Kêu cộng đồng quốc tế trợ giúp
BOGOTA, Colombia 6/12/2002 (Zenit. org). -Bộ trưởng Quốc Phòng Colombia nói rằng Colombia xem ra đang đương đầu "một cuộc tấn công trực tiếp chống tự do tôn giáo".
Trong một lá thơ gởi cho báo Tây-ban-nha El Pais phổ biến hôm Thứ Năm, Maria Lucia Ramirez de Rincin đã viết rằng Giáo hội "là một trong những cơ chế dân sự được tôn trọng và hiệu lực nhất của chúng ta, và phải được bảo vệ như một biểu trưng đức tin và hy vọng của mọi người. "
Bà lưu ý việc bắt cóc mới đây và sau đó việc thả ra Gíam mục Jorge Enrique Jimenez Carjaval, chủ tịch hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Giám mục bị các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt giữ. Việc thả giám mục là kết quả của những lực lượng quân đội và của chính những người Colombians.
"Ngài là một trong số 523 nạn nhân được thả năm nay qua những cuộc hành quân chống bắt cóc tại Colombia, " Ramirez de Ricin nói thêm.
Bà lưu ý điều mà Bà gọi là một sự phát triển náo động: 10 tháng qua đã thấy một sự gia tăng 300% bạo động chống các nhà lãnh đạo tôn giáo. "Chỉ nội năm nay, 14 nhà lãnh đạo tôn giáo bị giết bởi các nhóm khủng bố tại Colombia, nhất là FARC, " viên chức giải thích.
Khuynh hướng của "cuộc tấn công chống đức tin và tôn giáo tại Colombia, được phản chiếu trong sự kiện này là trên 40 năm qua, một tổng số 38 nhà lãnh đạo tôn giáo bị giết, 28% trong số đó chết năm nay. "
Bà nói tiếp: "Chúng ta không thể quên rằng cuộc tấn công khủng bố đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử Colombia xảy ra chỉ mới 6 tháng, khi FARC ném một quả bom vào nhà thờ tại Bojaya đầy những người dân vô tội, " cũng như ba linh mục. Cuộc tấn công giết 119, hầu hết là đàn bà và con nít.
Ramirez de Rincin nói để phòng chống hoàn cảnh này, chính phủ đã khởi sự một chương trình bảo vệ các linh mục và những kẻ bị trực tiếp đe dọa.
Bà nhắc tới Mạng lưới Mới của sự Hợp tác Dân sự. "Mạng lưới này là một yếu tố quyết định đưa tới việc giải thoát Giám mục Jimnez và những kẻ khác từ lúc bắt đầu chương trình hôm 11 tháng 8".
Dầu sao, trong thơ của Bà, Ramirez de Rincin nhấn mạnh sự cần thiết được hỗ trợ và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.
Trong vấn đề này, Bà giải thích rằng FARC, Đạo quân du kích cánh tả Giải phóng Quốc gia (ELN) và có khi tổ chức Tự-Bảo vệ Liên Hiệp bán quân sự cánh hữu của Colombia (AUG) " có khả năng khai thác tính trung lập chuyên nghiệp của các nhà ngoại giao và các nhà báo khi họ làm ra vẻ cống hiến một sự lựa chọn ý thức hệ cho nền dân chủ tại Colombia.
Bộ trưởng Quốc Phòng tiết lộ rằng "Những cuộc tấn công mới đây chống Giáo hội không phải là những lầm lẫn riêng rẻ, nhưng là một chiến dịch có toan tính cách lạnh nhạt chống lại quyền tự do thờ phượng tại Colombia, do những tên mafias vô đạo giả dạng những kẻ phiến loạn".
Theo Bà, những hạ tầng cơ sở và những mạng lưới tài chánh của những tên mafias này là xuyên quốc gia và "nhiều người trong bọn họ sử dụng những tài khoảng ngân hàng tại châu Âu hay Huê kỳ để thương lượng những sự giải cứu, chuyển tiền, và mua sắm khí giới để thực hiện những hành vi khủng bố của họ.
Bộ Trưởng Quốc Phòng khuyến khích: "Đây là lúc phải đóng cưả các tổ chức tội ác này và những mạng lưới của họ và cộng đồng quốc tế phải đối xử với những kẻ giết các linh mục như những kẻ thù của tự do và nhân loại, mà họ thật sự là như vậy."
BOGOTA, Colombia 6/12/2002 (Zenit. org). -Bộ trưởng Quốc Phòng Colombia nói rằng Colombia xem ra đang đương đầu "một cuộc tấn công trực tiếp chống tự do tôn giáo".
Trong một lá thơ gởi cho báo Tây-ban-nha El Pais phổ biến hôm Thứ Năm, Maria Lucia Ramirez de Rincin đã viết rằng Giáo hội "là một trong những cơ chế dân sự được tôn trọng và hiệu lực nhất của chúng ta, và phải được bảo vệ như một biểu trưng đức tin và hy vọng của mọi người. "
Bà lưu ý việc bắt cóc mới đây và sau đó việc thả ra Gíam mục Jorge Enrique Jimenez Carjaval, chủ tịch hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Giám mục bị các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt giữ. Việc thả giám mục là kết quả của những lực lượng quân đội và của chính những người Colombians.
"Ngài là một trong số 523 nạn nhân được thả năm nay qua những cuộc hành quân chống bắt cóc tại Colombia, " Ramirez de Ricin nói thêm.
Bà lưu ý điều mà Bà gọi là một sự phát triển náo động: 10 tháng qua đã thấy một sự gia tăng 300% bạo động chống các nhà lãnh đạo tôn giáo. "Chỉ nội năm nay, 14 nhà lãnh đạo tôn giáo bị giết bởi các nhóm khủng bố tại Colombia, nhất là FARC, " viên chức giải thích.
Khuynh hướng của "cuộc tấn công chống đức tin và tôn giáo tại Colombia, được phản chiếu trong sự kiện này là trên 40 năm qua, một tổng số 38 nhà lãnh đạo tôn giáo bị giết, 28% trong số đó chết năm nay. "
Bà nói tiếp: "Chúng ta không thể quên rằng cuộc tấn công khủng bố đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử Colombia xảy ra chỉ mới 6 tháng, khi FARC ném một quả bom vào nhà thờ tại Bojaya đầy những người dân vô tội, " cũng như ba linh mục. Cuộc tấn công giết 119, hầu hết là đàn bà và con nít.
Ramirez de Rincin nói để phòng chống hoàn cảnh này, chính phủ đã khởi sự một chương trình bảo vệ các linh mục và những kẻ bị trực tiếp đe dọa.
Bà nhắc tới Mạng lưới Mới của sự Hợp tác Dân sự. "Mạng lưới này là một yếu tố quyết định đưa tới việc giải thoát Giám mục Jimnez và những kẻ khác từ lúc bắt đầu chương trình hôm 11 tháng 8".
Dầu sao, trong thơ của Bà, Ramirez de Rincin nhấn mạnh sự cần thiết được hỗ trợ và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.
Trong vấn đề này, Bà giải thích rằng FARC, Đạo quân du kích cánh tả Giải phóng Quốc gia (ELN) và có khi tổ chức Tự-Bảo vệ Liên Hiệp bán quân sự cánh hữu của Colombia (AUG) " có khả năng khai thác tính trung lập chuyên nghiệp của các nhà ngoại giao và các nhà báo khi họ làm ra vẻ cống hiến một sự lựa chọn ý thức hệ cho nền dân chủ tại Colombia.
Bộ trưởng Quốc Phòng tiết lộ rằng "Những cuộc tấn công mới đây chống Giáo hội không phải là những lầm lẫn riêng rẻ, nhưng là một chiến dịch có toan tính cách lạnh nhạt chống lại quyền tự do thờ phượng tại Colombia, do những tên mafias vô đạo giả dạng những kẻ phiến loạn".
Theo Bà, những hạ tầng cơ sở và những mạng lưới tài chánh của những tên mafias này là xuyên quốc gia và "nhiều người trong bọn họ sử dụng những tài khoảng ngân hàng tại châu Âu hay Huê kỳ để thương lượng những sự giải cứu, chuyển tiền, và mua sắm khí giới để thực hiện những hành vi khủng bố của họ.
Bộ Trưởng Quốc Phòng khuyến khích: "Đây là lúc phải đóng cưả các tổ chức tội ác này và những mạng lưới của họ và cộng đồng quốc tế phải đối xử với những kẻ giết các linh mục như những kẻ thù của tự do và nhân loại, mà họ thật sự là như vậy."