Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Đức Benedictô kêu gọi tự do tôn giáo tại Thổ và nói Âu châu phải trở về gốc Kitô của mình!
(VietCatholicNews 30/11/2006) ISTANBUL – Ngày hôm nay 30.11.2006 Đức Thánh Cha Benedictô XVI, lần đầu tiên đã bước vào đền thờ Hồi giáo có tên là “Blue Mosque’ ỡ thành phố Istanbul. Đức Thánh Cha được Đại Giáo trưởng Mufti của Istanbul là Ngài Mustafa Cagrici tháp tùng và hướng dẫn.

Giáo trưởng Hồi giáo hướng dẫn Đức Benedictô thăm đền Blue Mosque
Trước khi bước vào Đền Hồi Giáo Blue Mosque ĐTC Benedictô XVI cởi giầy (như tục lệ người Hồi giáo vào đền thờ). Đền này có tên chính thức là Đền Sultan Ahmet (đặt theo tên Sultan Ottoman là Ahmet I, người đã có công cho xây cất đền thờ này. Tuy nhiên người Hồi bình dân thì gọi là Đền Xanh vì mái ngói có mầu xanh, một thứ gạch đặc biệt được nung và sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi đã vào trong đền thờ, ĐTC cúi đầu cung kính rồi nói “Chúng ta hãy cầu nguyện cho tình huynh đệ và cho toàn thể nhân loại”. Vị Giáo Trưởng Hồi giáo cũng nói: “Bây giờ tôi cũng sẽ cầu nguyện”. Rồi Đức Thánh Cha nhắm mắt lại cầu nguyện chừng một phút.

Phát ngôn viên Tòa Thánh, LM nói rằng “Khi Đức Thánh Cha cầu nguyện trong Đền Hồi Giáo, Ngài chắc chắn đưa tư duy và lòng mình lên với Thiên Chúa”.

Tại đây Đức Benedictô nhận được một tặng phẩm miếng ngói nung mầu xanh lóng lánh được vẽ hình một con chim bồ câu và một bức tranh vẽ cảnh Biển Marmara của thành Istanbul. ĐTC tặng lại Đại giáo trưởng một bức tranh chạm đá mầu mosaic có hình 4 con chim bồ câu.

Khi rời khỏi Đền Hồi Giáo, ĐTC quay sang phí Trưởng giáo Cagrici và nói lời cám ơn vì “có giây phút cầu nguyện”.

Ngài nói: “Cuộc thăm viếng này giúp chúng ta cùng nhau tìm con đường hòa bình cho lợi ích toàn thể nhân loại”.

Cuộc viếng thăm Đền Hồi giáo được cho vào chương trình vào lúc chót để tỏ “dấu chỉ kính trọng” đối với Hồi giáo như lời Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh là Federico Lombardi cho biết.

Điểm đáng chú ý là bước sang ngày thứ 3 trong chuyến viếng thăm thổ nhĩ kỳ, ĐTC nhấn mạnh mẽ tuyên bố rằng Âu châu phải trở về “nguồn gốc Kitô giáo” của mình.

Đứng cạnh Đức thượng phụ Đại Kết Bartholomeô I sau khi cử hành thánh lễ tại thánh đường Thánh George ở Istanbul, ĐTC Benedictô XVI phàn nàn rằng “tiến trình tục hóa đã làm yếu đi truyền thống Kitô giáo tại Châu Âu”.

Ngài nói tiếp rằng: “Đối diện với thực tại này, chúng ta được kêu gọi cùng nhau và cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, hãy làm mới lại ý thức về nguồn gốc Kitô giáo của Châu Âu, những truyền thống và những giá trị, cho chúng một sinh lực mới”.

Trong bài Tuyên Cáo chung với Đức Bartholomeô I, ĐTC Benedictô nói rằng việc kính trọng tự do tôn giáo phải là một trong những yếu tố đễ gia nhập vào Liên Hiệp Châu Âu, một tổ chức phải đảm bảo rằng những thành viên cần kínht rọng những quyền lợi của những nhóm tôn giáo thiểu số.

Lời tuyên bố này một cách minh nhiên ủng hộ ra mặt những đòi hỏi của Đức thượng phụ Bartholomeô I đã từng phàn nàn về những giới hạn tự do tôn giáo mà chính quyền Thổ đã áp đặt trên Giáo hội Chính thống của ngài, bao gồm việc đóng cửa Đại chủng viện Thần học và chiếm đoạt đất đai và tải sản của các tổ chức Giáo hội Kitô giáo.

Hơn thế cũng có vấn đề khác là Thổ Nhĩ Kỳ từ chối không công nhận Đức thượng phụ Bartholomeô I với dnah hiệu là “Thượng phụ Đại Kết”, hay “Thượng Phụ Chính thống hoàn cầu” của chừng 300 triệu người Chính thống giáo.

Cả ĐTC Benedictô XVI và Thượng phụ Bartholomeô I đều coi việc “hòa giải” là trọng tâm trong nghị trình đối thoại của mình. Đức Benedictô đã từng nói rằng cuộc ly giáo vào năm 1054 được coi là “gương mù cho thế giới”. Đàng khác, Ngài cũng rất vững mạnh trong điểm thiết yếu là hai giáo Hội chưa đồng ý được với nhau là “quyền giáo hoàng” mà Ngài cho rằng “Vị Lãnh Đạo Công Giáo mang một trách nhiệm hoàn vũ”.

Thánh lễ được cử hành tại Ngôi Tòa thượng Phụ Chính thống giáo ở istanbul và cuộc noí truyện với Đức Bartholomeô I được coi là cao điểm của chuyến tông du sang thổ Nhĩ Kỳ lần này của Đức Benedictô XVI.

Thực ra thì mục đích nguyên thủy của chuyến tông du là “hòa giải” với Giáo Hội Chính Thống, nhưng vì biến cố bài diễn văn ở Regenburg trong tháng 9 năm qua đã làm cho thay đổi nghị trình của Đức Thánh Cha, vì thế giới Hồi giáo hiện nay vẫn còn rất xao động và giận dữ về câu trích dẫn của Đức Thánh Cha cho rằng trong Hồi giáo có mầm mống “bạo động và bất nhân bản”.

Qua 3 ngày thăm viếng, thái độ và cảm tình của người Thổ đối với Đức Benedictô XVI đã phần nào lắng dịu và được xoa dịu hơn nhiều vì những cử chỉ, lời nói và việc làm của vị Lãnh Đạo Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.
LM Trần Công Nghị
Tin Có Thể Liên Quan