(VietCatholicNews 15/02/2007)
DAR ES SALAAM, Tanzania -14/02/07 Ký giả Elizabeth A. Kennedy của hãng thông tấn AP viết bài tường thuật về đại hội Anh Giáo giữa lúc giáo hội này đang tranh cãi về vấn đề Thánh Kinh và Đồng Tính (Bible and homosexuality).
Trong ngày thứ Tư 14/02/07, tại Tanzania, Phi Châu các nhà lãnh đạo khối 77 triệu tín hữu Anh Giáo đã khai mạc cuộc họp quan trọng để bàn về vấn đề Kinh Thánh và Đồng Tính nhằm giải quyết sự bất hòa hiện có trong Giáo Hội này. Cuộc họp sẽ diễn ra trong 6 ngày.
Về vấn đề đồng tính, Anh Giáo hiện chia làm hai khối: Khối có lập trường phóng khoáng và khối có lập trường bảo thủ. Sự chia rẽ giữa hai khối này đã âm ỉ trong nhiều năm qua, nhưng bộc phát mạnh vào năm 2003 khi Giáo Hội Episcopal ở Hoa Kỳ, một chi nhánh của Anh Giáo, tấn phong chức Giám Mục cho một người công khai nhận minh là người đồng tính. Đó là Giám Mục Gene Robinson cai quản Giáo Phận New Hampshire của Hoa Kỳ.
Vấn đề lại thêm căng thẳng khi giáo phái này bầu nữ Giám Mục Katharine Jefferts Schori lãnh đạo Giáo Hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ. Bà là một người công khai ủng hộ phong chức cho các người đồng tính.
Nhà lãnh đạo tinh thần của toàn khối Anh Giáo, đức TGM Canterbury Rowan Williams, đã cố gắng giải quyết vấn đề tranh cãi lớn nhất này trong lịch sử Anh Giáo. Tuy nhiên, vì không có thẩm quyền tuyệt đối nên Ngài đã bó tay trước tình hình Giáo Hội có nguy cơ chia rẽ trầm trọng, đưa tới việc Giáo Hội Anh Giáo tách rời làm đôi.
Ông Canon Jim Rosenthal, phát ngôn viên của Giáo Hội Anh Giáo cho biết, cuộc họp sẽ dự kiến sẽ có những cáo buộc gay gắt về hiện tình chia rẽ giáo hội. Ông nói: “ Vấn đề căn bản ở đây chỉ còn là phải làm gì cho những ai muốn muốn ở lại và những ai muốn ly khai khỏi Giáo Hội Anh Giáo ”
Những tín hữu Anh Giáo bảo thủ đã thành lập một hệ thống phản kháng dưới sự lãnh dạo của đức TGM Peter Akinola ở Nigeria. Vị TGM này đã gọi việc chấp nhận phong chức cho người đồng tính là một cuộc tấn công của qủy Satan vào Giáo Hội. Đức TGM Akinola tuần này đã gửi cho đức TGM Anh Giáo Williams một lá thư đòi hỏi phe cấp tiến phải bỏ ngay việc lạc giáo. Một nửa số tín hữu Anh Giáo trên toàn cầu là ở Phi Châu và các nhà lãnh đạo Giá Hội Tin Lành ở đây đều thuộc phe bảo thủ.
Phát ngôn viên của Anh Giáo ông Rosenthal xác nhận là có bức thư nói trên nhưng không tiết lộ nội dung, cho đó là vấn đề riêng tư cá nhân.
Đức Giám Mục Martyn Minns cai quản giáo phận Fairfax ở Virginia Hoa Kỳ là nhân vật rất nổi tiếng đã quyết định rời khối Anh Giáo Hoa Kỳ, gia nhập với khối Anh Giáo ở Phi Châu. Ngài nói “Giáo Hội Tin Lành ở Hoa Kỳ nên xem xét lại về lập trường người đồng tính, nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra”
Nhóm của TGM Akinola có lập trường rất cương quyết muốn tách rời ra khỏi giáo phái Episcopal do nữ Giám Mục Jefferts Schori trông coi.
Trong khi đó nữ Giám Mục Jefferts Schori không chịu nhượng bộ. Ông Canon Robert Williams phụ tá của Giám Mục Jefferts Schori nói “ Bà Giám Mục hiểu trách nhiệm và ý nghiã việc làm của Bà ”
Một số đại biểu trong phiên họp dọa rằng họ sẽ không tham dự cuộc họp với bà Giám Mục Jefferts Schori về vấn đề người đồng tính. Trong khi đó ông Rosenthal nói bà có mặt trong phiên họp là do lời mời của TGM Canterbury là Rowan Williams
Trong khi một số các tin hữu Tin Lành ở Hoa Kỳ ủng hộ truyền chức cho người đồng tính thì đa số các tin hữu Tin Lành trên thế giới coi mối liên hệ giữa người đồng tính là có tội và họ xa tránh khỏi giáo hội Anh Giáo Episcopal tại Hoa Kỳ
Ông Davis Mac-Iyalla, Giám Đốc một tổ chức nhỏ ở Phi Châu có lập trường ủng hộ người đồng tính thì cho rằng những người này cũng phải có chỗ cho họ trong Giáo Hội.
|
|
Nguyễn Long Thao
|
 | Tin Có Thể Liên Quan |  | |
|