Tin Roma (Apic 14/07/2005) - Theo tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ (Apic), Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chính thức gởi thư thông báo cho các vị Cáo Thỉnh Viên liên hệ, rằng Ðức Hồng Y Clemens August Graft von Galen, người Ðức, cựu tổng giám mục Munster, sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật mùng 9 tháng 10 năm 2005, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma, trong thánh lễ do Ðức Hồng Y José Saraiva Martins chủ tế; và rằng Cha Charles de Foucauld, người Pháp, sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005, cùng với hai nữ tu người Italia, là Nữ Tu Maria Pina Mastena (1881-1951) và Nữ Tu Maria Cricofissa Curcio (1877-1957).

Lễ Phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y von Galen (1878-1946) trùng với ngày Tổng Giáo Phận Munster mừng kỷ niệm 1,200 năm thành lập. Ðức Hồng Y Clemens August Graft von Galen là tổng giám mục Munster từ năm 1933 đến năm 1943. Ðược gán cho biệt hiệu "Con Sư Tử của Munster", Ðức Hồng Y Clemens August Graft von Galen đã thường lên tiếng chống lại Ðức quốc xã, chống lại việc bắt giữ và thủ tiêu người do thái và những kẻ bệnh tật do Ðức quốc xã chủ trương. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhìn nhận một phép lạ do lời khẩn cầu của Ðức Hồng Y, trong công nghị hồng y ngày 20 tháng 12 năm 2004.

Trong khi đó, thì Cha Charles de Foucauld (1858-1916), sẽ được phong chân phước ngày chúa nhật 13 tháng 11 năm 2005, cũng tại Roma, nhưng chưa biết chắc chắn ai sẽ là vị chủ phong. Trước đây, lễ phong chân phước cho cha Charles de Foucauld đã được định vào ngày 15 tháng 5 năm 2005; nhưng vì ÐTC Gioan Phaolô II qua đời mùng 2 tháng 4 năm 2005, nên lễ phong chân phước cho cha được dời lại cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2005, như vừa nói trên.

Nữ Tu Maria Pia Mastena (1881-1951) là vị sáng lập và là bề trên đầu tiên của Dòng Các Nữ Tu của Thánh Nhan Chúa, chuyên việc tông đồ học đường và nhà thương. Một phép lạ do lời khẩn cầu của nữ tu đã được Ðức Gioan Phaolô II nhìn nhận ngày 22 tháng 6 năm 2004.

Nữ Tu Maria Crocifissa Curcio (1877-1957), là nữ tu Camêlô, vị sáng lập tại Roma Dòng Nữ Tu Camêlô Truyền Giáo của Thánh Têrêsa Hài Dồng Giêsu. Một phép lạ do lời khẩn cầu của nữ tu đã được Ðức Gioan Phaolô II nhìn nhận ngày 20 tháng 12 năm 2004.