Đức Giám Mục Của Giáo Phận Dallas Tổ Chức Ba Lễ Mừng
DALLAS (CNS).- Đức Giám Mục Charles V. Grahmann của Giáo Phận Dallas đã cữ hành ba lễ mừng cùng một lúc vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 vừa qua khi Ngài đánh dấu kỷ niệm 25 năm trong vai trò Giám Mục; 50 năm trong vai trò của Linh Mục, và sinh nhật lần thứ 75 của Ngài.
Khoảng 1,5000 tín hữu cùng gia đình và bè bạn của Ngài đã đến tham dự tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 7 tháng 7 vừa qua.
Sau Thánh Lễ là chương trình tiếp tân, và buổi tiệc mừng xảy ra vào ngày hôm sau. Trong việc bày tỏ cảm tưởng nhân dịp sắp bước vào tuổi 75, Đức Cha Grahmann nói: “Tôi rất cảm kích với tấm thịnh tình của anh/chị/em. Tôi rất biết ơn các anh em trong hàng ngũ linh mục. Tạ ơn Chúa vì tất cả những ân huệ mà Ngài đã ban.”
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ định Đức Giám Mục Grahmann làm Giám Mục phụ tá của San Antonio vào năm 1981, và sau đó làm Giám Mục đầu tiên tại Giáo Phận Victoria mới vào năm 1982, và rồi làm vị Giám Mục thứ sáu của Giáo Phận Dallas vào năm 1990.
Giáo Phận Dallas, trước kia có chưa đầy 250,000 tính hữu Công Giáo khi Ngài lần đầu tiên được cử đến, và giờ đây Giáo Phận có gần hơn 1 triệu người Công Giáo trong tổng số dân là 3.5 triệu người.
![]() |
| ĐGM Grahmann |
Khoảng 1,5000 tín hữu cùng gia đình và bè bạn của Ngài đã đến tham dự tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 7 tháng 7 vừa qua.
Sau Thánh Lễ là chương trình tiếp tân, và buổi tiệc mừng xảy ra vào ngày hôm sau. Trong việc bày tỏ cảm tưởng nhân dịp sắp bước vào tuổi 75, Đức Cha Grahmann nói: “Tôi rất cảm kích với tấm thịnh tình của anh/chị/em. Tôi rất biết ơn các anh em trong hàng ngũ linh mục. Tạ ơn Chúa vì tất cả những ân huệ mà Ngài đã ban.”
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ định Đức Giám Mục Grahmann làm Giám Mục phụ tá của San Antonio vào năm 1981, và sau đó làm Giám Mục đầu tiên tại Giáo Phận Victoria mới vào năm 1982, và rồi làm vị Giám Mục thứ sáu của Giáo Phận Dallas vào năm 1990.
Giáo Phận Dallas, trước kia có chưa đầy 250,000 tính hữu Công Giáo khi Ngài lần đầu tiên được cử đến, và giờ đây Giáo Phận có gần hơn 1 triệu người Công Giáo trong tổng số dân là 3.5 triệu người.
