Các Đức Giám Mục Illinois thúc giục mọi người Công Giáo hãy ra tay hành động để bảo vệ hôn nhân

Bradely, ILL (CNA).- Các Đức Giám Mục của tiểu bang Illinois đang kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo trên khắp tiểu bang hãy ra tay hành động nhằm thuyết phục những nhà lập pháp biết bảo vệ và duy trì hôn nhân.

Trong một thông cáo chung đề ngày 11 tháng 11, các Đức Giám Mục nói các Ngài ủng hộ mọi nổ lực nhằm sửa đổi luật lệ của tiểu bang và loại trừ ý nghĩa mơ hồ về từ "hôn nhân" trong hiến pháp.

Các Ngài đã đồng ý chứng ký vào một bản thỉnh nguyện do Nhóm Sáng Kiến Công Dân về Hôn Nhân (Citizens Initiative on Marriage) đề ra, và ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp có liên quan đến hôn nhân dưới dạng trưng cầu dân ý vào lá phiếu của lần bầu cử vào tháng 11 năm 2006 sắp tới. Sáng kiến này được Ủy Ban Công Giáo của tiểu bang Illinois ủng hộ, nhằm hy vọng sẽ thâu nhận được 285,000 chữ ký.

Phát ngôn viên của Ủy Ban Công Giáo của tiểu bang Illinois, là Ông Zachary Wichman đã nói với tuần báo Catholic Explorer rằng bản thỉnh nguyện hiện có tại tất cả các giáo xứ trong toàn tiểu bang. Chúng phải được công chứng và nộp cho Ủy Ban Bầu Cử của tiểu bang vào ngày 8 tháng 5 năm 2006.

Luật lệ của tiểu bang Illinois cho phép trưng cầu dân ý với mục đích là để tham vấn. Tuy nhiên, việc sửa đổi lại định nghĩa của hôn nhân như là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ đã được thêm vào hiến pháp tại 20 tiểu bang tính cho đến nay, gồm cả các tiểu bang như Louisiana, Ohio và Oregon.

Trong bản tuyên cáo chung, các Đức Giám Mục khẳng định rằng hôn nhân "phải là một sự kết hợp giữa người nam và người nữ". Theo các Đức Giám Mục, thì đức tin và lý trí chỉ ra rằng "việc hình thành nên hôn nhân phải được dựa trên bản chất tự nhiên của con người. Hay nói cách khác, cả nhà nước lẫn Giáo Hội đều không thể phát minh ra hôn nhân được, dẫu rằng hôn nhân được quy định hóa bởi các luật lệ dân sự lẫn luật lệ của Giáo Hội, thế nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng đã sáng tạo ra hôn nhân."

Các Đức Giám Mục chỉ giáo rằng hôn nhân chính là nền tảng của gia đình, là đơn vị cơ bản của xã hội và nó tạo ra một môi trường tốt nhất để nuôi các con trẻ. Các Ngài nói: "Khác với bất kỳ mối quan hệ nào khác, hôn nhân có một sự đóng góp quan trọng và không thể thay thế được vào nền thịnh vượng chung của xã hội, đặc biệt là trong việc sinh sản và giáo dục con cái."

Hôn nhân hiện thể "sự bổ sung cho nhau về mặt tính dục theo ý chỉ của Thiên Chúa". Các Ngài giải thích thêm rằng những cuộc hôn nhân đồng giới là hoàn toàn trái ngược với bản chất tự nhiên của hôn nhân vì lẽ, chúng không được dựa trên sự kết hợp theo lẽ tự nhiên giữa một người nam và một người nữ, chúng không thể cùng hợp tác với Thiên Chúa trong việc tạo ra một sự sống mới, và mục đích của sự hoà hợp giới tính theo bản chất tự nhiên không thể nào đạt được bởi một sự kết hợp đồng giới được.

Các Đức Giám Mục nói: "Những người trong các mối quan hệ đồng giới tính không thể nào bước vào một cuộc hôn nhân vợ chồng được. Chính vì thế, sẽ là sai lầm nếu cho cuộc kết hợp theo kiểu như vậy ngang bằng với hôn nhân."

Các Đức Giám Mục cũng còn đề cập tới những khía cạnh giáo dục của các luật lệ, vì theo các Ngài "nếu vẫn với não trạng cho rằng nếu hôn nhân được định nghĩa lại trong luật lệ, thì những mối quan hệ đồng tính cũng phải được sửa đổi tương tự, thì như thế chỉ làm giảm và suy yếu đi các giá trị của hôn nhân mà thôi, và xã hội phải trả giá rất đắt nếu tình trạng đó xảy ra."