Các giám mục Thụy Sĩ viếng thăm ad limina Tòa Thánh

Roma, ngày 02/11/2006 (Zenit) - Một thông báo của văn phòng Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ (CES) (http://www.sbk-ces-cvs.ch cho biết các giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ sẽ đến Roma vào ngày mùng 7 đến mùng 9/11/2006 thăm ad limina Tòa Thánh và sẽ được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến. Sau đó các giám mục cũng sẽ gặp các vị cộng sự viên thân cận nhất của ĐTC.

Các giám mục Thụy Sĩ chu toàn trách nhiệm viếng thăm Tòa Thánh (ad limina apostolorum) đúng lý ra vào tháng hai năm 2005, nhưng bị hoãn lại vì Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II ngã bệnh nặng.

Cuộc thăm viếng chính thức sẽ khởi vào ngày thứ ba mùng 7 đến mùng 9/11/2006 bằng thánh lễ đồng tế do Đức Giáo Hoàng chủ tế. Tiếp sau đó, ĐTC sẽ gặp gỡ các giám mục và một số vị trong giáo triều Roma cũng sẽ gặp các ngài tới ngày mùng 9/11/20006

Có rất nhiều đề tài liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại Thụy Sĩ trong các bản tường trình trong năm 2005 sẽ được dịp đào sâu thêm trong các cuộc gặp gỡ này.

Nên biết, dân số Thụy sĩ hiện nay có khoảng hơn 7 triệu trong số đó 40% theo Tin lành và 46% thuộc Giáo Hội Công giáo. Hiện nay giáo hội CG tại Thụy Sĩ có 6 giáo phận với 14 giám mục.