Vatican – Thánh lễ mừng kính Năm Thánh của Dòng Tên đã được long trọng tổ chức vào sáng ngày thứ bảy 22 tháng tư năm 2006 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Angelo Sodano đã chủ tế Thánh Lễ cùng với cha Bề trên Tổng quyền và ban cố vấn trung ương tại Rôma. Trên một trăm linh mục trong dòng cùng với các linh mục thân hữu đã đồng tế trong thánh lễ này. Số tín hữu tham dự ước chừng đã vượt quá con số dự kiến bốn ngàn người, gồm các thành viên của ‘Christian Life Community’, hội Tông đồ Cầu nguyện và các ân nhân, bạn hữu của nhà dòng.
Ngay sau thánh lễ, cha Bề trên Tổng quyền đã chào đón Đức Thánh Cha Benedicto XVI tiến lên Cung thánh để ban huấn từ và chúc lành cho tòan thể mọi người đang hiện diện cử hành biến cố này. Ngỏ lời với cộng đòan, Đức Thánh Cha đã ưu ái nhắc lại đặc sủng của lời khấn thứ tư mà thánh tổ phụ I-nhã Loyola đã khai mở từ thời phôi thai Dòng Tên và kể từ đó tòan dòng đã một lòng một ý trung tín chu tòan. Lời khấn thứ tư ấy là lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha để được sai đi bất cứ nơi nào theo sự đặt để của Vị Đại diện Chúa Kitô ngõ hầu phục vụ Hội thánh một cách tích cực và hiệu quả nhất. Đức Thánh Cha nói: chính vì lòng ao ước phục vụ Giáo hội trong cách thế hữu dụng và hữu hiệu nhất mà lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha đã ra đời. Vì thế mà dòng Tên phải luôn nhớ tiếp tục sứ vụ quan trọng của mình giữa lòng Giáo hội và thế giới trong sự nghiệp giáo dục và huấn luyện thiêng liêng cũng như trong việc mở rộng đối thọai với nền văn hóa đương đại. Đó là sứ vụ rất quan trọng.
Ngày 22 tháng 4 là truyền thống mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Dòng Tên. Việc cử hành này là dịp ghi dấu biến cố năm 1541, sau khi dòng Tên đã được chính thức thành lập bằng trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae do Đức Thánh Cha Phaolô III ấn ký và công bố ngày 27 tháng 9 năm 1540, 5 tu sĩ dòng Tên (Lainez, Salmeron, Broet, Jay và Codure) đã long trọng tuyên khấn tại Đền thánh Phalô ngọai-thành. Thánh I-nhã đã kể lại biến cố này: theo những gì đã được quyết định thì cha I-nhã sẽ chủ tế thánh lễ đó và các khấn sinh sẽ tuyên khấn trước khi nhận Mình Thánh Chúa. Tất cả khấn sinh sẽ quì xuống, cah I-nhã cầm Mình Thánh Chúa trong tay và hướng về các khấn sinh đang quì. Từng người sẽ đọc lời khấn đã được sọan sẵn và sau đó rước Mình Thánh Chúa. Đó là biến cố mừng kính hằng năm, nhắc nhở các tu sĩ dòng Tên về lòng nhiệt thành dấn thân và ước ao phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội.
Ngày 22 tháng 4 năm nay, cùng với tòan thể Hội thánh, VietCatholic xin hân hoan chúc mừng dòng Tên và nguyện chúc cho Dòng luôn tiếp tục hòan thành sứ vụ trong đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao ban.

Thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Angelo Sodano đã chủ tế Thánh Lễ cùng với cha Bề trên Tổng quyền và ban cố vấn trung ương tại Rôma. Trên một trăm linh mục trong dòng cùng với các linh mục thân hữu đã đồng tế trong thánh lễ này. Số tín hữu tham dự ước chừng đã vượt quá con số dự kiến bốn ngàn người, gồm các thành viên của ‘Christian Life Community’, hội Tông đồ Cầu nguyện và các ân nhân, bạn hữu của nhà dòng.Ngay sau thánh lễ, cha Bề trên Tổng quyền đã chào đón Đức Thánh Cha Benedicto XVI tiến lên Cung thánh để ban huấn từ và chúc lành cho tòan thể mọi người đang hiện diện cử hành biến cố này. Ngỏ lời với cộng đòan, Đức Thánh Cha đã ưu ái nhắc lại đặc sủng của lời khấn thứ tư mà thánh tổ phụ I-nhã Loyola đã khai mở từ thời phôi thai Dòng Tên và kể từ đó tòan dòng đã một lòng một ý trung tín chu tòan. Lời khấn thứ tư ấy là lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha để được sai đi bất cứ nơi nào theo sự đặt để của Vị Đại diện Chúa Kitô ngõ hầu phục vụ Hội thánh một cách tích cực và hiệu quả nhất. Đức Thánh Cha nói: chính vì lòng ao ước phục vụ Giáo hội trong cách thế hữu dụng và hữu hiệu nhất mà lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha đã ra đời. Vì thế mà dòng Tên phải luôn nhớ tiếp tục sứ vụ quan trọng của mình giữa lòng Giáo hội và thế giới trong sự nghiệp giáo dục và huấn luyện thiêng liêng cũng như trong việc mở rộng đối thọai với nền văn hóa đương đại. Đó là sứ vụ rất quan trọng.
Ngày 22 tháng 4 là truyền thống mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Dòng Tên. Việc cử hành này là dịp ghi dấu biến cố năm 1541, sau khi dòng Tên đã được chính thức thành lập bằng trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae do Đức Thánh Cha Phaolô III ấn ký và công bố ngày 27 tháng 9 năm 1540, 5 tu sĩ dòng Tên (Lainez, Salmeron, Broet, Jay và Codure) đã long trọng tuyên khấn tại Đền thánh Phalô ngọai-thành. Thánh I-nhã đã kể lại biến cố này: theo những gì đã được quyết định thì cha I-nhã sẽ chủ tế thánh lễ đó và các khấn sinh sẽ tuyên khấn trước khi nhận Mình Thánh Chúa. Tất cả khấn sinh sẽ quì xuống, cah I-nhã cầm Mình Thánh Chúa trong tay và hướng về các khấn sinh đang quì. Từng người sẽ đọc lời khấn đã được sọan sẵn và sau đó rước Mình Thánh Chúa. Đó là biến cố mừng kính hằng năm, nhắc nhở các tu sĩ dòng Tên về lòng nhiệt thành dấn thân và ước ao phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội.
Ngày 22 tháng 4 năm nay, cùng với tòan thể Hội thánh, VietCatholic xin hân hoan chúc mừng dòng Tên và nguyện chúc cho Dòng luôn tiếp tục hòan thành sứ vụ trong đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao ban.