ĐỨC THÁNH CHA Benêđictô XVI bắt đầu chuyến công du mục vụ
TẠI BA LAN: quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2
Vatican, ngày 25/5/2006 (tin tổng hợp) - ĐỨC THÁNH CHA Benêđictô XVI bắt đầu chuyến công du mục vụ TẠI BA LAN: quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 vào ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay 25/5/2006.
ĐỨC THÁNH CHA Benêđictô XVI đã khởi hành từ phi trường quốc tế Fiumicino Roma lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày thứ năm, 25-5-2006 và tới phi trường Varsava lúc 11 giờ sáng. Sau nghi thức tiếp đón, ĐTC sẽ về nhà thờ chính tòa thủ đô để gặp hàng giáo sĩ vào lúc 12 giờ rưỡi trưa. Sau sinh hoạt này, ĐTC sẽ ghé lại tòa TGM Varsava trên đường về tòa Sứ Thần Tòa Thánh, để dùng cơm trưa.
Vào lúc gần 17 giờ 45, ĐTC sẽ viếng thăm xã giao tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski tại dinh tổng thống. Sau đó, Ngài đến nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Tin Lành Luther để chủ sự buổi gặp gỡ đại kết. Sẽ có đại diện bẩy giáo hội chính của Tin Lành tham dự. Đây là Hội Đồng Đại Kết quốc gia Ba Lan, được thành lập vào năm 1946, do sáng kiến của mục sư Tin Lành Zygmunt Mitchelis. Trong buổi gặp gỡ đại kết này, các đại diện các tôn gíao ngoài Kitô giáo cũng được mời tham dự.
Lịch sử nhà thờ Chúa Ba Ngôi cũng phản ảnh phần nào những khủng hoảng trong lịch sử Ba Lan : Nhà thờ đã được hoàn thành vào năm 1781. vào năm 1939, vòm nhà thờ bị hại hoàn toàn và được thay thế bằng một vòm bằng kim khí. Nhà cầm quyền cộng sản thời đó đã từ chối không cho dựng Thánh Giá trên vòm nhà thờ và đã quyết định biến nhà thờ thành phòng hòa nhạc. Mãi đến năm 1956 vào cuối thời Stalin, nhà thờ mới được hoàn lại cho Giáo Hội Tin Lành Luther.
Sau đây là chương trình chính thức đã được Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố hôm 26/4/2006 và đã được linh mục Giuse Trần Đức Anh dịch và loan báo trên chương trình Việt Ngữ của đài phát thanh Vatican:
Sáng thứ sáu, 26-5-2006, vào lúc 9 giờ rưỡi, ĐTC Bênêđictô XVI sẽ chủ sự thánh lễ cho các tín tín hữu tại Quảng trường Pilsudski. Ban chiều, Ngài sẽ đến Đền thánh Đức Mẹ Czestochowa vào lúc 5 giờ rưỡi để kính viếng, và gặp gỡ các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các đại diện của các Phong trào. Sau đó, ĐTC sẽ đáp trực thăng đến thành phố Cracovia và nghỉ đêm tại tòa TGM.
Sáng thứ bẩy, 27-5-2006, ĐTC sẽ đến thành phố Wadowice, nơi sinh trưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, căn nhà nơi Đức Gioan Phaolô 2 sinh ra và gặp gỡ dân chúng địa phương, rồi đến Đền thánh Đức Mẹ Zebrzydowska vào ban trưa. Tiếp đến vào lúc 1 giờ, ngài đến viếng Đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa tại Lagiewniki, ngoại ô Cracovia.
Ban chiều cùng ngày, ĐTC sẽ viếng thăm Nhà thờ chính tòa Wawel của Tổng giáo phận Cracovia, rồi đến cánh đồng Blonie để gặp gỡ giới trẻ vào lúc gần 7 giờ chiều.
Chúa nhật, 28-5-2006, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu cũng tại cánh đồng Blonie vào lúc 9 giờ 45 phút. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, ngài đến viếng thăm trại tập trung Birkenau, cũng gọi là Auschwitz, cầu nguyện tượng niệm các nạn nhân bị sát hại tại đây.
ĐTC sẽ rời phi trường Balice của Cracovia để về tới Roma lúc 9 giờ 15 phút tối chúa nhật, cùng ngày 28-5-2006.
Về cuộc viếng thăm của ĐTC tại trại tập trung Birkenau - Auschwitz nơi có 1 triệu 500 ngàn người bị Đức quốc xã sát hại, hôm 26-4-2006, Ông Shimon Peres, cựu ngoại trưởng Israel, nhận định rằng cuộc viếng thăm của ĐGH tại đây sẽ gây ý thức nơi dư luận quần chúng về thảm trạng tiêu diệt 6 triệu người Do thái trong thế chiến thứ 2.
Ông Peres sinh trưởng tại Ba Lan, nhưng đã cùng với gia đình di cư về Israel trước thế chiến thứ hai. Ông Bà của ông ở lại Ba Lan và đã bị sát hại tại trại tập trung Auschwitz. Ông mạnh mẽ phê bình những lời tuyên bố mới đây của tổng thống Iran cho rằng cuộc diệt chủng Do thái hồi thế chiến thứ 2 chỉ là một huyền thoại và cần phải xóa bỏ Israel khỏi bản đồ thế giới.
Ông Marcin Prceciszewski, giới chức của Tòa Thánh đặc trách liên lạc với các cơ quan truyền thông trong chuyến tông du của ĐGH cho biết số ký giả tháp tùng ĐGH Bênêđictô XVI đến Ba Lan kỳ này chắc chắn sẽ vượt hơn số ký giả tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II khi ngài trở về thăm quê hương. Viên chức của Tòa Thánh cũng cho biết thêm lần đầu tiên hệ thống truyền hình quốc gia Ba lan sẽ dành ra 24 tiếng đồng hồ để trực tiếp truyền hình chuyến tông du của ĐGH. Hãng thông tấn AGI của Ý loan tin hôm 11/5/2006 cho biết đã có hơn 4000 ký giả báo chí truyền thanh, truyền hình quốc tế nộp đơn xin được tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Ba Lan từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006.
Tất cả báo chí Ba Lan (trừ tờ nhật báo hậu Cộng Sản Trybuna là không đăng) và các cơ quan truyền thông đã hân hoan chào đón chuyến công cu mục vụ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và sẽ dành nhiều trang cũng như nhiều giờ để trực tiếp truyền thanh và truyền hình. Các tổ chức thăm dò dự luận cũng cho biết có khoảng hơn 70% dân chúng Ba Lan sẽ theo dõi biến cố này và khoảng 10% dân chúng, nhất là các bạn trẻ sẽ đón tiếp và tham dự các thánh lễ của ĐGH.
Chắc chắn chuyến công du đầu tiên của ĐTC Bênêđictô XVI đến Ba Lan sẽ vinh danh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan. Phaolo II, Vị Tiền Nhiệm đáng kính của Ngài. Nên biết, trong triều Giáo Hoàng, Đức Cố GH Gioan Phaolô II đã về thăm lại cố hương cả thẩy 9 lần. Một trong những mục đích hàng đầu của chuyến viếng thăm, ĐTC Bênêđictô XVI muốn củng cố giáo hội Ba Lan trong gia đoạn hội nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Nên biết số tín hữu Công gíao là 90% trên tổng số dân số hơn 33 triệu dân.
TẠI BA LAN: quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2
Vatican, ngày 25/5/2006 (tin tổng hợp) - ĐỨC THÁNH CHA Benêđictô XVI bắt đầu chuyến công du mục vụ TẠI BA LAN: quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 vào ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay 25/5/2006.
ĐỨC THÁNH CHA Benêđictô XVI đã khởi hành từ phi trường quốc tế Fiumicino Roma lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày thứ năm, 25-5-2006 và tới phi trường Varsava lúc 11 giờ sáng. Sau nghi thức tiếp đón, ĐTC sẽ về nhà thờ chính tòa thủ đô để gặp hàng giáo sĩ vào lúc 12 giờ rưỡi trưa. Sau sinh hoạt này, ĐTC sẽ ghé lại tòa TGM Varsava trên đường về tòa Sứ Thần Tòa Thánh, để dùng cơm trưa.
Vào lúc gần 17 giờ 45, ĐTC sẽ viếng thăm xã giao tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski tại dinh tổng thống. Sau đó, Ngài đến nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Tin Lành Luther để chủ sự buổi gặp gỡ đại kết. Sẽ có đại diện bẩy giáo hội chính của Tin Lành tham dự. Đây là Hội Đồng Đại Kết quốc gia Ba Lan, được thành lập vào năm 1946, do sáng kiến của mục sư Tin Lành Zygmunt Mitchelis. Trong buổi gặp gỡ đại kết này, các đại diện các tôn gíao ngoài Kitô giáo cũng được mời tham dự.
Lịch sử nhà thờ Chúa Ba Ngôi cũng phản ảnh phần nào những khủng hoảng trong lịch sử Ba Lan : Nhà thờ đã được hoàn thành vào năm 1781. vào năm 1939, vòm nhà thờ bị hại hoàn toàn và được thay thế bằng một vòm bằng kim khí. Nhà cầm quyền cộng sản thời đó đã từ chối không cho dựng Thánh Giá trên vòm nhà thờ và đã quyết định biến nhà thờ thành phòng hòa nhạc. Mãi đến năm 1956 vào cuối thời Stalin, nhà thờ mới được hoàn lại cho Giáo Hội Tin Lành Luther.
Sau đây là chương trình chính thức đã được Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố hôm 26/4/2006 và đã được linh mục Giuse Trần Đức Anh dịch và loan báo trên chương trình Việt Ngữ của đài phát thanh Vatican:
Sáng thứ sáu, 26-5-2006, vào lúc 9 giờ rưỡi, ĐTC Bênêđictô XVI sẽ chủ sự thánh lễ cho các tín tín hữu tại Quảng trường Pilsudski. Ban chiều, Ngài sẽ đến Đền thánh Đức Mẹ Czestochowa vào lúc 5 giờ rưỡi để kính viếng, và gặp gỡ các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các đại diện của các Phong trào. Sau đó, ĐTC sẽ đáp trực thăng đến thành phố Cracovia và nghỉ đêm tại tòa TGM.
Sáng thứ bẩy, 27-5-2006, ĐTC sẽ đến thành phố Wadowice, nơi sinh trưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, căn nhà nơi Đức Gioan Phaolô 2 sinh ra và gặp gỡ dân chúng địa phương, rồi đến Đền thánh Đức Mẹ Zebrzydowska vào ban trưa. Tiếp đến vào lúc 1 giờ, ngài đến viếng Đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa tại Lagiewniki, ngoại ô Cracovia.
Ban chiều cùng ngày, ĐTC sẽ viếng thăm Nhà thờ chính tòa Wawel của Tổng giáo phận Cracovia, rồi đến cánh đồng Blonie để gặp gỡ giới trẻ vào lúc gần 7 giờ chiều.
Chúa nhật, 28-5-2006, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu cũng tại cánh đồng Blonie vào lúc 9 giờ 45 phút. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, ngài đến viếng thăm trại tập trung Birkenau, cũng gọi là Auschwitz, cầu nguyện tượng niệm các nạn nhân bị sát hại tại đây.
ĐTC sẽ rời phi trường Balice của Cracovia để về tới Roma lúc 9 giờ 15 phút tối chúa nhật, cùng ngày 28-5-2006.
Về cuộc viếng thăm của ĐTC tại trại tập trung Birkenau - Auschwitz nơi có 1 triệu 500 ngàn người bị Đức quốc xã sát hại, hôm 26-4-2006, Ông Shimon Peres, cựu ngoại trưởng Israel, nhận định rằng cuộc viếng thăm của ĐGH tại đây sẽ gây ý thức nơi dư luận quần chúng về thảm trạng tiêu diệt 6 triệu người Do thái trong thế chiến thứ 2.
Ông Peres sinh trưởng tại Ba Lan, nhưng đã cùng với gia đình di cư về Israel trước thế chiến thứ hai. Ông Bà của ông ở lại Ba Lan và đã bị sát hại tại trại tập trung Auschwitz. Ông mạnh mẽ phê bình những lời tuyên bố mới đây của tổng thống Iran cho rằng cuộc diệt chủng Do thái hồi thế chiến thứ 2 chỉ là một huyền thoại và cần phải xóa bỏ Israel khỏi bản đồ thế giới.
Ông Marcin Prceciszewski, giới chức của Tòa Thánh đặc trách liên lạc với các cơ quan truyền thông trong chuyến tông du của ĐGH cho biết số ký giả tháp tùng ĐGH Bênêđictô XVI đến Ba Lan kỳ này chắc chắn sẽ vượt hơn số ký giả tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II khi ngài trở về thăm quê hương. Viên chức của Tòa Thánh cũng cho biết thêm lần đầu tiên hệ thống truyền hình quốc gia Ba lan sẽ dành ra 24 tiếng đồng hồ để trực tiếp truyền hình chuyến tông du của ĐGH. Hãng thông tấn AGI của Ý loan tin hôm 11/5/2006 cho biết đã có hơn 4000 ký giả báo chí truyền thanh, truyền hình quốc tế nộp đơn xin được tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Ba Lan từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006.
Tất cả báo chí Ba Lan (trừ tờ nhật báo hậu Cộng Sản Trybuna là không đăng) và các cơ quan truyền thông đã hân hoan chào đón chuyến công cu mục vụ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và sẽ dành nhiều trang cũng như nhiều giờ để trực tiếp truyền thanh và truyền hình. Các tổ chức thăm dò dự luận cũng cho biết có khoảng hơn 70% dân chúng Ba Lan sẽ theo dõi biến cố này và khoảng 10% dân chúng, nhất là các bạn trẻ sẽ đón tiếp và tham dự các thánh lễ của ĐGH.
Chắc chắn chuyến công du đầu tiên của ĐTC Bênêđictô XVI đến Ba Lan sẽ vinh danh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan. Phaolo II, Vị Tiền Nhiệm đáng kính của Ngài. Nên biết, trong triều Giáo Hoàng, Đức Cố GH Gioan Phaolô II đã về thăm lại cố hương cả thẩy 9 lần. Một trong những mục đích hàng đầu của chuyến viếng thăm, ĐTC Bênêđictô XVI muốn củng cố giáo hội Ba Lan trong gia đoạn hội nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Nên biết số tín hữu Công gíao là 90% trên tổng số dân số hơn 33 triệu dân.