Chúc mừng thượng thọ bát thập Ðức Bênêđíctô XVI
LM Nguyễn Hữu Thy4/14/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Chúc mừng thượng thọ bát thập Ðức Bênêđíctô XVI

Tuy tuổi bát thập, nhưng tinh thần phục vụ Giáo Hội của Ðức Thánh Cha Benedictô vẫn hăng hái hơn bao giờ. Những mỏi mệt của vị Hồng Y 70 tuổi Josef Ratzinger năm nào đã hoàn toàn tan biến.

Vâng, người ta chưa quên cách đây 10 năm, khi Ðức Hồng Y Josef Ratzinger bước vào tuổi trung thọ bảy mươi - tuổi thất thập cổ lai hy - đã tỏ ra mỏi mệt. Và sau 15 năm trong chức vị Tổng trưởng Thánh bộ Giáo Lý Ðức Tin, ngài đã hơn một lần ngõ ý xin từ chức về hưu để có thời giờ nghiên cứu thần học và viết sách. Nhưng đúng là « mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên » - con người được phép có các dự định, nhưng phần quyết định lại do Thiên Chúa. Ðúng 10 năm sau, tức ngày 20.04.2005, ngài đã được Cơ mật viện các Ðức Hồng Y bầu vào chức vụ Giáo Hoàng, vị Mục Tử tối cao của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

Nếu người ta nói rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ kéo dài bốn năm và được chia ra : hai năm đầu dành để vị tân Tổng thống tập làm quen với công việc thuộc chức vụ, còn hai năm sau mới thực sự đảm nhận trách nhiệm Tổng thống của mình, thì Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã bắt tay ngay vào sứ mệnh Mục Tử Giáo Hội của mình từ những ngày đầu; hay nói đúng hơn, ngài đã làm Giáo Hoàng trước khi được bầu làm Giáo Hoàng.

Thật vậy, trong tư cách là Niên trưởng Hồng Y đoàn, Ðức Hồng Y Josef Ratzinger đã chủ tế Thánh Lễ an táng trọng thể cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; tiếp đón các vị nguyên thủ các quốc gia và các ngoại giao đoàn; điều khiển Giáo Hội trong thời gian ‘Sedisvacanz’, thời gian trống ngôi Giáo Hoàng; chủ tế, giảng và trình bày cho Hồng Y đoàn các tiêu chuẩn quan trọng cần phải lưu ý, để tuyển chọn cho Giáo Hội một vị Mục Tử đúng với những đòi hỏi của thời đại; điều khiển Cơ mật viện bầu tân Giáo Hoàng, v.v… Và sau cùng, Cơ mật viện các Ðức Hồng Y đã nhất trí bầu chọn chính ngài vào chức vụ Mục Tử đó với tước hiệu Bênêđíctô XVI !

Và từ những bước đầu khó khăn khi phải thừa kế một ‘gia tài’ quá đồ sộ và khổng lồ của vị Tiền Nhiệm vĩ đại của ngài, Ðức Bênêđíctô XVI đã nhanh chóng thiết lập được ‘nhãn hiệu’ riêng cho mình :Vị Giáo Hoàng Thần Học ! Vâng, bằng những bài giảng, bài diễn thuyết, bài nói chuyện hay phỏng vấn với tư tưởng sâu sắc, lời văn trau chuốt và lưu loát, ÐTC đã mang lại cho các tín hữu trong toàn Giáo Hội sự định hướng tinh thần mới, giúp cho họ sống đức tin cách phấn khởi và làm cho Giáo Hội hiện diện cách sống động trong lòng xã hội như chưa bao giờ từng có.

Từ một nhà khoa học khô khẳng và một vị bảo vệ đức tin đầy nghiêm ngặt trước kia, Ðức Hồng Y Josef Ratzinger nay đã trở thành một Vị Mục Tử được cả thế giới kính nể và khâm phục. Con số kỷ lục của hàng triệu các khách thập phương khắp thế giới lũ lượt đổ xô về Roma tham sự các buổi triều kiến hằng tuần, cũng như các giờ Kinh Truyền Tin vào các trưa ngày Chúa Nhật từ hai năm nay, đã chứng minh điều đó một cách hùng hồn.

Ước nguyện đại kết và hòa giải của Ðức Bênêđíctô

Vào ngày thứ hai tới, 16.04.2007, Ðức Bênêđíctô XVI mừng thượng thọ bát thập, 1927-2007, và ba ngày sau đó sẽ kỷ niệm trọn hai năm trên cương vị Giáo Hoàng, Mục Tử tối cao của Giáo Hội hoàn vũ.

Mặc dầu tuổi cao, ÐTC đã không tỏ ra chút mỏi mệt, trái lại tinh thần phục vụ Giáo Hội của ngài luôn hăng hái. Trước hết, ÐTC đã soạn thảo thông điệp đầu tay thời danh ‘Deus Caritas est’ và tiếp đến là năm cuộc công du có tính cách mục vu ra nước ngoài :

  • 1. Ðại hội giới trẻ thế giới tại Köln/Ðức quốc.
  • 2. Thăm tiểu bang Bayern/Ðức quốc.
  • 3. Thăm viếng Tây Ban Nha.
  • 4. Thăm viếng Ba Lan.
  • 5. Thăm viếng nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, một chuyến thăm đầy nguy hiểm, khó khăn và vất vả nhất.
Ngoài ra ngài đã tuyển chọn nhiều vị Hồng Y mới, điều khiển một Thượng hội đồng các Giám Mục và cho công bố tài liệu đúc kết quan trọng của Thượng hội đồng đó.

Nhưng đặc biệt nhất là Ðức Bênêđíctô đã làm nổi bật ước nguyện đại kết của ngài. Trước hết, ÐTC đẩy mạnh việc quan hệ với GH Chính Thống và các diễn tiến hòa giải với Do-thái giáo. Nhất là cuộc thăm viếng Thổ Nhĩ Kỳ quá tốt đẹp và thành công mỹ mãn ngoài mọi dự đoán, đã hóa giải hoàn toàn những căng thẳng và những phản ứng cực đoan của các tín đồ Hồi giáo quá khích về bài diễn thuyết đầy nghiên cứu sâu sắc và hoàn toàn có tính cách khách quan của ngài ở Regensburg trước đó.

Về đường lối ngoại giao, Ðức Bênêđíctô cũng theo một đường hướng tương tự như Ðức Gioan Phaolô II, vị Tiền Nhiệm khả kính của ngài, là nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hình Trung Ðông và ở Phi Châu. Tuy nhiên ÐTC cũng không ít quan tâm tới các trọng điểm khác mà từ lâu Tòa thánh vẫn chưa thể đạt tới được thành quả mong muốn, đó là sự quan hệ ngoại giao với Trung Cộng, Việt Nam, Nga Sô, cũng như tình trạng đầy bi đát của Giáo Hội ở Châu Mỹ La-tinh. Qua các diễn biến gần đây, người ta có thể nói được rằng nhịp cầu nối kết với Trung Cộng càng ngày càng có nhiều triển vọng, chứ không còn là một điều bất khả như trong các thập niên vừa qua nữa. Cách riêng mối quan hệ với Việt Nam, sau bao nổ lực của Tòa thánh và cuộc viếng thăm Vatican của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang trên đường hình thành. Còn sự quan hệ với Mạc Tư Khoa cũng đã trở nên đầy hứa hẹn hơn và qua đó việc gặp gỡ với Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga Alexij II cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Như vậy, người ta thấy rằng những điều mà Giáo Hội cũng như cả thế giới mong đợi, khi vào ngày 19.04.2005, sau 482 năm, Ðức Hồng Y Josef Ratzinger, người Ðức, được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô, đã hay đang trên đường trở thành hiện thực. Cách đây hai năm, các Ðức Hồng Y đã nhìn thấy được trong con người vị giáo sư thần học người Ðức nổi danh thế giới này một người có đầy đủ tài đức để có thể nối tiếp được sự nghiệp lẫy lừng của vị đại Giáo Hoàng người Ba Lan vừa để lại, mà không phải quá băn khoăn sợ hãi.

Thật ra, khách quan mà nói, Ðức Bênêđíctô XVI đã có nhiều thuận lợi khi ngồi vào ngai toà Thánh Phêrô hơn vị Tiền Nhiệm của ngài, và vì thế ngài cũng bắt đầu sứ vụ Mục Tử Giáo Hội của mình cách bình thản và tự tin hơn. Lý do là suốt hơn 24 năm trước đó ngài là cánh tay phải của Ðức Gioan Phaolô II và từng đóng một vai trò quyết định trong trọng trách điều khiển Giáo Hội. Một điều quan trọng đối với Ðức Bênêđíctô hiện nay là ngài phải bảo quản sức khõe của mình. Trong việc đó, đương nhiên Ðức Ông Georg Gänswein, vị thư ký đáng tin cậy của ngài, luôn giữ một vị thế quan trọng là san sẻ bớt những lo âu và giúp ngài có được sự thư giãn, hơi khác với Ðức Ông Stanislaw Dziwisz, thư ký của Ðức Gioan Phaolô II trước đó.

Cách thức và nhịp điệu làm việc của Ðức Bênêđíctô

Mặc dù từng là người cộng tác đắc lực và đầy tin tưởng nhất của Ðức Gioan Phaolô II trong suốt 24 năm trời như đã nói trên và mặc dù chính ngài cũng luôn hết lòng kính yêu và khâm phục vị Tiền Nhiệm thánh thiện của mình, nhưng sau hai năm nhận trọng trách Mục Tử Giáo Hội, Ðức Bênêđíctô đã cho thấy ngài có những cách thức và nhịp điệu làm việc khác với vị Tiền Nhiệm của ngài. Sau đây là một vài ví dụ :

  • Trước hết, tuy ngài không đi công du mục vụ ít hơn, nhưng các chuyến công du đó nhắm tới mục đích rõ ràng hơn, ngắn thời gian hơn và cũng ít xa hơn.
  • Những buổi triều kiến đặc biệt được giảm thiểu;
  • Ðức Thánh Cha xuất hiện thận trọng hơn;
  • Ngài cử hành Thánh Lễ tư, chứ không có khách tham dự;
  • Ðức Bênêđíctô cũng không tiếp tục thói quen mời khách dùng cơm chung như vị tiền Nhiệm của ngài.
  • Ngài chỉ định các Ðức Hồng Y thay ngài đảm nhận nhiều công tác, ví dụ : việc chủ sự lễ phong chân phước.
Trái lại, ÐTC lại dùng nhiều thời giờ để tiếp đón và trao đổi với các Ðức Giám Mục; kiểm tra các tài liệu; điều hành công việc trong giáo triều và nhất là tự soạn thảo các bài giảng và các văn kiện.

Ðức Bênêđíctô luôn làm việc một cách nghiêm chỉnh.

Vấn đề thuộc lãnh vực nhân sự, ÐTC luôn luôn cân nhắc cẩn thận lâu ngày, nhưng rất có hệ thống.

Ðối với các chức vụ quan trọng, ngài lựa chọn từ những vị Giám Mục lãnh đạo các giáo phận lớn, chứ không từ các vị phục vụ thâm niên trong giáo triều. Một bằng chứng điển hình là ngài đã chọn ÐHY Tarcisio Bertone, cựu Tổng Giám Mục Genova, làm Quốc Vụ Khanh; ÐHY William Levada, cựu TGM San Francusco/Hoa Kỳ, làm Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin và ÐHY Claudio Hummes, cựu TGM San Paolo/Ba Tây, làm Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ.

Ngoài ra, tuy công việc Mục Tử Giáo Hội quá bề bộn, Ðức Bênêđíctô vẫn kiếm cho mình có thời giờ để nghiên cứu thần học. Trong dịp mừng sinh nhất thứ 80, ngài sẽ cho xuất bản tác phẩm « Ðức Giêsu Na-da-rét » mà ngài đã sửa soạn tài liệu từ khi mừng sinh nhất thứ 70 trước đó 10 năm, với ý định là sau khi nghĩ hưu sẽ viết thành sách. Nhưng nay cuốn sách thời danh từng được ngài lâu năm cưu mang đó xuất hiện công chúng, và dĩ nhiên được coi như một tuyệt tác thần học, chứ không phải là tài liệu thuộc lãnh vực trách nhiệm Giáo Hoàng của ngài.

Và một thách đố đang chờ đợi Ðức Thánh Cha là chuyến công du mục vụ sắp tới sang Ba Tây ở Nam Mỹ. Ngày 13.5.2007 tại Aparecida, ngài sẽ khai mạc Tổng công nghị các Giám Mục Châu Mỹ La-tinh CELAM, để bàn về tương lai của Giáo Hội Công Giáo tại phần đất này, một Giáo Hội có đông tín hữu nhất, nhưng đồng thời cũng là một Giáo Hội đang phải đối mặt với những thách đố to lớn nhất.

Thật vậy, Giáo Hội Công Giáo Châu Mỹ La-tinh đang phải đối mặt với nạn các lạc giáo hoành hành mạnh mẽ và hằng ngày đang cướp đi khỏi tay Giáo Hội các tín hữu, mà cho tới nay Giáo Hội ở miền đất nghèo đói này vẫn chưa tìm ra được phương thức hành sử hữu hiệu.

Thêm vào đó, phong trào ‘thần học giải phóng’ lệch lạc do một vài Linh mục cấp tiến quá trớn như Jon Sobrino chủ trương, cũng là một trong những đề tài đầy bức xúc sẽ được đưa ra mổ xẻ. Nói chung là Tổng công nghị các Giám Mục CELAM sẽ xác định rõ giới hạn những dấn thân trong lãnh vực chính trị của các nhà thần học Công Giáo tại Nam Mỹ.

Cầu nguyện :

Chúng con thành tâm cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Mục Tử tài ba và đức độ, một vị Cha Chung khiêm tốn, dễ thương và rất đáng kính.

Giờ đây, qua lời bầu cử của Ðức Trinh Nữ Maria, của Thánh Cả Giuse và của Thánh Biển Ðức, chúng con tha thiết nguyện xin Chúa hãy luôn che chở, dẫn dắt Ðức Thánh Cha Bênêđíctô và ban cho ngài mọi ơn phúc Thiên đàng, sức khõe và mọi may lành trong cuộc sống, đặc biệt trong dịp mừng thượng thọ bát thập này ! Amen

See Also

8/9/2006
Bí thư ĐTC kể về sinh hoạt hàng ngày của ĐGH Bênêđictô XVI
Nguyễn Long Thao
10/21/2008
Diễn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong Thượng Hội Đồng Giám Mục
+ ĐGH Benêđictô XVI
3/6/2008
ĐTC Benêđictô XVI và Đức Thượng Phụ Chính thống giáo Bartholomew I cầu nguyện chung
Đồng Nhân
7/15/2005
Toà Thượng Phụ Thành Constantinople mời ĐTC Bênêđictô XVI đến thăm Istanbul
John Bosco Hoàng Thương
3/10/2007
ĐGH Bênêđictô XVI viết hồi ký về ĐGH Gioan Phaolô II.
Nguyễn Long Thao
5/13/2005
ĐGH Benedictô XVI mở án phong chân phứơc cho Đức Cố GH Gioan Phaolo II
Sr. Kim Thanh
5/28/2010
Khai lược về tác phẩm “Dẫn Vào Đức Tin Kitô Giáo” của ĐGH Bênêđictô XVI
Phạm Hương Sơn
4/6/2010
Đức GH Bênêđíctô XVI và vụ Murphy
Vũ Văn An
3/22/2010
Thư của Đức GH Bênêđíctô XVI gửi Người Công Giáo Ái Nhĩ Lan (2)
Vũ Văn An
3/21/2010
Thư của Đức GH Bênêđíctô XVI gửi Người Công Giáo Ái Nhĩ Lan
Vũ Văn An
11/4/2009
Vài nhận xét về thông điệp Caritas in Veritate của ĐGH Beneđictô XVI
Bùi Hạnh Nghi
9/26/2009
ĐGH Beneđictô XVI là một trong những vị Giáo hoàng uyên bác nhất lịch sử
Peter Nguyen Minh Trung
9/24/2009
ĐGH Bênêđictô XVI sẽ thăm Vương Quốc Anh năm tới
Đức Long
6/28/2009
ĐGH Bênêđictô XVI: Có thể hợp tác với Việt Nam
Nguyễn Long Thao
5/31/2009
ĐGH Bênêđictô XVI: Tôi ngạc nhiên vì được chọn làm Giáo Hoàng
Nguyễn Long Thao
5/28/2009
Nguyên thủ tướng Anh quốc bà Margaret Thatcher có cuộc gặp gỡ với ĐGH Benedictô XVI
Đồng Nhân
5/20/2009
TT Ba Lan yết kiến ĐGH Benedictô XVI và mới Ngài thăm lại Ba Lan
Peter Nguyễn Minh Trung
3/18/2009
Hình ảnh ĐGH Benedictô XVI thăm viếng Camerun
AP Photos
1/27/2009
ĐGH Benedictô XVI mời giới trẻ tham gia thế hệ You Tube
Tú Nạc
7/17/2008
Hình ảnh ĐGH Bênedictô XVI đến với Giới Trẻ tại Barangaroo - Sydney
Diệp Hải Dung