Các Đức Giám Mục của Tiểu Bang Massachusetts Kêu Gọi Tu Chính Hôn Nhân
Tòa Án Tối Cao Tại Hai Tiểu Bang Georgia và New York Đã Đưa Ra Sự Phán Quyết
BOSTON, Massachusetts (Zenit.org).- Các Đức Giám Mục của tiểu bang Massachusetts vừa mới cho xuất bản ra một bản tuyên cáo chung nhằm ủng hộ về việc tu chính án lại hiến pháp của tiểu bang nhằm định nghĩa hôn nhân như là sự hiệp kết giữa một người nam và một người nữ mà thôi.
Bản tuyên cáo tiên liệu về phiên họp lập pháp của tiểu bang vào ngày 12 tháng 7 tới này tại Hạ Viện ở thành phố Boston là nơi mà tu chánh án sẽ được đưa ra bàn thảo.
Các Đức Giám Mục giải thích rằng một số chử ký kỷ lục từ các cửa tri có đăng ký đi bầu, đủ để yêu cầu việc đưa ra một tu chánh án được đặt vào lá phiếu bầu vào năm 2008 sắp tới.
Bản tuyên cáo đọc rằng: “Cuộc tranh luận về ý nghĩa của hôn nhân không chỉ nên được giới hạn cho các viên chức của chính phủ mà thôi vì tính chất trọng đại của vấn đề, do đó đòi hỏi cần phải có sự tham gia đầy đủ của công luận. Không phải hành pháp hay lập pháp tự mình xem là có quyền để cai trị tất cả mọi người, đặc biệt là về những vấn đề mang tính chất nền tảng như ý nghĩa của hôn nhân đối với sự phồn vinh của xã hội.”
Các Đức Giám Mục biện luận rằng tu chính án “phản ánh sâu sắc sự đồng tâm nhất trí trong xã hội về hôn nhân chính là gì, một sự đồng tâm nhất trí vốn đã bị chối từ đi bởi 1 phiếu của phe đa số tại Tòa Án Tối Cao thuộc tiểu bang của chúng ta bất chấp ý kiến của công luận.”
Toàn văn bản tuyên cáo có thể được đọc tại địa chỉ: www.macathconf.org.
Tương phản với phán quyết vào năm 2003 của Tòa Án tại tiểu bang này vốn các Đức Giám Mục đề cập tới trong bản tuyên cáo chung, các Tòa Án Tối Cao tại tiểu bang Georgia và New York ngày hôm nay, cả hai đã ra phán quyết bảo vệ hôn nhân, như là sự hiệp kết giữa một người nam và một người nữ mà thôi.
Hai phán quyết song song này, đến cách nhau 2 tiếng đồng hồ, đã trở nên một phần của cuộc tranh luận vốn đã được tiếp tục kể từ khi phán quyết của Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Massachusetts được đưa ra.
Những Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Washington và New Jersey đang thận trọng cân nhắc về trường hợp của các cặp hôn nhân đồng giới biện luận rằng họ có quyền để cưới nhau. Còn những tiểu bang khác đang chuẩn bị xử lý tới những trường hợp này từ các tòa án cấp thấp.
45 tiểu bang đã cụ thể cấm hôn nhân đồng giới thông qua các đạo luật và việc sửa đổi hiến pháp. Massachusetts là tiểu bang duy nhất cho phép “hôn nhân đồng giới,” mặc dầu tiểu bang Vermont và Connecticut cho phép sự hiệp kết đồng giới, và xem sự hiệp kết đó ngang bằng với sự hiệp kết giữa hai người khác giới trong hôn nhân.
Tòa Án Tối Cao Tại Hai Tiểu Bang Georgia và New York Đã Đưa Ra Sự Phán Quyết
BOSTON, Massachusetts (Zenit.org).- Các Đức Giám Mục của tiểu bang Massachusetts vừa mới cho xuất bản ra một bản tuyên cáo chung nhằm ủng hộ về việc tu chính án lại hiến pháp của tiểu bang nhằm định nghĩa hôn nhân như là sự hiệp kết giữa một người nam và một người nữ mà thôi.
Bản tuyên cáo tiên liệu về phiên họp lập pháp của tiểu bang vào ngày 12 tháng 7 tới này tại Hạ Viện ở thành phố Boston là nơi mà tu chánh án sẽ được đưa ra bàn thảo.
Các Đức Giám Mục giải thích rằng một số chử ký kỷ lục từ các cửa tri có đăng ký đi bầu, đủ để yêu cầu việc đưa ra một tu chánh án được đặt vào lá phiếu bầu vào năm 2008 sắp tới.
Bản tuyên cáo đọc rằng: “Cuộc tranh luận về ý nghĩa của hôn nhân không chỉ nên được giới hạn cho các viên chức của chính phủ mà thôi vì tính chất trọng đại của vấn đề, do đó đòi hỏi cần phải có sự tham gia đầy đủ của công luận. Không phải hành pháp hay lập pháp tự mình xem là có quyền để cai trị tất cả mọi người, đặc biệt là về những vấn đề mang tính chất nền tảng như ý nghĩa của hôn nhân đối với sự phồn vinh của xã hội.”
Các Đức Giám Mục biện luận rằng tu chính án “phản ánh sâu sắc sự đồng tâm nhất trí trong xã hội về hôn nhân chính là gì, một sự đồng tâm nhất trí vốn đã bị chối từ đi bởi 1 phiếu của phe đa số tại Tòa Án Tối Cao thuộc tiểu bang của chúng ta bất chấp ý kiến của công luận.”
Toàn văn bản tuyên cáo có thể được đọc tại địa chỉ: www.macathconf.org.
Tương phản với phán quyết vào năm 2003 của Tòa Án tại tiểu bang này vốn các Đức Giám Mục đề cập tới trong bản tuyên cáo chung, các Tòa Án Tối Cao tại tiểu bang Georgia và New York ngày hôm nay, cả hai đã ra phán quyết bảo vệ hôn nhân, như là sự hiệp kết giữa một người nam và một người nữ mà thôi.
Hai phán quyết song song này, đến cách nhau 2 tiếng đồng hồ, đã trở nên một phần của cuộc tranh luận vốn đã được tiếp tục kể từ khi phán quyết của Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Massachusetts được đưa ra.
Những Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Washington và New Jersey đang thận trọng cân nhắc về trường hợp của các cặp hôn nhân đồng giới biện luận rằng họ có quyền để cưới nhau. Còn những tiểu bang khác đang chuẩn bị xử lý tới những trường hợp này từ các tòa án cấp thấp.
45 tiểu bang đã cụ thể cấm hôn nhân đồng giới thông qua các đạo luật và việc sửa đổi hiến pháp. Massachusetts là tiểu bang duy nhất cho phép “hôn nhân đồng giới,” mặc dầu tiểu bang Vermont và Connecticut cho phép sự hiệp kết đồng giới, và xem sự hiệp kết đó ngang bằng với sự hiệp kết giữa hai người khác giới trong hôn nhân.