Mannar - Giáo Hội Công Giáo tại Sri Lanka tố cáo chính quyền nước này đã thả bom xuống làng Padahuthurai, ngôi làng của người Công Giáo, do Caritas giúp xây dựng cho các nạn nhân sóng thần, hôm 30/12/2006 gây cho 14 người chết và 35 người khác bị thương. Trong số 14 người chết có đến 6 trẻ em dưới 8 tuổi.

Sau khi viếng thăm tại chỗ, Đức Cha Joseph Rayappu, Giám Mục Mannar cho biết ngôi làng này chẳng hề có quân hổ Tamil nào nhưng chỉ toàn người Công Giáo nạn nhân của sóng thần xảy ra hôm 26/12/2004, và một số những người lánh nạn chiến cuộc.

236 cư dân trong ngôi làng này trước đây ở dọc theo vùng duyên hải Navanthurai và Jaffna đã di chuyển về ngôi làng mới này sau biến cố sóng thần 2 năm trước.

Trước khi xảy ra biến cố này, Caritas quốc tế đã bày tỏ tình cảm bất mãn trước thái độ thiếu hợp tác của chính phủ Sri Lanka trong việc giải quyết nơi ăn chốn ở cho những nạn nhân sóng thần. Tổng Thư Ký Caritas Thế Giới, ông Duncan MacLaren, cho biết trong khi tiến độ định cư các nạn nhân sóng thần ở miền Nam Sri Lanka tương đối ổn thỏa, tại miền Bắc và miền Đông nước này, Caritas gặp rất nhiều khó khăn. Quân đội chính phủ thường xuyên thả bom hay đốt cháy các nhà cửa mới tinh do Caritas giúp xây dựng lại.

Trong thông điệp Năm Mới, Đức Cha Thomas Soundaranayagam, Giám Mục Jaffna, đã lên tiếng xin quốc tế can thiệp.

“Đây là thỉnh cầu duy nhất trong Năm Mới mà tôi đặt ra trước cộng đồng thế giới. Khi đám mây chiến tranh tụ trên các lãnh thổ Tamil, nạn đói đe dọa dân chúng Tamil, quy mô dịch bệnh lan tràn đang lởn vởn ở chân trời trước sự thiếu hụt thuốc men, và sự sợ hãi cũng như âu lo cắn xé dân chúng Tamil ngày qua ngày”.

Đức Cha Soundaranayagam đã xin dân chúng nước này cầu theo ý Đức Thánh Cha trong thông điệp Giáng Sinh. Tưởng cũng nên nhắc lại trong thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi Đức Thánh Cha đã nói: “Tôi xin Thiên Chúa cho các phe phái xung đột tại Sri Lanka chú ý đến ước vọng của người dân cho một tương lai huynh đệ và liên đới”.