(VietCatholicNews 13/03/2007)
Vatican - Lúc 11:30 sáng 13/3/2007 tại phòng Báo Chí Tòa Thánh đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Về Thánh Thể "Sacramentum Caritatis," (Bí Tích Tình Thương) với chủ đề “Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống và sứ vụ của Giáo Hội”. Hiện diện trong buổi họp báo có Đức Hồng Y Angelo Scola, thượng phụ thành Venice, Italia, tổng tường trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XI, và Đức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, tổng thư ký của Thượng Hội Đồng.
 | | ĐTC ký Tông Huấn Sacramentum Caritatis | Tông Huấn đã được ký ngày 22/2, ngày lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô, là tài liệu đúc kết chung cuộc của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XI nhóm họp từ 2/10 đến 23/10/2005. Tông Huấn đã được công bố bằng các thứ tiếng Latinh, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan.
Trong phần mở đầu, Đức Tổng Giám Mục Eterovic đã giải thích rằng Tông Huấn này góp phần vào một chuỗi các tài liệu quan trọng về Thánh Thể như các thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: 'Ecclesia de Eucharistia' và 'Mane nobiscum Domine.' Tông Huấn 'Sacramentum Caritatis' là sự tiếp nối của những tài liệu này và đồng thời tái đưa ra trong một hình thái mới những chân lý thiết yếu về tín lý liên quan đến Thánh Thể, trong khi kêu gọi việc cử hành xứng đáng các nghi thức thánh thiện và trình bày nhu cầu khẩn thiết sống mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống hàng ngày.
Theo vị tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, tài liệu này “trong khi trình bày những sự thật cao cả của đức tin Thánh Thể trong một cách thế tiếp cận với con người ngày nay, cũng xem xét các khía cạnh khác nhau hiện nay của việc cử hành Thánh Thể và kêu gọi một sự dấn thân mới nhằm xây dựng một thế giới công chính và hòa bình, trong đó Bánh được bẻ ra cho cuộc sống của mỗi người trở nên gương mẫu trong cuộc chiến chống đói và các hình thức nghèo khổ”
Về phần mình Đức Hồng Y Angelo Scola nhận định rằng tựa đề của Tông Huấn "Sacramentum Caritatis," khẳng định “sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha trong hơn hai năm trong triều đại Giáo Hoàng của ngài về chân lý của tình yêu”, chỉ ra rõ ràng rằng “đây là một trong các chủ đề thiết yếu trên đó tương lai của Giáo Hội và thế giới sẽ tùy thuộc vào”.
Theo Đức Hồng Y, Tông Huấn được dựa trên “sự liên kết bất khả phân ly của ba yếu tố: Mầu nhiệm Thánh Thể, việc cử hành Phụng Vụ, và sống mầu nhiệm Thánh Thể”. Chính vì thế, Tông Huấn được chia thành ba phần rõ rệt. Phần I: “Thánh Thể, một Mầu Nhiệm để chúng ta tin”; Phần II: “Thánh Thể, một Mầu Nhiệm để chúng ta cử hành ”; và Phần III: “Thánh Thể, một Mầu Nhiệm để chúng ta sống”.
Toàn bộ Tông Huấn Sacramentum Caritatis có thể xem tại đây: http://vietcatholic.net/News/Html/42074.htm
|
|
Đặng Tự Do
|