Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Hai Giám Mục Trung Quốc qua đời gây khó khăn cho mối bang giao Vatican-Bắc Kinh.
(VietCatholicNews 21/12/2006)

BEIJING 20/12/06 -Nguồn tin của Reuters cho biết hai vị Giám Mục tại Trung Quốc vừa mới qua đời. Sự kiện này có thể gây nên những chuyện không hay giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Trung Quốc.

Vị thứ nhất qua đời vì ung thư cuống họng là ĐGM Zheng Changcheng, Giám Mục giáo phận Phúc Châu, thọ 94 tuổi. Vị thứ hai là là Giám Mục Su Changshan, Giám Mục giáo phận Bảo Định thọ 80 tuổi, qua đời vì đau tim.

Ông Liu Ban, Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc lên tiếng hôm thứ Năm rằng Trung Quốc không thể chờ đến khi bình thường hóa bang giao với Vatican mới tấn phong Giám Mục. Tuy nhiên, ông không cho biết ngày giờ nào Trung Quốc sẽ tự động tấn phong Giám Mục. Ông cũng bình luận rằng, việc ĐGM Zheng Changcheng qua đời sẽ không làm gián đoạn việc Trung Quốc nỗ lực hòa giãi với Tòa Thánh. Ông nói thêm: “ Tôi lạc quan về viễn tượng này”.

Hiện nay Trung Quốc có 97 giáo phận trong đó chỉ 40 giáo phận là có Giám Mục, trong đó nhiều vị sức khoẻ yếu đuối vì già nua.

Về đức Giám Mục Zheng Changcheng, tờ Wen Wei Po xuấ bản ở Hồng Kông, một nhật báo do chính quyền Trung Quốc kiểm soát đã ca ngợi ĐGM Zheng Changcheng là người quyết tâm vận động để có sự hòa giải giữa Giáo Hội quốc doanh với Tòa Thánh, đồng thời Ngài nỗ lực vận động để hợp nhất giữa hai giáo hội quốc doanh và giáo hội không được nhà nước thừa nhận.

Còn vị Giám Mục Su Changshan, được nhà nước tấn phong Giám Mục, đã hai lần xin Tòa Thánh thừa nhận, nhưng cả hai lần Tòa Thánh đều bác bỏ

Hiện nay người ta chưa biết ai sẽ kế vị ĐGM Zheng để cai quản giáo phận Phúc Châu vì giáo phận này không có Giám Mục phó. Riêng trường hợp giáo phận Bảo Định, người ta chưa biết chính quyền có thừa nhận Giám Mục An Shuxin lên thay thế hay không vì vị Giám Mục này thuộc giáo hội hầm trú

Hiện nay, Tòa Thánh Vatican chưa lên tiếng gì về vụ ai sẽ lên thay thế hai Giám Mục mới qua đời.

Theo báo chí thế giới, Trung Quốc có khoảng 12 triệu người Công Giáo, trong đó 5 triệu thuộc Giáo Hội “nhà nước” số còn lại, trung thành với Tòa Thánh Vatican, được gọi là Giáo Hội hầm trú, không được nhà nước thừa nhận.

Trung Quốc không muốn thừa nhận quyền Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục mà muốn tự mình chọn lựa và tấn phong Giám Mục. Do vậy, có sự căng thẳng về ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh.
Nguyễn Long Thao
Tin Có Thể Liên Quan