Vatican tái xác nhận đòi hỏi độc thân trong chức vụ linh mục
LM Trần Công Nghị11/16/2006
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

ROMA – Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của Đức Thánh Cha Benedictô XVI với các viên chức thuộc các Bộ tại Roma để duyệt xét đòi hỏi của ông Milingo (cựu Tổng giám mục đã bị rút phép thông công người Zambia) về luật độc thân linh mục, Tòa Thánh sau đó đã ra bản thông báo tái xác nhân luật độc thân linh mục.

Thông báo Tòa Thánh viết: “giá trị việc lựa chọn đời sống độc thân linh mục, theo truyền thông Công giáo vẫn được tái xác định... Điều cần thiết là việc giáo huấn nhân bản vững vàng và Kitô giáo cho các chủng sinh cũng như cho các linh mục đã được phong chức”.

Chính Đức Thánh Cha đã triệu tập cuộc họp này với các Đức hồng y Bộ trưởng để đói diện với “việc bất tuân phục” của ông Emmanuel Milingo, ngưởi đã bị rút phép thông công vào tháng 9 vừa qua khi ông truyền chức giám mục cho 4 người mà không có phép của Tòa Thánh.

Ông Milingo đã cưới một người đàn bà Đại hàn vào năm 2001 trong một nghi lễ do ông Sun Myung Moon chủ sự và giờ đây lập ra tổ chức Các Linh Mục Có Gia Đình (Married Priests Now).

Thông báo của Vatican cũng cho biết là các tham dự viên trong phiên hoịp hôm nay đã bàn về “khả năng tái nhận lại những linh mục đã bỏ chức linh mục và đã có gia đình vào việc thi hành mục vụ” nhưng không cho biết kết quả của cuộc bản thảo ra sao. Giới chức thông thạo tại Vatican nói rằng cũng có thể nhận lại một số các linh mục này nhưng họ phải hội đủ một số điều kiện.

Ông Milingo và tổ chức của ông dự tính có cuộc Đại Hội các linh mục đã có gia đình tại thành phố New York từ ngày 8 tới 10 tháng 12 này. Nhiều người cho rằng thái độ kiêu căng và bất chấp của Milingo có thể dẫn tới việc ly giáo trong Giáo hội.

Giáo sư Sandro Magister tuần này viết trong tuần báo Espresso về ông Milingo rằng “Ông ta là một người nguy hiểm!”. Và giáo sư Magister nhận định thêm rằng giới chức Vatican đặc biệt quan tâm vì với một số đông linh mục có gia đình được ông Milingo quy tụ thì ông có thể lập nên một ‘giáo hội trong một Giáo hội” và điều này rất đễ tìm thấy đất đứng và phát triển tại Phi châu.

See Also

1/11/2008
Linh mục từ chối trao Mình Thánh Chúa cho cựu Tổng Giám Mục Milingo
Nguyễh Long Thao
12/9/2006
Đại hội các cựu linh mục huyền tục do Milingo tổ chức
Nguyễn Việt Nam
7/22/2009
Nhân Năm Linh Mục, đọc bài: “Hàng linh mục và nền văn minh”
Phụng Nghi
9/11/2003
600 linh mục Mỹ tái khẳng định trung thành với luật độc thân linh mục
Chu Văn
9/3/2003
15 linh mục thuộc giáo phận Belleville đặt vấn đề với luật độc thân linh mục
Nguyễn Việt Nam
9/30/2006
Các Đức Giám Mục Zambia bày tỏ đau buồn trước hành động của Emmanuel Milingo
Nguyễn Việt Nam
9/26/2006
Tòa Thánh chính thức ra vạ tuyệt thông cho Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo
Nguyễn Việt Nam
6/1/2009
Hồng y ủng hộ độc thân linh mục
Phan Du Sinh
6/24/2007
Linh Mục Của Tổng Giáo Phận Milwaukee Được Bổ Nhiệm Làm Cha Giám Đốc Tại Louvain
Anthony Lê
11/17/2006
ĐGH Bênêđictô XVI tái xác nhận giá trị của sự chọn lựa độc thân linh mục
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
5/15/2006
Dục Tính, Nước Thiên Đàng và Sự Độc Thân Linh Mục
Anthony Lê
10/24/2005
Độc thân linh mục và Ơn Gọi Tình Yêu
Anthony Lê
1/31/2004
Đức Gioan Phaolô II ngợi khen “giá trị vô giá” của đời độc thân linh mục
Lm. Gheg. Anh
11/26/2003
Tập sách của Giáo Hội Phi dành cho các linh mục phạm luật độc thân
Việt Hùng
11/5/2003
17 linh mục xin cứu xét nguyên tắc độc thân
Nguyễn Long Thao
9/3/2003
Những lý do để bênh vực cho luật độc thân linh mục
Chu Văn
11/13/2007
Truyền chức Linh Mục cho người đã lập gia đình không phải là giải pháp tốt.
Nguyễn Long Thao
9/3/2003
Đức Giám Mục Robert Morlino chỉ trích các linh mục đòi bãi bỏ luật độc thân linh mục
Nguyễn Việt Nam
11/9/2006
TGM Milingo bị rút phép thông công kêu gọi cho các linh mục có vợ được phục vụ Giáo Hội.
Nguyễn Long Thao
11/13/2003
Vấn đề linh mục độc thân: Hoa Kỳ có thực sự thiếu linh mục không?
Nguyễn Long Thao