VATICAN. Hôm 17-5-2006, Phòng báo chí Tòa Thánh loan tin: ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột sau 9 năm làm giám mục. Từ lâu tình trạng sức khỏe của Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức đã suy giảm nhiều.

Đức Cha Nguyễn Tích Đức năm nay 68 tuổi, sinh tại Bút Đông, Giáo phận Hà Nội ngày 22 tháng 2 năm 1938, thụ phong Linh mục năm 1967, nguyên là giáo sư đại chủng viện Sao Biển Nha Trang.

Ngày 21-4 năm 1997, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Ban Mê Thuột. Sau khi Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực từ chức vì lý do tuổi tác ngày 29-12 năm 2000, Đức Cha Nguyễn Tích Đức đã trở thành Giám mục chính tòa của giáo phận Ban Mê Thuột.

Thông cáo của Tòa Thánh khi nói về các giám mục từ chức thường trưng dẫn khoản giáo luật số 401:

triệt 1: vì lý do tuổi tác (từ 75 tuổi trở lên);
triệt 2 vì những lý do khác như sức khỏe, hoặc bị yêu cầu từ chức hay tự ý xin và được ĐTC chấp nhận.
Như vậy sắp tới đây các giáo phận như: Ban Mê Thuột, Thái Bình, và Lạng Sơn đang chờ tân giám mục được bổ nhiệm. vì tại Thái Bình ĐC Sang cũng đã xin hưu dưỡng, và giáo phận Lạng Sơn vẫn chưa có giám mục chính tòa từ khi ĐTGM Kiệt về Hà Nội.