Washington DC - Gíam mục William Skylstad của giáo phận Spokane và cũng là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, hiện đang chủa tọa khóa họp thường niên của Hội Đồng tại Washington DC đã tuyên bố trong ngày thứ Hai vừa qua khi khai mạc Khóa Họp các Giám Mục Hoa Kỳ, ngài nói rằng: “Mặc dầu tình trạng của khăn cho đời sống linh mục trong vài năm qua, nhưng tinh thần các linh mục tại Hoa Kỳ vẫn cao độ”.

Chủ tịch Hội Đồng GMHK trích dẫn con số thống kê mới đây cho biết rằng 90 phần trăm các linh mục ở Hoa Kỳ cho biết họ bằng lòng và thỏa mãn với ơn gọi đời linh mục của mình.

Hơn thế, thống kê cũng cho biết 90 phần trăm các linh mục được phỏng vấn cho biết “nếu phải làm lại cuộc đời thì họ cũng sẽ tiếp tục chọn đời sống linh mục.

Đức Cha Skylstad nói: “Đức tin và ơn Chúa là nghị lực chính hỗ trợ cho tinh thần tố và ý thức phục vụ của các linh mục”.

Dẫu vậy, vị chủ tịch Hội Đồng Giám Mục nói rằng các linh mục cần được các giám mục, nhóm huynh đệ linh mục và giáo dân tiếp tục nâng đỡ đứng sau lưng trong việc mục vụ của các ngài. Ngài tuyên bố: “Giáo huấn Công giáo luôn nói về các linh mục như những cộng sự viên thân cận nhất và người thợ đồng lao trong vườn nho của Chúa. Thế nhưng chúng ta các giám mục cần nhận thực cách trung thực rằng nhiều linh mục không cảm thấy điều đó là thực”.

Đức Giám mục Skylstad cũng chỉ ra rằng theo các nghiên cứu cho biết thì có đến nửa số linh mục được phỏng vấn nói rằng cách thế mà các giám mục giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục vừa qua làm cho các linh mục có ấn tượng tiêu cực về sự lãnh đạo của Giáo Hội. Những con số thống kê cho biết như sau:

Chỉ có 42% các linh mục cho rằng họ sẽ được bênh vực công bình nói nếu như họ bị tố.

Chỉ có 27% tin rằng các linh mục bị tố về sách nhiễu tình dục được đối xử cách công bình. Và phần đa số không được giám mục xử công bình hợp lý.

Đức GM Skylstad nhắn nhủ rằng: “chúng ta cần thực hành quyền Chúa ban trong cách thế đừng làm cho việc phân cách giữa giám mục và linh mục trở thành hai đối cực... Dĩ nhiên, thách đố là các giám mục phải trở nên vửa là người cha và là người anh em của linh mục”.

Thêm vào sự nâng đỡ từ phía giám mục, ĐC Skylstad cũng nhấn mạnh đến vai trò của các Nhóm Huynh Đệ linh mục hỗ trợ nhau. Ngài cho biết có đến 54% các linh mục đều tham gia bằng cách này hay cách khác vào các nhóm huynh đệ. Có 63% các linh mục đã gặp gỡ với vị linh hướng tinh thần của mình trong năm qua.

ĐC Skylstad cũng lưu tâm rằng sự ủng hộ của giáo dân trong giáo xứ tiếp tục có hiệu quả tích cực trên tinh thần của linh mục. Cứ 100 người giáo dân thì có đến 90 người nói rằng “các linh mục giáo xứ của họ làm việc tốt lành”.