
Katherine Matt của hãng tin EWTNNews, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cho hay: Bốn năm sau khi phán quyết Roe v. Wade bị lật ngược, các giám mục Công Giáo và các nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống đang suy tư về tác động của phán quyết Dobbs lịch sử, nêu bật những tiến bộ trong việc bảo vệ thai nhi đồng thời bày tỏ lo ngại về sự gia tăng khả năng tiếp cận các phương pháp phá thai bằng hóa chất.
Trong một tuyên bố được đưa ra nhân kỷ niệm phán quyết mang tính bước ngoặt Dobbs v. Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Jackson, Giám mục Daniel E. Thomas của Toledo, chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã ca ngợi phán quyết này là một bước ngoặt lịch sử đồng thời kêu gọi các tín hữu Công Giáo tiếp tục tham gia vào sự nghiệp bảo vệ sự sống.
“Nhân kỷ niệm phán quyết Dobbs này, chúng ta ca ngợi Chúa vì sự lật đổ lịch sử của phán quyết Roe v. Wade,” Giám mục Thomas nói. “Và chúng ta cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong việc xây dựng một nền văn hóa sự sống.”
Phán quyết Dobbs đã lật đổ Roe và loại bỏ sự bảo vệ hiến pháp liên bang đối với việc phá thai, chuyển giao thẩm quyền trở lại cho các tiểu bang. Kể từ đó, bất cứ luật nào hạn chế hoặc mở rộng quyền phá thai đều được thực hiện bởi các tiểu bang riêng lẻ.
Kristan Hawkins, chủ tịch của tổ chức Sinh viên vì Sự sống của Hoa Kỳ, nhớ lại việc biết tin về phán quyết khi đang đứng bên ngoài Tòa án Tối cao.
“Khi bản án được đưa đến tay tôi, tôi bắt đầu đọc và nó ghi rằng, ‘Hiến pháp không ban quyền phá thai. Phán quyết Roe và Casey đã bị bác bỏ’”, Hawkins phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly. “Quyết định được đưa ra cách đây bốn năm đã trao cho các tiểu bang và các nhà lập pháp trên khắp đất nước… khả năng ra qui định hoặc chấm dứt việc phá thai.”
Hawkins mô tả bối cảnh hậu Dobbs là một giai đoạn mới trong nỗ lực của phong trào bảo vệ sự sống, với các cuộc chiến lập pháp hiện đang diễn ra tại các thủ phủ tiểu bang trên toàn quốc.
“Quyết định về phá thai giờ đây được trả lại cho người dân và các đại diện của họ”, bà nói. “Chúng ta có 51 tiểu bang trên khắp đất nước, nơi chúng ta đang cố gắng mỗi ngày để thông qua luật nhằm chấm dứt hoàn toàn việc phá thai hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc phá thai.”
Thuốc phá thai nổi lên như một điểm nóng
Một số nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống đã chỉ trích việc để các chính sách về phá thai hoàn toàn nằm trong tay các tiểu bang, cho rằng các quy định về phá thai cũng nên phát xuất từ cấp liên bang.
Bà Marjorie Dannenfelser, chủ tịch của tổ chức Susan B. Anthony Pro-Life America, đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại ngày 23 tháng 6 với ông Bob Vander Plaats, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của FAMiLY Leader, một tổ chức vận động chính trị Tin Lành có trụ sở tại Iowa, rằng “thí nghiệm chỉ áp dụng trong phạm vi toàn tiểu bang là một thất bại. Nó đã được thử và thất bại rồi.”
Bà Dannenfelser cho biết các chính sách cho phép sử dụng thuốc phá thai dễ dàng ở các tiểu bang như California và New York đang làm suy yếu luật bảo vệ sự sống ở những nơi khác, cho phép thuốc phá thai được vận chuyển qua biên giới tiểu bang đến các tiểu bang đã ban hành các hạn chế về phá thai.
“Hiện nay, 15,000 trẻ em đang chết mỗi tháng ở các tiểu bang bảo vệ sự sống. Đó là định nghĩa của sự thất bại,” bà nói.
“Chúng ta từng nói rằng sẽ có những nơi trở thành điểm đến phá thai,” ông Vander Plaats nói. “Ở Iowa, chúng ta lo ngại về việc một tiểu bang như Illinois trở thành điểm đến phá thai. Giờ đây, điểm đến phá thai nằm ngay trong hộp thư của bạn.”
Cả các giám mục và những người ủng hộ bảo vệ sự sống đều nêu lên mối lo ngại về việc sử dụng ngày càng nhiều thuốc phá thai hóa học.
“Giờ đây, với việc dễ dàng tiếp cận thuốc phá thai, tỷ lệ phá thai đang gia tăng một cách đáng buồn. Chiến thắng của phán quyết Dobbs có nguy cơ bị đảo ngược bởi sự tràn lan của thuốc phá thai,” Giám mục Thomas nói trong tuyên bố.
Các nhà lãnh đạo ủng hộ quyền sống cho biết những thay đổi do các cơ quan quản lý liên bang thực hiện đã cho phép kê đơn thuốc phá thai thông qua các cuộc hẹn khám bệnh từ xa và phân phối qua các hiệu thuốc và đường bưu điện, bất chấp các hạn chế do các tiểu bang ủng hộ quyền sống ban hành.
Hawkins cũng chỉ trích cách chính phủ liên bang xử lý vấn đề thuốc phá thai và kêu gọi chính quyền Trump có thêm hành động.
“Mặc dù chúng ta rất vui mừng và vẫn đang ăn mừng chiến thắng khi phán quyết Roe bị đảo ngược, điều mà nhiều người nói với chúng ta là không thể, nhưng chúng ta vẫn chưa giành chiến thắng trong cuộc chiến,” cô nói.
“Chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng của phán quyết Dobbs. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự thành công trong tương lai để thấy việc phá thai bị bãi bỏ hoàn toàn trên đất nước chúng ta,” cô Hawkins nói.
Người Công Giáo được kêu gọi cầu nguyện và hành động
Nhìn về phía trước, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đang khuyến khích người Công Giáo tham gia vào nỗ lực cầu nguyện và vận động toàn quốc sẽ diễn ra từ giữa tháng 8 đến hết tháng 10, Tháng Tôn trọng Sự sống. Giám mục Thomas kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những phụ nữ đang đối diện với việc mang thai ngoài ý muốn, chia sẻ thông tin về thuốc phá thai và vận động cho các chính sách bảo vệ sự sống. nhằm bảo vệ cả mẹ lẫn thai nhi.
Katherine Matt của hãng tin EWTNNews, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cho hay: Bốn năm sau khi phán quyết Roe v. Wade bị lật ngược, các giám mục Công Giáo và các nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống đang suy tư về tác động của phán quyết Dobbs lịch sử, nêu bật những tiến bộ trong việc bảo vệ thai nhi đồng thời bày tỏ lo ngại về sự gia tăng khả năng tiếp cận các phương pháp phá thai bằng hóa chất.
Trong một tuyên bố được đưa ra nhân kỷ niệm phán quyết mang tính bước ngoặt Dobbs v. Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Jackson, Giám mục Daniel E. Thomas của Toledo, chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã ca ngợi phán quyết này là một bước ngoặt lịch sử đồng thời kêu gọi các tín hữu Công Giáo tiếp tục tham gia vào sự nghiệp bảo vệ sự sống.
“Nhân kỷ niệm phán quyết Dobbs này, chúng ta ca ngợi Chúa vì sự lật đổ lịch sử của phán quyết Roe v. Wade,” Giám mục Thomas nói. “Và chúng ta cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong việc xây dựng một nền văn hóa sự sống.”
Phán quyết Dobbs đã lật đổ Roe và loại bỏ sự bảo vệ hiến pháp liên bang đối với việc phá thai, chuyển giao thẩm quyền trở lại cho các tiểu bang. Kể từ đó, bất cứ luật nào hạn chế hoặc mở rộng quyền phá thai đều được thực hiện bởi các tiểu bang riêng lẻ.
Kristan Hawkins, chủ tịch của tổ chức Sinh viên vì Sự sống của Hoa Kỳ, nhớ lại việc biết tin về phán quyết khi đang đứng bên ngoài Tòa án Tối cao.
“Khi bản án được đưa đến tay tôi, tôi bắt đầu đọc và nó ghi rằng, ‘Hiến pháp không ban quyền phá thai. Phán quyết Roe và Casey đã bị bác bỏ’”, Hawkins phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly. “Quyết định được đưa ra cách đây bốn năm đã trao cho các tiểu bang và các nhà lập pháp trên khắp đất nước… khả năng ra qui định hoặc chấm dứt việc phá thai.”
Hawkins mô tả bối cảnh hậu Dobbs là một giai đoạn mới trong nỗ lực của phong trào bảo vệ sự sống, với các cuộc chiến lập pháp hiện đang diễn ra tại các thủ phủ tiểu bang trên toàn quốc.
“Quyết định về phá thai giờ đây được trả lại cho người dân và các đại diện của họ”, bà nói. “Chúng ta có 51 tiểu bang trên khắp đất nước, nơi chúng ta đang cố gắng mỗi ngày để thông qua luật nhằm chấm dứt hoàn toàn việc phá thai hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc phá thai.”
Thuốc phá thai nổi lên như một điểm nóng
Một số nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống đã chỉ trích việc để các chính sách về phá thai hoàn toàn nằm trong tay các tiểu bang, cho rằng các quy định về phá thai cũng nên phát xuất từ cấp liên bang.
Bà Marjorie Dannenfelser, chủ tịch của tổ chức Susan B. Anthony Pro-Life America, đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại ngày 23 tháng 6 với ông Bob Vander Plaats, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của FAMiLY Leader, một tổ chức vận động chính trị Tin Lành có trụ sở tại Iowa, rằng “thí nghiệm chỉ áp dụng trong phạm vi toàn tiểu bang là một thất bại. Nó đã được thử và thất bại rồi.”
Bà Dannenfelser cho biết các chính sách cho phép sử dụng thuốc phá thai dễ dàng ở các tiểu bang như California và New York đang làm suy yếu luật bảo vệ sự sống ở những nơi khác, cho phép thuốc phá thai được vận chuyển qua biên giới tiểu bang đến các tiểu bang đã ban hành các hạn chế về phá thai.
“Hiện nay, 15,000 trẻ em đang chết mỗi tháng ở các tiểu bang bảo vệ sự sống. Đó là định nghĩa của sự thất bại,” bà nói.
“Chúng ta từng nói rằng sẽ có những nơi trở thành điểm đến phá thai,” ông Vander Plaats nói. “Ở Iowa, chúng ta lo ngại về việc một tiểu bang như Illinois trở thành điểm đến phá thai. Giờ đây, điểm đến phá thai nằm ngay trong hộp thư của bạn.”
Cả các giám mục và những người ủng hộ bảo vệ sự sống đều nêu lên mối lo ngại về việc sử dụng ngày càng nhiều thuốc phá thai hóa học.
“Giờ đây, với việc dễ dàng tiếp cận thuốc phá thai, tỷ lệ phá thai đang gia tăng một cách đáng buồn. Chiến thắng của phán quyết Dobbs có nguy cơ bị đảo ngược bởi sự tràn lan của thuốc phá thai,” Giám mục Thomas nói trong tuyên bố.
Các nhà lãnh đạo ủng hộ quyền sống cho biết những thay đổi do các cơ quan quản lý liên bang thực hiện đã cho phép kê đơn thuốc phá thai thông qua các cuộc hẹn khám bệnh từ xa và phân phối qua các hiệu thuốc và đường bưu điện, bất chấp các hạn chế do các tiểu bang ủng hộ quyền sống ban hành.
Hawkins cũng chỉ trích cách chính phủ liên bang xử lý vấn đề thuốc phá thai và kêu gọi chính quyền Trump có thêm hành động.
“Mặc dù chúng ta rất vui mừng và vẫn đang ăn mừng chiến thắng khi phán quyết Roe bị đảo ngược, điều mà nhiều người nói với chúng ta là không thể, nhưng chúng ta vẫn chưa giành chiến thắng trong cuộc chiến,” cô nói.
“Chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng của phán quyết Dobbs. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự thành công trong tương lai để thấy việc phá thai bị bãi bỏ hoàn toàn trên đất nước chúng ta,” cô Hawkins nói.
Người Công Giáo được kêu gọi cầu nguyện và hành động
Nhìn về phía trước, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đang khuyến khích người Công Giáo tham gia vào nỗ lực cầu nguyện và vận động toàn quốc sẽ diễn ra từ giữa tháng 8 đến hết tháng 10, Tháng Tôn trọng Sự sống. Giám mục Thomas kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những phụ nữ đang đối diện với việc mang thai ngoài ý muốn, chia sẻ thông tin về thuốc phá thai và vận động cho các chính sách bảo vệ sự sống. nhằm bảo vệ cả mẹ lẫn thai nhi.