Những cuộc hôn nhân giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo gây ra sự quan ngại tại Ý Quốc
Đức Hồng Y Ruini Kêu Gọi hãy “Thận Trọng và Cứng Rắn”
ROME (Zenit.org).- Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý kêu gọi hãy thận trọng trước việc gia tăng về các cặp hôn nhân giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo tại quốc gia này.
Đức Hồng Camillo Ruini nói: “Những dấu chỉ về tính tồn tại và truyền giáo” của những cuộc hôn nhân như vậy “đề nghị cần phải có sự cẩn thận và cứng rắn, cũng như biết tái khẳng định lại nhân dạng Kitô Giáo và quan điểm của Công Giáo về hôn nhân và gia đình, vốn cũng là hệ quả đưa tới những cuộc đối thoại liên tôn, cũng như những cuộc đối thoại ở cấp xã hội hay tôn giáo.”
Vị phó đại diện tại Rôma cho Đức Thánh Cha trình bày về vấn đề trên qua phần ghi chú mở đầu có nhan đề “Những Cuộc Hôn Nhân Giữa Công Giáo và Hồi Giáo.” Phần ghi chú trên đã được trình bày vào hôm thứ Ba vừa qua như là “Những Chỉ Dẫn của Vị Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Ý.”
Đức Hồng Y Ruini nói rằng trong những năm vừa qua, con số những cuộc hôn nhân khác tôn giáo này đã gia tăng lên một cách đáng kể, lý do là vì sự di cưu của những người Hồi Giáo vào Ý Quốc.
Văn kiện nhằm tìm cách cổ võ một “sự đồng nhất” giữa các vị chủ chăn có liên quan đến việc bỏ qua những trở ngại về mặt thờ phượng, vì lẽ, việc bỏ qua như vậy chỉ thường khiến cho cuộc hôn nhân giữa Công Giáo và không phải là Kitô Giáo trở nên vô hiệu mà thôi.
Ghi chú trên được viết bởi một nhóm các chuyên gia đa ngành, đề cập về 4 phần có liên quan đến mục vụ của những cuộc hôn nhân theo kiểu này, cụ thể là: quan điểm Kitô Giáo về hôn nhân, tiến trình chuẩn bị hôn nhân, việc cử hành hôn nhân, và sự hổ trợ của gia đình.
Văn kiên này gồm có rất nhiều phần phụ lục đính kèm, mà một trong những phần phụ lục đó là nói về những lời “chứng thực” hay sự tuyên xưng về đức tin của Hồi Giáo, vốn được đòi hỏi bởi một số quốc gia hồi giáo để cho phép cử hành hôn lễ về mặt dân sự giữa một tín đồ Hồi Giáo và một người theo tôn giáo khác.
Một số người Công Giáo ký vào bản tuyên ngôn, chỉ đơn thuần xem nó như là một bước hình thức bề ngoài để có thể kết hôn mà thôi. Bản ghi chú yêu cầu các cha sở giải thích rằng việc ký kết đó “chính là một hành động chủ ý nhằm chính thức tuyên bố từ bỏ Đức Tin Công Giáo.”
Một phần phụ lục khác trình bày về những yếu tố phải được hiểu cho rõ ràng về quan điểm hôn nhân trong Hồi Giáo, đó là chế độ đa thê, vốn không được chấp nhận trong Đạo Công Giáo, nhằm giúp cho những người Công Giáo, trước khi kết hôn, phải cần đắn đo suy nghĩ rõ ràng.
Đức Hồng Y Ruini Kêu Gọi hãy “Thận Trọng và Cứng Rắn”
ROME (Zenit.org).- Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý kêu gọi hãy thận trọng trước việc gia tăng về các cặp hôn nhân giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo tại quốc gia này.
Đức Hồng Camillo Ruini nói: “Những dấu chỉ về tính tồn tại và truyền giáo” của những cuộc hôn nhân như vậy “đề nghị cần phải có sự cẩn thận và cứng rắn, cũng như biết tái khẳng định lại nhân dạng Kitô Giáo và quan điểm của Công Giáo về hôn nhân và gia đình, vốn cũng là hệ quả đưa tới những cuộc đối thoại liên tôn, cũng như những cuộc đối thoại ở cấp xã hội hay tôn giáo.”
Vị phó đại diện tại Rôma cho Đức Thánh Cha trình bày về vấn đề trên qua phần ghi chú mở đầu có nhan đề “Những Cuộc Hôn Nhân Giữa Công Giáo và Hồi Giáo.” Phần ghi chú trên đã được trình bày vào hôm thứ Ba vừa qua như là “Những Chỉ Dẫn của Vị Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Ý.”
Đức Hồng Y Ruini nói rằng trong những năm vừa qua, con số những cuộc hôn nhân khác tôn giáo này đã gia tăng lên một cách đáng kể, lý do là vì sự di cưu của những người Hồi Giáo vào Ý Quốc.
Văn kiện nhằm tìm cách cổ võ một “sự đồng nhất” giữa các vị chủ chăn có liên quan đến việc bỏ qua những trở ngại về mặt thờ phượng, vì lẽ, việc bỏ qua như vậy chỉ thường khiến cho cuộc hôn nhân giữa Công Giáo và không phải là Kitô Giáo trở nên vô hiệu mà thôi.
Ghi chú trên được viết bởi một nhóm các chuyên gia đa ngành, đề cập về 4 phần có liên quan đến mục vụ của những cuộc hôn nhân theo kiểu này, cụ thể là: quan điểm Kitô Giáo về hôn nhân, tiến trình chuẩn bị hôn nhân, việc cử hành hôn nhân, và sự hổ trợ của gia đình.
Văn kiên này gồm có rất nhiều phần phụ lục đính kèm, mà một trong những phần phụ lục đó là nói về những lời “chứng thực” hay sự tuyên xưng về đức tin của Hồi Giáo, vốn được đòi hỏi bởi một số quốc gia hồi giáo để cho phép cử hành hôn lễ về mặt dân sự giữa một tín đồ Hồi Giáo và một người theo tôn giáo khác.
Một số người Công Giáo ký vào bản tuyên ngôn, chỉ đơn thuần xem nó như là một bước hình thức bề ngoài để có thể kết hôn mà thôi. Bản ghi chú yêu cầu các cha sở giải thích rằng việc ký kết đó “chính là một hành động chủ ý nhằm chính thức tuyên bố từ bỏ Đức Tin Công Giáo.”
Một phần phụ lục khác trình bày về những yếu tố phải được hiểu cho rõ ràng về quan điểm hôn nhân trong Hồi Giáo, đó là chế độ đa thê, vốn không được chấp nhận trong Đạo Công Giáo, nhằm giúp cho những người Công Giáo, trước khi kết hôn, phải cần đắn đo suy nghĩ rõ ràng.