đức đánh gía tốt việc làm của ngài.
- 05% cho rằng không mấy tốt
- 03% nghĩ rằng đức giáo hoàng làm việc không tốt.
- 33% đánh gía rất tốt công việc làm của đức giáo hoàng Benedictô 16.
- 53% đánh gía tốt việc làm của ngài.
Dẫu vậy, sách đã bán chạy vào hạng nhất trong số những sách được ưa chuộng mua nhiều trên thị trường sách vở. Các tiệm sách bán sách đó, sau ngày bán thứ nhất hôm 16.04.2007 đã phải đặt thêm, để có sách cung ứng cho nhu cầu khách hàng hỏi đặt mua.
Lm. Federico Lombardi Dòng tên, đã nói về cuốn sách đó : “ như chiếc chìa khóa qúy gía mở cánh cửa giúp tìm hiểu biết thêm về những khía cạnh triều đại giáo hoàng của ngài. Cuốn sách đó nói lên giáo hoàng là ai, điều gì đối với giáo hoàng là quan hệ cần thiết. Và vì thế cả những gì ngài muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, những người tín hữu Chúa Giêsu Kitô“