VATICAN – Tất cả 195 vị Hồng Y của Giáo Hội đã tụ họp tại Vatican hôm nay thứ Năm ngày 23.3, bao gồm 15 tân hồng y để bàn thảo về những vấn đề mà Giáo Hội đang đương đầu trong thế giới mới.
Tân Hồng Y người Bỉ là Albert Vanhoye hôm nay phát biểu rằng: Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI mong đợi các vị hồng y sẽ “tự do phát biểu” về những vấn đề thiết yếu”.
Ngài nói thêm: “Chúng tôi có thể nói về sự thiếu ơn kêu gọi, về liên hệ với các chính quyền dân sự và những vấn đề khác”. Và Ngài cho đây là dấu hiệu khích lệ của đức Tân Giáo Hoàng chỉ trong một thời gian ngắn trên ngôi Giáo Hoàng.
Trong cuộc họp vào ngày thứ Năm 23.3.2006 các vị hồng y sẽ bàn thảo các vấn đề và chính Đức Thánh Chasẽ hiện diện vào cuối buổi họp để nói truyện với các vị hồng y.
Vào ngày thứ Sáu 24.3, trong nghi lễ đại trào tại sảnh đường Phaolô VI, mỗi tân hồng y sẽ nhận một mũ đỏ tiếng Ý gọi là zucchetto (mũ sọ đội trên đỉnh đầu mầu đỏ). Mầu đỏ áo hồng y tượng trưng cho ý muốn của “Các Vị Hoàng Tử của Giáo Hội” sẵn sàng đổ máu cho Đức Tin.
Nghi lễ phong chức Hồng Y sẽ có sự hiẹn diện của khoảng 7,000 đại diện ngoại giao đoàn, thân nhân và khách hành hương vào lúc 10:30 sáng tại sảnh đường Phaolô VI. Sau nghi lễ mỗi tân hồng y sẽ được chỉ định một phòng để chào đón thân nhân và ngoại giao đoàn chúc mừng.
Một số hồng y được chỉ định giữ chức vụ như là “Bộ Trưởng” các cơ quan của Giáo Hội tại Vatican, còn lại chừng ¾ số khác thường là đầu nảo của các Tổng Giáo Phận lớn nhất trên thế giới.
Tất cả các vị Hồng Y đều là “Cố Vấn” của Đức Giáo Hoàng, nên mỗi vị cũng được chỉ định “cai quản trên danh nghĩa” một thánh đường tại Roma.
Trong 15 tân Hồng Y có 3 vị từ Á châu, đó là tân hồng y từ Đại hàn, TGM Nicholas Cheong Jin Suk, tân hồng y Phi luật tân TGM Gaudencio Rosales và tân hồng y Hồng Kông TGM Joseph Zen, một người từng lên tiếng chỉ trích mãnh liệt chế độ Cộng Sản Trung Cộng. Tuy vậy nhiều người mong đợi rằng với vị thế mới Hồng Y Hồng Kông sẽ giúp nối lại mối giây đứt quãng trong 55 năm giữa Vatican và Bắc Kinh.
![]() |
| ĐGH chào đón khách hành hương tại Roma hôm nay |
Ngài nói thêm: “Chúng tôi có thể nói về sự thiếu ơn kêu gọi, về liên hệ với các chính quyền dân sự và những vấn đề khác”. Và Ngài cho đây là dấu hiệu khích lệ của đức Tân Giáo Hoàng chỉ trong một thời gian ngắn trên ngôi Giáo Hoàng.
Trong cuộc họp vào ngày thứ Năm 23.3.2006 các vị hồng y sẽ bàn thảo các vấn đề và chính Đức Thánh Chasẽ hiện diện vào cuối buổi họp để nói truyện với các vị hồng y.
Vào ngày thứ Sáu 24.3, trong nghi lễ đại trào tại sảnh đường Phaolô VI, mỗi tân hồng y sẽ nhận một mũ đỏ tiếng Ý gọi là zucchetto (mũ sọ đội trên đỉnh đầu mầu đỏ). Mầu đỏ áo hồng y tượng trưng cho ý muốn của “Các Vị Hoàng Tử của Giáo Hội” sẵn sàng đổ máu cho Đức Tin.
Nghi lễ phong chức Hồng Y sẽ có sự hiẹn diện của khoảng 7,000 đại diện ngoại giao đoàn, thân nhân và khách hành hương vào lúc 10:30 sáng tại sảnh đường Phaolô VI. Sau nghi lễ mỗi tân hồng y sẽ được chỉ định một phòng để chào đón thân nhân và ngoại giao đoàn chúc mừng.
Một số hồng y được chỉ định giữ chức vụ như là “Bộ Trưởng” các cơ quan của Giáo Hội tại Vatican, còn lại chừng ¾ số khác thường là đầu nảo của các Tổng Giáo Phận lớn nhất trên thế giới.
Tất cả các vị Hồng Y đều là “Cố Vấn” của Đức Giáo Hoàng, nên mỗi vị cũng được chỉ định “cai quản trên danh nghĩa” một thánh đường tại Roma.
Trong 15 tân Hồng Y có 3 vị từ Á châu, đó là tân hồng y từ Đại hàn, TGM Nicholas Cheong Jin Suk, tân hồng y Phi luật tân TGM Gaudencio Rosales và tân hồng y Hồng Kông TGM Joseph Zen, một người từng lên tiếng chỉ trích mãnh liệt chế độ Cộng Sản Trung Cộng. Tuy vậy nhiều người mong đợi rằng với vị thế mới Hồng Y Hồng Kông sẽ giúp nối lại mối giây đứt quãng trong 55 năm giữa Vatican và Bắc Kinh.
