VATICAN - ĐHY Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh hôm nay tuyên bố rằng tuỳ thuộc vào các chuyên viên thần học có thể quyết định rằng biến bố ám sát ĐGH Gioan Phaolô II vào ngày 13/5/1981 và sự chịu đựng da9u khổ của Ngài trong cuộc sống công khai dài lâu trước khi chết, có thể được coi là cuộc đời tử đạo.
Nếu đây đúng thực là quyết định mới thì bước phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng sẽ không đòi hỏi điều kiện cần có phép lạ, và như vậy sẽ dễ dàng trong tiến trình phong thánh mau chóng cho ngài.
ĐHY Martins nói: “"Trong một nghĩa đặc biệt có tính cách giáo luật và thần học thì vị tử đạo có nghĩa là người cống hiến mạng sống mình cho đức tin. Chúng tôi phải chứng thực xem động cơ s9ưa đến việc ám sát đức cố giáo hoàng ra sao. Và đây là công việc của các thần học gia”>
Từ khi Đức đương kim Giáo hoàng Benedictô XVI vào ngày 13/5/2005 quyết định cho tiến trình việc mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II thì vấn đề có nên xếp trường hởp Đức Gioan Phaolô II là vị tử đạo hay không đã được bàn đến. Nếu qủa thực Ngài được xếp loại tử đạo thì Vatican có thể tiến hành thủ tục phong chân phước một cách mau chóng.
Tuy nhiên sau đó, trong tiến trình phong thánh vẫn đòi buộc điều kiện là phải có phép lạ.
ĐHY Camillo Ruini vào hôm thứ Ba 5/7 khi mở hồ sơ phong chân phước cho đức Gioan Phaolô II dường như coi trường hợp này là tử đạo.
Đức hồng y Ruini nói: “Đức Gioan Phaolô II thực sự đổ máu tại quảng trường thánh Phêrô vào ngày 13/5/1981, và không những chỉ là máu mà ngài đã hiến chính cuộc sống ngài trong những năm dài bị ốm đau bệnh tật”.
Nếu đây đúng thực là quyết định mới thì bước phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng sẽ không đòi hỏi điều kiện cần có phép lạ, và như vậy sẽ dễ dàng trong tiến trình phong thánh mau chóng cho ngài.
ĐHY Martins nói: “"Trong một nghĩa đặc biệt có tính cách giáo luật và thần học thì vị tử đạo có nghĩa là người cống hiến mạng sống mình cho đức tin. Chúng tôi phải chứng thực xem động cơ s9ưa đến việc ám sát đức cố giáo hoàng ra sao. Và đây là công việc của các thần học gia”>
Từ khi Đức đương kim Giáo hoàng Benedictô XVI vào ngày 13/5/2005 quyết định cho tiến trình việc mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II thì vấn đề có nên xếp trường hởp Đức Gioan Phaolô II là vị tử đạo hay không đã được bàn đến. Nếu qủa thực Ngài được xếp loại tử đạo thì Vatican có thể tiến hành thủ tục phong chân phước một cách mau chóng.
Tuy nhiên sau đó, trong tiến trình phong thánh vẫn đòi buộc điều kiện là phải có phép lạ.
ĐHY Camillo Ruini vào hôm thứ Ba 5/7 khi mở hồ sơ phong chân phước cho đức Gioan Phaolô II dường như coi trường hợp này là tử đạo.
Đức hồng y Ruini nói: “Đức Gioan Phaolô II thực sự đổ máu tại quảng trường thánh Phêrô vào ngày 13/5/1981, và không những chỉ là máu mà ngài đã hiến chính cuộc sống ngài trong những năm dài bị ốm đau bệnh tật”.