Khi các hình ảnh khiêu dâm nghiễm nhiên được công khai hóa
Lược trích bài phỏng vấn với Ông Pat Trueman thuộc Hội Nghiên Cứu về Gia Đình
WASHINGTON, D.C. (Zenit.org).- Một bài bình luận vừa mới đây xuất hiện trên tờ Times của Luân Đôn tấn công vào các ngân hàng và các công ty phát hành thẻ tín dụng vì đã xử lý các dịch vụ chi trả cho những ai đăng ký vào cáctrang web có trưng bày hình ảnh các em gái trẻ tuổi qua các hình ảnh kích dục.
Trước xu hướng “công khai hóa” của ngành kỷ nghệ khai thác tình dục các trẻ em còn non nớt (soft-porn industry), hãng tin Zenit đã tiếp cận với Ông Patrick Trueman, một cố vấn pháp luật cao cấp của Hội Nghiên Cứu về Gia Đình, người đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với những vấn nạn của việc bóc lột trẻ em.
Trueman đã từng phục vụ tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dưới thời của hai vị cựu Tổng Thống Ronald Reagan và George Bush (Cha) với chức vụ là Giám Đốc Bộ Phận Khai Thác Trẻ Em và Các Hành Động Khiêu Dâm.
Ông cũng đã từng làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về gia đình kể từ năm 2003 và hiện đang làm việc với các viên chức thi hành luật pháp của liên bang lẫn tiểu bang trong việc chống lại nạn buôn người.
Hỏi (H): Thưa Ông, trong những năm gần đây, giới truyền thông đại chúng và các công ty viễn thông càng ngày càng dính liếu vào việc chuyển tải hay trực tiếp tham gia vào các chương trình mang tính khiêu dâm, kích dục. Thì liệu chiều hướng này sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu?
Ông Trueman (T): Thưa, chính giới truyền thông đại chúng và các công ty viễn thông đã biến các hình ảnh khiêu dâm, kích dục được trở nên rộng rãi, sẳn có và đã khiến cho không biết bao nhiêu người trong xã hội bị cuốn hút vào các hình ảnh khiêu dâm, kích dục. Kể từ đó, thì các hình ảnh khiêu dâm, kích dục đó tự chúng trở nên “công khai hóa” và được xã hội chấp nhận.
Đó là lý do tại sao mà tôi vẫn tiếp tục thúc giục Bộ Tư Pháp truy tố các vụ vi phạm đến các luật lệ có liên quan đến thuần phong mỹ tục của liên bang. Luật lệ có tính chất răn dạy rất cao, như trong trường hợp của luật chống lại các hình ảnh hay sách báo khiêu dâm, nó giáo dục cho mọi người biết rằng việc khai thác tình dục là một điều hoàn toàn sai trái.
(H): Thưa Ông, các kiểu thời trang, các chương trình âm nhạc lẫn truyền hình, các tạp chí dành cho người lớn, và thậm chí các tạp chí dành cho các trẻ em sắp đến tuổi thành niên, đã không ngừng sử dụng các hình ảnh và nội dung khiêu dâm, kích dục, vốn trước kia chỉ dành cho những người lớn mà thôi. Thì liệu đâu là những ảnh hưởng của chúng trong việc phát triển nhân cách của giới trẻ ngày nay?
(T): Thưa, giới trẻ ngày nay đang cố thích nghi và bắt chước với những kiểu thời trang, hay những gì mà các em thấy và lắng nghe qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Điều này khiến cho trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì lẽ, các bậc làm cha mẹ đang cố gắng gạt bỏ những ảnh hưởng xấu xa của nền văn hóa nơi các con em của họ.
(H): Thưa Ông, các bậc làm cha mẹ có thể làm được điều gì để có thể bảo vệ các con em của họ khỏi những hình ảnh như thế? Các bậc làm cha mẹ có thể báo cáo ở đâu về sự thiếu thuần phong mỹ tục mà họ nhận được, chẳng hạn, như các spam email mà họ nhận được trong các máy điện toán của họ, để những kẻ xâm phạm có thể bị truy tố?
(T): Thưa, họ cần phải có phần mềm chống lại các spam email trên mỗi máy điện toán. Để báo cáo về sự thiếu thuần phong mỹ tục, họ có thể vào trang web sau để báo cáo, đó là: www.obscenitycrimes.org
(H): Liệu các công ty phát hành các thẻ tín dụng có đồng lõa với những tên tội phạm này vì họ cho phép những người đăng ký truy cập khả năng chi trả để có thể truy cập được vào các trang web đồi trụy, và khiêu dâm không?
(T): Thưa, nếu các công ty phát hành thẻ tín dụng biết hay có đủ lý do để biết rằng chính họ cũng đang tham dự vào việc phân phát các tài liệu bất hợp pháp, họ cũng phạm vào tội gây mất thuần phong mỹ tục.
(H): Thưa Ông, nếu trong những trường hợp được cho là “hợp pháp,” ngoại trừ các trang web tục tũi, thì liệu có cách nào để ngăn cản các công ty phát hành thẻ tín dụng không được cung cấp các dịch vụ tài chánh của họ cho những kẻ chủ mưu loan truyền các hình ảnh và sách báo khiêu dâm không?
(T): Thưa, một trang web nào mà kinh doanh chuyện thiếu thuần phong mỹ tục, thì tức là kinh doanh chuyện bất hợp pháp. Tuy nhiên, để ngăn cản các công ty phát hành thẻ tín dụng không được đứng ra điều phối việc buôn bán các tài liệu bất hợp pháp, thì việc truy tố là cần thiết. Chính phủ liên bang không thể nào chỉ đơn giản yêu cầu các công ty đó ngừng hẳn, bởi vì họ có quyền tham gia vào các giao dịch hợp pháp. Mãi cho đến khi nào tài liệu được quyết định là khiêu dâm, tục tĩu, còn bằng không thì tài liệu đó được xem là hợp pháp.
Lược trích bài phỏng vấn với Ông Pat Trueman thuộc Hội Nghiên Cứu về Gia Đình
WASHINGTON, D.C. (Zenit.org).- Một bài bình luận vừa mới đây xuất hiện trên tờ Times của Luân Đôn tấn công vào các ngân hàng và các công ty phát hành thẻ tín dụng vì đã xử lý các dịch vụ chi trả cho những ai đăng ký vào cáctrang web có trưng bày hình ảnh các em gái trẻ tuổi qua các hình ảnh kích dục.
Trước xu hướng “công khai hóa” của ngành kỷ nghệ khai thác tình dục các trẻ em còn non nớt (soft-porn industry), hãng tin Zenit đã tiếp cận với Ông Patrick Trueman, một cố vấn pháp luật cao cấp của Hội Nghiên Cứu về Gia Đình, người đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với những vấn nạn của việc bóc lột trẻ em.
Trueman đã từng phục vụ tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dưới thời của hai vị cựu Tổng Thống Ronald Reagan và George Bush (Cha) với chức vụ là Giám Đốc Bộ Phận Khai Thác Trẻ Em và Các Hành Động Khiêu Dâm.
Ông cũng đã từng làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về gia đình kể từ năm 2003 và hiện đang làm việc với các viên chức thi hành luật pháp của liên bang lẫn tiểu bang trong việc chống lại nạn buôn người.
Hỏi (H): Thưa Ông, trong những năm gần đây, giới truyền thông đại chúng và các công ty viễn thông càng ngày càng dính liếu vào việc chuyển tải hay trực tiếp tham gia vào các chương trình mang tính khiêu dâm, kích dục. Thì liệu chiều hướng này sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu?
Ông Trueman (T): Thưa, chính giới truyền thông đại chúng và các công ty viễn thông đã biến các hình ảnh khiêu dâm, kích dục được trở nên rộng rãi, sẳn có và đã khiến cho không biết bao nhiêu người trong xã hội bị cuốn hút vào các hình ảnh khiêu dâm, kích dục. Kể từ đó, thì các hình ảnh khiêu dâm, kích dục đó tự chúng trở nên “công khai hóa” và được xã hội chấp nhận.
Đó là lý do tại sao mà tôi vẫn tiếp tục thúc giục Bộ Tư Pháp truy tố các vụ vi phạm đến các luật lệ có liên quan đến thuần phong mỹ tục của liên bang. Luật lệ có tính chất răn dạy rất cao, như trong trường hợp của luật chống lại các hình ảnh hay sách báo khiêu dâm, nó giáo dục cho mọi người biết rằng việc khai thác tình dục là một điều hoàn toàn sai trái.
(H): Thưa Ông, các kiểu thời trang, các chương trình âm nhạc lẫn truyền hình, các tạp chí dành cho người lớn, và thậm chí các tạp chí dành cho các trẻ em sắp đến tuổi thành niên, đã không ngừng sử dụng các hình ảnh và nội dung khiêu dâm, kích dục, vốn trước kia chỉ dành cho những người lớn mà thôi. Thì liệu đâu là những ảnh hưởng của chúng trong việc phát triển nhân cách của giới trẻ ngày nay?
(T): Thưa, giới trẻ ngày nay đang cố thích nghi và bắt chước với những kiểu thời trang, hay những gì mà các em thấy và lắng nghe qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Điều này khiến cho trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì lẽ, các bậc làm cha mẹ đang cố gắng gạt bỏ những ảnh hưởng xấu xa của nền văn hóa nơi các con em của họ.
(H): Thưa Ông, các bậc làm cha mẹ có thể làm được điều gì để có thể bảo vệ các con em của họ khỏi những hình ảnh như thế? Các bậc làm cha mẹ có thể báo cáo ở đâu về sự thiếu thuần phong mỹ tục mà họ nhận được, chẳng hạn, như các spam email mà họ nhận được trong các máy điện toán của họ, để những kẻ xâm phạm có thể bị truy tố?
(T): Thưa, họ cần phải có phần mềm chống lại các spam email trên mỗi máy điện toán. Để báo cáo về sự thiếu thuần phong mỹ tục, họ có thể vào trang web sau để báo cáo, đó là: www.obscenitycrimes.org
(H): Liệu các công ty phát hành các thẻ tín dụng có đồng lõa với những tên tội phạm này vì họ cho phép những người đăng ký truy cập khả năng chi trả để có thể truy cập được vào các trang web đồi trụy, và khiêu dâm không?
(T): Thưa, nếu các công ty phát hành thẻ tín dụng biết hay có đủ lý do để biết rằng chính họ cũng đang tham dự vào việc phân phát các tài liệu bất hợp pháp, họ cũng phạm vào tội gây mất thuần phong mỹ tục.
(H): Thưa Ông, nếu trong những trường hợp được cho là “hợp pháp,” ngoại trừ các trang web tục tũi, thì liệu có cách nào để ngăn cản các công ty phát hành thẻ tín dụng không được cung cấp các dịch vụ tài chánh của họ cho những kẻ chủ mưu loan truyền các hình ảnh và sách báo khiêu dâm không?
(T): Thưa, một trang web nào mà kinh doanh chuyện thiếu thuần phong mỹ tục, thì tức là kinh doanh chuyện bất hợp pháp. Tuy nhiên, để ngăn cản các công ty phát hành thẻ tín dụng không được đứng ra điều phối việc buôn bán các tài liệu bất hợp pháp, thì việc truy tố là cần thiết. Chính phủ liên bang không thể nào chỉ đơn giản yêu cầu các công ty đó ngừng hẳn, bởi vì họ có quyền tham gia vào các giao dịch hợp pháp. Mãi cho đến khi nào tài liệu được quyết định là khiêu dâm, tục tĩu, còn bằng không thì tài liệu đó được xem là hợp pháp.