Dương thịnh mà âm suy: 25 triệu thanh niên Trung Quốc phải độc thân
ROME, 29/07/ 2005 - Một giới chức thuộc Học Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại cho biết Trung Quốc nay mai sẽ là quốc gia có số thanh niên độc thân đông nhất thế giới
Linh mục Giancarlo Politi nói với đài phát thanh Vatican rằng nhằm duy trì và kiểm soát dân số, chính quyền Trung Quốc năm 1979 đã đề ra chính sách mỗi gia đình chỉ được một con. Trong khi đó các gia đình thích con trai hơn nên xã hội Trung Quốc hiện nay có khoảng 25 triệu thanh niên đành phải sống độc thân.
Theo vị linh mục nói trên, chính sách này rất vô nhân đạo vì nếu lỡ có đứa con thứ hai, chính quyền cưỡng bức người phụ nữ phải phá thai. Tuy nhiên, có nhiều gia đình ở nông thôn vẫn sinh con nhưng không làm giấy tờ hộ tịch thành ra khi lớn lên, người đó được xếp vào loại “bất hợp pháp”.
Vì có loại người “bất hợp pháp” nên nảy sinh tệ trạng hối lộ: giới chức chính quyền địa phương có cớ tống tiền các gia đình có con “bất hợp pháp”, hoặc gia đình giàu có chạy tiền để có giấy khai sinh cho con.
Trả lời câu hỏi số người “bất hợp pháp” là bao nhiêu thì vị linh mục nói trên không đưa ra được con số chính xác, vì không ai dám đề cập đến. Tuy nhiên vấn đề “người bất hợp pháp” vẫn được dân chúng Trung Quốc nói tới.
ROME, 29/07/ 2005 - Một giới chức thuộc Học Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại cho biết Trung Quốc nay mai sẽ là quốc gia có số thanh niên độc thân đông nhất thế giới
Linh mục Giancarlo Politi nói với đài phát thanh Vatican rằng nhằm duy trì và kiểm soát dân số, chính quyền Trung Quốc năm 1979 đã đề ra chính sách mỗi gia đình chỉ được một con. Trong khi đó các gia đình thích con trai hơn nên xã hội Trung Quốc hiện nay có khoảng 25 triệu thanh niên đành phải sống độc thân.
Theo vị linh mục nói trên, chính sách này rất vô nhân đạo vì nếu lỡ có đứa con thứ hai, chính quyền cưỡng bức người phụ nữ phải phá thai. Tuy nhiên, có nhiều gia đình ở nông thôn vẫn sinh con nhưng không làm giấy tờ hộ tịch thành ra khi lớn lên, người đó được xếp vào loại “bất hợp pháp”.
Vì có loại người “bất hợp pháp” nên nảy sinh tệ trạng hối lộ: giới chức chính quyền địa phương có cớ tống tiền các gia đình có con “bất hợp pháp”, hoặc gia đình giàu có chạy tiền để có giấy khai sinh cho con.
Trả lời câu hỏi số người “bất hợp pháp” là bao nhiêu thì vị linh mục nói trên không đưa ra được con số chính xác, vì không ai dám đề cập đến. Tuy nhiên vấn đề “người bất hợp pháp” vẫn được dân chúng Trung Quốc nói tới.