Ngày hòa bình thế giới : « nhân vị, trung tâm điểm của hoà bình »

Roma, ngày 6/12/2006 (Zenit) - Ngày hòa bình thế giới mừng vào mùng 1 tháng giêng 2007 với chủ đề : « nhân vị, trung tâm điểm của hoà bình ».

Vào ngày 12/12 tới, đức hồng y Renato Raffaele Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình sẽ trình bầy trong một cuộc họp báo Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Đức cha Giampaolo Crepaldi, thư ký của Hội đồng này cũng sẽ hiện diện trong buổi họp báo.

Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ được chính thức phổ biến bằng 6 thứ tiếng : Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Nên biết, người khởi xướng Sứ điệp Ngày Hòa Bình thế giới, cử hành lần đầu tiên vào ngày 01/01/1968 là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Trong lần đầu tiên đó, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Chúng tôi mong ước rằng việc cử hành này diễn ra hàng năm như một dấu chỉ của hy vọng và một lời hứa, ở ngày đầu tiên của niên lịch, ngày hoạch định và hướng dẫn hành trình của đời người theo thời gian, sao cho Hòa Bình, với sự ổn định tốt đẹp và hữu ích của nó, sẽ ngự trị lịch sử đang hé mở".

Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết 11 sứ điệp Hòa Bình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết 26 sứ điệp. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI viết 2 sứ điệp năm 2005 và 2006. Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới 2007 là sứ điệp thứ 40.