Paris, 14 jan (Diocese de Paris).- Khi được báo Le Parisien phỏng vấn, Đức Tổng Giám Mục Paris là Đức Cha André Vingt-Trois, kêu gọi chính phủ nên “tôn trong quyền lợi của người di dân” và “xin đừng đối xử với họ như những thú vật”.
“Vấn đề của những người không có giấy tờ là công việc của toàn Âu Châu. Điều quan trọng là đối xử nhân đạo, tôn trọng quyền của người di dân, đừng xem họ như thú vật”, Đức Cha André Vingt-Trois đã khuyến cáo như vậy.
“Trong những biện pháp và thủ tục hành chánh việc giam giữ là hợp lệ, nhưng xin đừng để thời gian kéo dài đến vô định và nhất là tôn trọng những điều kiện nhân đạo tối thiểu: không được quyền giam giữ họ trong chuồng.”
“Trong lúc chờ đợi làm thủ tục những người ngoại quốc chờ đợi làm thủ tục để có quy chế tỵ nạn hay là thường trú, thì xin cho họ được quyền làm việc để sinh sống. Nếu không thì họ phải đi lang thang kiếm sống và lạc lỏng vào trong xã hội đen và trở thành những nạn nhân dù muốn dù không!”
Đức Cha Vingt-Trois cũng xin phạt nặng nề những xí nghiệp cũng như tư nhân lợi dụng hoàn cảnh để khai thác những người không giấy tờ như những nô lệ.”
“Vấn đề của những người không có giấy tờ là công việc của toàn Âu Châu. Điều quan trọng là đối xử nhân đạo, tôn trọng quyền của người di dân, đừng xem họ như thú vật”, Đức Cha André Vingt-Trois đã khuyến cáo như vậy.
“Trong những biện pháp và thủ tục hành chánh việc giam giữ là hợp lệ, nhưng xin đừng để thời gian kéo dài đến vô định và nhất là tôn trọng những điều kiện nhân đạo tối thiểu: không được quyền giam giữ họ trong chuồng.”
“Trong lúc chờ đợi làm thủ tục những người ngoại quốc chờ đợi làm thủ tục để có quy chế tỵ nạn hay là thường trú, thì xin cho họ được quyền làm việc để sinh sống. Nếu không thì họ phải đi lang thang kiếm sống và lạc lỏng vào trong xã hội đen và trở thành những nạn nhân dù muốn dù không!”
Đức Cha Vingt-Trois cũng xin phạt nặng nề những xí nghiệp cũng như tư nhân lợi dụng hoàn cảnh để khai thác những người không giấy tờ như những nô lệ.”