Trường Đại Học Công Giáo mở Trung Tâm chuyên về Đức Tin trong Đời Sống Công Cộng
FAIRFIELD (CNA).-Trước sự gia tăng của tiếng nói tôn giáo trong các vấn đề công cộng và việc nhận được 2 triệu mỹ kim tiền tài trợ từ một người không tên tuổi, trường Đại Học Fairfield vào hôm thứ hai vừa qua đã khai trương ra Trung Tâm Chuyên Về Đức Tin và Đời Sống Công Cộng.
Trung Tâm này sẽ giúp cho công chúng có một địa điểm để thảo luận và nghiên cứu đến các vấn đề có liên quan đến đức tin và chánh trị, cũng như lắng nghe các chính trị gia và các nhà lãnh đạo nói về vai trò của đức tin trong đời sống của họ. Nó cũng là nơi để nêu lên các vấn đề có liên quan đến xã hội địa phương, mở ra các lớp và chuyển giao thông tin đến cho giới báo chí và thực hiện các cuộc thăm dò.
Linh mục Richard Ryscavage, SJ, cựu giám đốc Chương Trình Đặc Trách Tị Nạn của Dòng Tên và giáo sư chuyên về xã hội học, được chỉ định làm giám đốc của Trung Tâm.
Theo tường thuật của tờ báo Stamford Times, thì trong bài diễn văn chính của mình, Cha Ryscavage nói: “tôn giáo hiện đang tái nở rộ trở lại trong các vấn đề có liên quan đến công cộng,” và quốc gia này đang bước vào một “thời kỳ hậu trần tục hóa.”
Cha nói tiếp: “Đó không phải là vấn đề tạo ra chế độ chính trị thần quyền (theocracy) tại đất nước này mà là tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc rằng tôn giáo có thể cung cấp rất nhiều điều cho xã hội.”
Cũng theo tờ báo trên cho biết, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Đức Hồng Y Avery Dulles, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore và một viên chức đại diện cho chính phủ Bush, đã hiện diện trong hơn 200 quan khách đến dự ngày khai trương của Trung Tâm.
Đức Hồng Y nói: vấn đề là liệu người có đức tin mạnh mẽ có thể thi hành những chính sách công cộng một cách có trách nhiệm hay không, đã được đem ra bàn thảo kể từ thời của Sách Cựu Ước. Ngài nói, trung tâm sẽ đáp ứng được nhu cầu của Dòng Tên trong việc phục vụ vì lợi ích chung bằng cách can đảm, trung thực và tế nhị khám phá ra mọi vấn đề.
Viên chức của Tòa Bạch Ốc, Ông Richard Boucher, phó giám đốc đặc trách Chương Trình về Các Sáng Kiến Của Các Tổ Chức và Cộng Đồng Đức Tin, đã đọc một đoạn phát biểu của Tổng Thống George W. Bush, qua đó, Tổng Thống nói: “việc thành lập ra Trung Tâm này là ‘rất kịp thời’ và sẽ đóng góp một cách tích cực vào xã hội.”
FAIRFIELD (CNA).-Trước sự gia tăng của tiếng nói tôn giáo trong các vấn đề công cộng và việc nhận được 2 triệu mỹ kim tiền tài trợ từ một người không tên tuổi, trường Đại Học Fairfield vào hôm thứ hai vừa qua đã khai trương ra Trung Tâm Chuyên Về Đức Tin và Đời Sống Công Cộng.
![]() |
| Linh Mục Ryscavage (Thứ 2 từ Trái Sang) |
Linh mục Richard Ryscavage, SJ, cựu giám đốc Chương Trình Đặc Trách Tị Nạn của Dòng Tên và giáo sư chuyên về xã hội học, được chỉ định làm giám đốc của Trung Tâm.
Theo tường thuật của tờ báo Stamford Times, thì trong bài diễn văn chính của mình, Cha Ryscavage nói: “tôn giáo hiện đang tái nở rộ trở lại trong các vấn đề có liên quan đến công cộng,” và quốc gia này đang bước vào một “thời kỳ hậu trần tục hóa.”
Cha nói tiếp: “Đó không phải là vấn đề tạo ra chế độ chính trị thần quyền (theocracy) tại đất nước này mà là tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc rằng tôn giáo có thể cung cấp rất nhiều điều cho xã hội.”
Cũng theo tờ báo trên cho biết, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Đức Hồng Y Avery Dulles, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore và một viên chức đại diện cho chính phủ Bush, đã hiện diện trong hơn 200 quan khách đến dự ngày khai trương của Trung Tâm.
Đức Hồng Y nói: vấn đề là liệu người có đức tin mạnh mẽ có thể thi hành những chính sách công cộng một cách có trách nhiệm hay không, đã được đem ra bàn thảo kể từ thời của Sách Cựu Ước. Ngài nói, trung tâm sẽ đáp ứng được nhu cầu của Dòng Tên trong việc phục vụ vì lợi ích chung bằng cách can đảm, trung thực và tế nhị khám phá ra mọi vấn đề.
Viên chức của Tòa Bạch Ốc, Ông Richard Boucher, phó giám đốc đặc trách Chương Trình về Các Sáng Kiến Của Các Tổ Chức và Cộng Đồng Đức Tin, đã đọc một đoạn phát biểu của Tổng Thống George W. Bush, qua đó, Tổng Thống nói: “việc thành lập ra Trung Tâm này là ‘rất kịp thời’ và sẽ đóng góp một cách tích cực vào xã hội.”
