Theo tin của hãng thông tấn Pháp, số thu nhập từ xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã sụt giảm 31% trong vụ mùa năm 2001-2002 vì giá cả trên thị trường thế giới tiếp tục nằm ở mức thấp. Hãng AFP trích dẫn các số liệu do Hiệp hội Cà Phê Việt Nam công bố hôm thứ 3 cho biết thu nhập từ xuất khẩu cà phê trong 12 tháng kể từ tháng 10 năm 2001 đã giảm xuống còn 263 triệu đô la. Số lượng cà phê xuất khẩu trong thời gian vừa kể cũng sút giảm 18% và xuống đến 713000 tấn.

Trong vụ mùa năm 1997-1998, số cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã mang về khoảng 601 triệu đô la, nhưng con số này tiếp tục sút giảm từ đó cho đến nay. Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 874000 tấn cà phê, và thu về 382 triệu đô la.

Chủ tịch Hiệp hội Cà Phê Việt Nam, ông Ðoàn Triệu Nhân cho biết trong vụ mùa 2002-2003, số xuất khẩu cà phê robusta sẽ không cao hơn 600000 tấn vì giá cả thấp và vì tác động của nạn hạn hán ở vùng Tây Nguyên. Cũng theo lời ông Ðoàn Triệu Nhân, nhiều người trồng cà phê đã bỏ nghề, hoặc đã theo hướng dẫn của chính phủ để trồng những loại hoa màu khác, hoặc trồng loại cà phê chất lượng cao là cà phê arabica thay vì trồng loại robusta, là loại thường được dùng để chế biến cà phê uống liền. (VOA)